Chủ trì cuộc họp báo, ông Nghiêm Xuân Tuệ, Giám đốc NCCD cho biết, nhằm hưởng ứng Ngày quốc tế Người khuyết tật (3-12), Chương trình giao lưu năm nay sẽ bao gồm meeting, hội trợ triển lãm và sàn giao dịch việc làm cho người khuyết tật.
Ngày hội giao lưu sẽ có sự tham dự của đại diện các cơ quan, ban ngành, tổ chức liên quan cùng khoảng hai nghìn người khuyết tật Hà Nội.
Theo ông Tuệ, tại đây sẽ có các gian hàng giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của người khuyết tật, các bàn thông tin của các tổ chức của người khuyết tật, sàn giao dịch việc làm dành cho người khuyết tật với sự tham dự của khoảng 30 đơn vị tuyển dụng, lễ ra mắt website của Hội đồng tư vấn người sử dụng lao động về việc làm cho người khuyết tật (gọi tắt là BREC), toạ đàm giữa các thành viên BREC, nhà tuyển dụng và người khuyết tật cùng các hoạt động văn thể của Hội người khuyết tật thành phố Hà Nội.
Ông Tuệ cho biết, tại sàn giao dịch việc làm thường niên diễn ra năm 2007 tại Hà Nội, trong 441 người khuyết tật tham dự sàn giao dịch, các doanh nghiệp đã tuyển dụng được 185 người. Tuy nhiên, tính đến thời điểm này chỉ còn 91 người trụ lại làm việc.
Ông Tuệ cũng chỉ ra có rất nhiều nguyên nhân khiến những người khuyết tật được tuyển dụng bỏ việc. Trong đó, nổi bật là vấn đề giờ giấc (sự chênh lệch giữa giờ làm việc của người khuyết tật và người bình thường), việc đi lại khó khăn, chưa tiếp cận được nơi làm việc, cũng như khả năng đáp ứng công việc của họ…
Rút kinh nghiệm vấn đề này, ông Tuệ nhấn mạnh, ngay từ tháng 11 vừa qua, NCCD đã mở khoá huấn luyện cho hơn 100 người khuyết tật ở Hà Nội để chuẩn bị sẵn tư tưởng cũng như trang bị cho họ những kiến thức về việc làm, thí dụ như cách trả lời phóng vấn ra sao, hay cách tiếp cận với công việc như thế nào để nếu xảy ra khó khăn trong công việc họ sẽ biết cách khắc phục, vượt qua.
Chương trình do NCCD (thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội) chủ trì, Hội người khuyết tật thành phố Hà Nội đứng ra tổ chức, phối hợp các tổ chức hữu quan trong nước và nước ngoài thực hiện.
| Công ước về quyền của người khuyết tật, bản công ước nhân quyền đầu tiên của thế kỷ 21, đã được Đại hội đồng LHQ thông qua tại Kỳ họp 61 ngày 13-12-2006. Việt Nam đã ký tham gia Công ước vào ngày 22-10-2007. Ngày 3-5-2008 Công ước về quyền của người khuyết tật đã chính thức có hiệu lực trên toàn thế giới. Cho đến nay đã có 136 quốc gia ký tham gia Công ước và 41 quốc gia phê chuẩn Công ước. Nhằm thúc đẩy nhiều hơn nữa các quốc gia xúc tiến phê chuẩn và thực thi Công ước, Liên hiệp quốc đã lấy chủ đề cho Ngày Quốc tế Người khuyết tật (3-12) năm nay là “Công ước về quyền của người khuyết tật: Nhân phẩm và công bằng cho tất cả chúng ta”. |