Sinh Viên Làm thêm dịp Tết

Việc nhiều, cần thận trọng

Hằng năm, cứ đến thời điểm gần tết, sinh viên lại đi “săn” việc làm thêm để có nguồn thu nhập lo học phí, trang trải cuộc sống và về thăm nhà. Năm nay, nhiều đầu việc thời vụ đang chờ sinh viên. Tuy nhiên, khi nhu cầu kiếm việc tăng cao, sinh viên cần cẩn trọng, không khéo sẽ “dính” các chiêu trò, thủ đoạn lừa đảo.

Việc làm thời vụ dịp Tết Nguyên đán thu hút sự quan tâm của nhiều sinh viên.
Việc làm thời vụ dịp Tết Nguyên đán thu hút sự quan tâm của nhiều sinh viên.

Nhiều việc làm thời vụ

Thời điểm này, để đáp ứng nhu cầu công việc dịp trước và sau Tết Nguyên đán, các trung tâm việc làm, công ty đã lên kế hoạch tuyển hàng ngàn đầu việc thời vụ.
Trưởng phòng Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP Hồ Chí Minh Nguyễn Trọng Hoàng cho biết: “Mùa tết năm nay công việc dồi dào, đã có hơn 350 đơn vị đăng ký tìm sinh viên làm thêm với nhiều việc làm khác nhau. Một số siêu thị, doanh nghiệp cũng đã đăng ký tuyển lao động thời vụ. Trong những ngày tết, có nhiều việc làm cho sinh viên và thông tin việc làm được phổ biến rộng rãi ở nhiều “kênh” như trung tâm giới thiệu việc làm thành phố, các trung tâm giới thiệu việc làm uy tín và các đoàn thể trong trường đại học”.
Siêu thị Big C An Phú (quận 2) đang đăng ký tìm sinh viên làm thêm tại Trung tâm Hỗ trợ học sinh - sinh viên với nhiều đầu việc như giữ kho, thu ngân… làm ngày cao điểm cận tết.
Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề và giới thiệu việc làm thanh niên trực thuộc Thành đoàn đang tuyển gấp nhiều lao động thời vụ. Cụ thể, 30 nhân viên đóng gói bánh mứt (lương thỏa thuận); năm nhân viên đóng gói rau quả (18 - 22 tuổi), làm việc theo ca (lương từ 3,2 - 3,5 triệu đồng/tháng); 10 nhân viên phục vụ theo ca (nam từ 18 - 35 tuổi), lương từ 3,5 - 4,2 triệu đồng/tháng; sáu nhân viên tiếp thị mỹ phẩm; bốn nhân viên bán hàng thức ăn nhanh, làm việc theo ca; sáu nhân viên làm thủ công; 10 nhân viên lắp ráp linh kiện điện tử; 20 nhân viên phục vụ theo ca;10 nhân viên giao hàng bánh kẹo tại các cửa hàng tạp hóa...
Trung tâm đào tạo - cung ứng lao động Votec (17 Tam Đảo, cư xá Bắc Hải, phường 15, quận 10) đang có nhu cầu tuyển gấp khoảng 600 lao động. Trong đó, cần 200 nam, nữ phục vụ nhà hàng, quán ăn (thu nhập từ 2,5 - 3,5 triệu đồng/tháng, bao cơm); 70 nhân viên giao hàng, bán hàng, giám sát (lương thỏa thuận)...
Trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên thành phố đang tuyển 600 nhân viên. Trong đó, cần 400 nhân viên làm việc tại siêu thị sáu ngày/tuần; 80 nhân viên giao hàng; 200 nhân viên bán hàng; 50 nhân viên làm bảo vệ... Còn Trung tâm hỗ trợ phát triển kinh tế và cung ứng lao động quận 5 (462 - 464 An Dương Vương) đang có nhu cầu tuyển gấp 500 nhân viên làm việc thời vụ tại các siêu thị, gói quà, bán hàng, giao hàng tết… với thu nhập từ 15.000 đồng đến 20.000 đồng/giờ. Tại Trung tâm giới thiệu việc làm thành phố (153 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 17, quận Bình Thạnh) cũng đang có hơn 1.000 đầu việc bán thời gian…

Cảnh giác với các chiêu trò, thủ đoạn

Dù công việc thời vụ dành cho các bạn trẻ rất nhiều, nhưng khi đi xin việc, sinh viên cũng nên thận trọng với những thủ đoạn, chiêu trò mập mờ, lừa đảo.
Năm ngoái, bạn Trần Thị Bình (sinh viên năm thứ hai, Trường đại học Văn Lang) “lùng sục” trên mạng tìm việc làm thêm để có tiền về quê dịp Tết. Bình đã xin được việc đứng đón khách tại nhà hàng tiệc cưới, mức thù lao từ 80.000 - 200.000 đồng/giờ. Trước ngày về quê, lãnh tiền lương Bình mới biết bị quản lý trừ những khoản tiền phạt vô lý như trang điểm nhạt, cầm điện thoại trong lúc làm việc, cười ít… Thế là vất vả làm thêm cả tháng mà Bình chẳng đủ tiền xe về quê.
Nghề PG (quảng bá thương hiệu, sản phẩm) đang được rất nhiều sinh viên tìm kiếm, do việc nhẹ nhàng, lương cũng khá cao, làm thời vụ ngắn. Trên Facebook thường có công ty, quản lý đăng tuyển nhóm tìm việc PG. Nhưng nhiều người môi giới lợi dụng tuyển sinh viên làm thêm, rồi quỵt tiền lương. Bạn Đinh Diệu Liên (sinh viên năm thứ ba, Trường cao đẳng Công thương) kể: “Nghề PG cũng khổ. Nhiều doanh nghiệp tiết kiệm chi phí thuê các công ty quảng cáo nên tự làm, thông qua người có đội ngũ nhân viên sẵn sàng làm việc ngay. Hết chương trình lâu mà chưa nhận được lương, chúng tôi gọi người đứng ra phỏng vấn, nhưng không liên lạc được mới biết bị lừa. Coi như đi làm không công”.
Bạn Nguyễn Thái Tuấn (sinh viên năm thứ hai, Trường đại học Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh) dò tìm mỏi mắt trên mạng in-tơ-nét mới thấy thông tin rao tuyển nhân viên phục vụ làm theo giờ, lương cao. Ngay cuộc gọi đầu, Tuấn khấp khởi mừng vì người phỏng vấn hẹn tại một quán nước để gặp. Người tuyển cho hay những việc họ rao trên mạng in-tơ-nét đã tuyển đủ người. Vì thế, Tuấn đành nhận làm phục vụ hưởng lương tháng ở một nhà hàng, nhưng phải trả cho người phỏng vấn 500.000 đồng, có biên lai thu, nếu thấy không phù hợp sẽ được đổi công việc khác trong vòng một tháng. Làm việc nặng, về rất muộn, nhưng quản lý bắt bẻ đủ điều nên Tuấn xin nghỉ. Sau đó, Tuấn liên hệ nơi rao tuyển để được giới thiệu tìm việc khác thì không ai biết người đã nhận tiền, biên lai không hợp lệ, gọi điện thoại cho người phỏng vấn thì không nghe máy. Quay lại hỏi chủ nhà hàng, thì họ bảo chỉ đăng tin trên mạng in-tơ-nét chứ không biết người môi giới.

Ông Nguyễn Trọng Hoàng khuyến cáo các bạn sinh viên nên thận trọng khi tìm việc trên mạng in-tơ-nét. Mỗi năm, các đối tượng lừa đảo luôn thay đổi phương thức mới với kịch bản tinh vi nên không thể cảnh báo trước được. Những nơi tuyển dụng dễ dàng, công việc nhẹ nhàng mà trả lương cao thì phải thận trọng vì dễ dàng sập bẫy. Nên tìm việc ở công ty lớn, không qua trung gian, hoặc qua các trung tâm giới thiệu việc làm uy tín để không bị mất tiền đặt cọc, phải chú ý đọc kỹ hợp đồng trước khi ký. Với những người môi giới lấy tiền trên đầu việc, phải thận trọng với những lời hứa hẹn nâng tầm giá trị công việc cao sang, nhàn rỗi, lương cao, vì khi nộp tiền môi giới rồi thì đến nơi phỏng vấn mới hay trái ngược hoàn toàn, do vậy phải nhận định được công việc chứ không nghe những lời chung chung.