Ngày 3/3, Lễ ký kết hợp đồng viện trợ Chương trình không hoàn lại cấp cơ sở của Chính phủ Nhật Bản đã được tổ chức tại tỉnh Lào Cai, với tổng mức viện trợ hơn 392 nghìn USD cho 3 dự án được thực hiện tại các khu vực bị thiệt hại bởi cơn bão số 3 (Yagi) hồi năm ngoái trên địa bàn tỉnh.
Trong khuôn khổ chương trình, Nhật Bản sẽ viện trợ không hoàn lại tối đa 722 triệu yên theo dạng học bổng, hỗ trợ các cán bộ hành chính trẻ Việt Nam theo học bậc thạc sĩ và tiến sĩ tại các trường đại học hàng đầu Nhật Bản.
Việt Nam và Nhật Bản vừa ký kết và trao đổi công hàm về việc phía Nhật Bản sẽ cung cấp trang thiết bị rà phá bom mìn cho Việt Nam trị giá 500 triệu yên trong khuôn khổ hợp tác viện trợ không hoàn lại dành cho Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia (VNMAC).
Thông tin từ Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam cho biết, trong khuôn khổ chương trình hợp tác viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản, nước này vừa quyết định cung cấp thiết bị thông tin trị giá 500 triệu yên cho Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư, nhằm góp phần hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy chuyển đổi số.
Ngày 11/11, Hội nghị lần thứ 29 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu (COP29) đã chính thức khai mạc tại thủ đô Baku của Azerbaijan, thu hút sự quan tâm của cộng đồng thế giới.
Sáng 25/6, tại tỉnh Xaysomboun, Lào, đã diễn ra Lễ khánh thành và bàn giao Dự án Xây dựng 4 hệ thống thủy lợi tại hai huyện Anouvong và Thathom thuộc địa bàn tỉnh. Dự án được thực hiện từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Lào với tổng mức đầu tư khoảng 159,29 tỷ đồng.
Ngày 12/6, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt (LPBank) đã ký kết một khoản vay ưu tiên lên tới 80 triệu USD nhằm tăng cường khả năng tiếp cận tài chính cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ tại Việt Nam.
Các ưu tiên hợp tác APEC năm nay gắn liền với các nhiệm vụ chiến lược đang triển khai trong nước của Bộ Tài chính. Về mô hình trọng cung hiện đại, Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC lần thứ 30 đã thảo luận về các công cụ chính sách để giải quyết những thất bại của thị trường gây trở ngại nguồn cung cho nền kinh tế như: lực lượng lao động, vốn nhân lực, cơ sở hạ tầng thiết yếu, nghiên cứu và phát triển, và chất lượng môi trường.
3 dự án thuộc chương trình viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở của Chính phủ Nhật Bản được tổ chức bàn giao cho 3 huyện Giồng Riềng, Châu Thành và An Minh, tỉnh Kiên Giang.
Ngày 4/8, Văn phòng Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ tiễn 39 học viên JDS khóa 23 lên đường sang Nhật Bản theo học các chương trình đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ.
Trong năm 2022, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã cam kết dành 20,5 tỷ USD từ nguồn vốn riêng của mình để giúp khu vực châu Á và Thái Bình Dương tiếp tục phục hồi sau đại dịch Covid-19, cũng như góp phần giải quyết khủng hoảng và xây dựng khả năng thích ứng.
Thông qua KOICA và Ủy ban Dân tộc, Chính phủ Hàn Quốc cung cấp gói viện trợ không hoàn lại trị giá 500 nghìn USD dành cho học sinh dân tộc thiểu số tại các trường dân tộc nội trú, bán trú trên địa bàn tỉnh Yên Bái, góp phần cải thiện môi trường sống và học tập của các em học sinh người dân tộc.
Theo Nghị quyết vừa được thông qua, Quốc hội quyết định điều chỉnh giảm dự toán vốn vay lại năm 2022 của 7 địa phương, với tổng mức giảm 1.547,8 tỷ đồng; trong khi cũng điều chỉnh tăng dự toán vốn vay lại (từ nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ) năm 2022 của 7 địa phương với tổng mức tăng 226 tỷ đồng.
Chiều 24-11, được sự cho phép của Chính phủ Việt Nam, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường và Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) Andrew Jeffries đã ký Thỏa thuận viện trợ quốc tế khẩn cấp không hoàn lại trị giá 2,5 triệu USD từ ADB cho công tác khắc phục hậu quả thiên tai do bão lũ vừa qua tại một số tỉnh miền trung.
Ngày 7-9, tại Hà Nội diễn ra lễ ký Công hàm trao đổi (Exchange Note) giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản về khoản viện trợ không hoàn lại phòng, chống dịch Covid-19. Bốn bệnh viện tuyến Trung ương được thụ hưởng khoản viện trợ hai tỷ yên (tương đương 436 tỷ đồng) này.