Đại học RMIT khẳng định hợp tác lâu dài với các trường đại học tại Việt Nam

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước đến Australia từ 9-12/8 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, chiều 10/8, tại Sydney, thừa ủy quyền của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn đã có buổi làm việc với lãnh đạo Đại học RMIT.

Chiều ngày 10/8, Bộ trưởng Tài chính đã có buổi làm việc với lãnh đạo Đại học RMIT.
Chiều ngày 10/8, Bộ trưởng Tài chính đã có buổi làm việc với lãnh đạo Đại học RMIT.

Chiều 10/8, tại Sydney, Bộ trưởng Tài chính đã có buổi làm việc với lãnh đạo Đại học RMIT, do Giáo sư Alec Cameron, Phó Chủ tịch kiêm Hiệu trưởng Đại học RMIT dẫn đầu.

Tại buổi làm việc, hai bên trao đổi về hoạt động của RMIT tại Việt Nam, định hướng hợp tác trong thời gian tới và kế hoạch tiếp tục mở rộng hiện diện của RMIT tại Việt Nam, trong đó có phát triển cơ sở mới tại Hà Nội và mở rộng hoạt động tại Thành phố Hồ Chí Minh. RMIT đồng thời khẳng định cam kết đầu tư lâu dài tại Việt Nam.

Bộ trưởng ghi nhận những đóng góp của RMIT trong hơn 25 năm hoạt động tại Việt Nam, đặc biệt trong đào tạo nguồn nhân lực, thúc đẩy mô hình giáo dục quốc tế và tăng cường kết nối giữa nhà trường với doanh nghiệp. RMIT Việt Nam hiện có khoảng 12.000 sinh viên, hơn 1.000 cán bộ, giảng viên và nhân viên, với hơn 25.000 sinh viên đã tốt nghiệp.

Bộ trưởng nhấn mạnh Việt Nam coi trọng quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện với Australia, trong đó giáo dục-đào tạo, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực là những lĩnh vực hợp tác quan trọng.

Việt Nam hoan nghênh RMIT tiếp tục mở rộng hoạt động, đồng thời tăng cường hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và các trung tâm đổi mới sáng tạo của Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ mới và các ngành Việt Nam đang có nhu cầu lớn về nhân lực chất lượng cao.

Hai bên nhất trí hướng tới các chương trình hợp tác ngày càng thực chất, gắn đào tạo với nhu cầu của thị trường lao động, nghiên cứu ứng dụng và đổi mới sáng tạo, qua đó đóng góp cho sự phát triển nguồn nhân lực của Việt Nam và tiếp tục củng cố quan hệ hợp tác, giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và Australia.

Có thể bạn quan tâm