Lợi dụng chức danh tự xưng “Tổng biên tập” của mô hình tòa soạn tư nhân mang tên “Thời báo” tại Đức (thành lập từ năm 2010), Lê Trung Khoa đã dựng lên một vỏ bọc “báo chí độc lập”, “tự do ngôn luận” vô cùng tinh vi.
Bằng việc vận hành mạng lưới gồm 12 kênh truyền thông thu hút tới 3 triệu lượt theo dõi, đối tượng này đã liên tục sản xuất, phát tán hàng nghìn bài viết, video clip có nội dung bịa đặt, xuyên tạc nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và phá hoại nội bộ. Chính sự ngụy trang bài bản dưới mác báo chí ấy đã khiến không ít người dân mất cảnh giác, vô tình biến mình thành công cụ tiếp tay cho kẻ xấu.
Thế nhưng, vỏ bọc ấy không thể che đậy bản chất vi phạm pháp luật. Chỉ trong tháng 11 và tháng 12 năm 2025, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã liên tiếp hoàn tất các thủ tục tố tụng: Khởi tố vụ án, khởi tố bị can, phát lệnh truy nã và hoàn tất kết luận điều tra đối với Lê Trung Khoa về tội danh quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự. Đến ngày 08/12/2025, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã chính thức ban hành Cáo trạng truy tố đối tượng ra trước ánh sáng pháp luật.
Cái kết dành cho kẻ lợi dụng mạng xã hội để chống phá đất nước là điều đã được định sẵn, đây cũng là một lời cảnh tỉnh nghiêm khắc cho những ai còn mơ hồ, nhẹ dạ tiếp tay cho các luồng thông tin xấu độc.