UNESCO đánh giá hồ sơ của Việt Nam đáp ứng đầy đủ tiêu chí, cho thấy nghề tranh Đông Hồ gắn với Tết Nguyên đán, Tết Trung thu và các nghi lễ thờ cúng. Tuy nhiên, số nghệ nhân lành nghề đã giảm mạnh, chỉ còn vài hộ duy trì nghề; thế hệ trẻ ít theo nghề; thu nhập bấp bênh; nhu cầu sử dụng tranh in khắc gỗ suy giảm, dẫn đến nguy cơ đứt gãy truyền dạy.
Kế hoạch bảo vệ di sản gồm 7 mục tiêu như mở lớp truyền nghề, kiểm kê di sản, thiết kế mẫu, đa dạng hóa thị trường, cải thiện nguồn nguyên liệu và cung cấp thiết bị bảo hộ cho nghệ nhân. Hồ sơ thể hiện sự tham gia tích cực của cộng đồng, đặc biệt là các gia đình làm nghề.
UNESCO khuyến nghị Việt Nam đưa di sản vào hệ thống giáo dục chính quy và phi chính quy nhằm nâng cao nhận thức, giúp thế hệ trẻ hiểu giá trị và trách nhiệm bảo vệ nghề truyền thống.