Sự bùng nổ của công nghệ số và mạng xã hội vừa mở ra cơ hội phát triển chưa từng có, vừa đặt ra thách thức an ninh phi truyền thống đặc biệt nghiêm trọng: tin giả, thông tin xấu độc, luận điệu xuyên tạc. Ở Việt Nam, không gian mạng đã trở thành “chiến trường” không tiếng súng nơi các thế lực thù địch triệt để lợi dụng tính ẩn danh, tốc độ lan truyền và tâm lý đám đông để tấn công nền tảng tư tưởng của Đảng, gây hoài nghi, chia rẽ. Trên tuyến đầu mặt trận ấy, lực lượng Công an nhân dân cùng các cơ quan chức năng và báo chí cách mạng đang dựng nên “lá chắn” pháp lý-công nghệ-truyền thông, đồng thời kiến tạo thế trận lòng dân vững chắc để làm thất bại mọi âm mưu chống phá.

Nguy cơ từ “vũ khí mềm” trên không gian mạng và những biến thể khó lường

Không gian mạng là xã hội không biên giới, nơi thông tin đi với tốc độ ánh sáng và không có gì là bí mật tuyệt đối. Mạng xã hội vì thế đúng nghĩa “con dao hai lưỡi”: vừa giúp người dân tiếp cận tri thức, vừa là môi trường lý tưởng để gieo rắc thông tin bóp méo, kích động, thao túng cảm xúc đám đông.
Bức tranh thực tế cho thấy Việt Nam thuộc nhóm quốc gia có tỷ lệ người dùng Internet, mạng xã hội rất cao; số lượng người sử dụng Facebook, YouTube luôn nằm trong top đầu thế giới, kéo theo sức ảnh hưởng của nội dung trên mạng đến đời sống xã hội là vô cùng lớn.

Vừa qua đã xảy ra sự cố an ninh mạng tại Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia (CIC) ngày 10/9. Lợi dụng sự việc này, các đối tượng đã mạo danh các ngân hàng, tổ chức tín dụng… liên lạc với khách hàng qua mạng xã hội để lừa đảo, với những thông tin như nội dung: “Tài khoản ngân hàng của bạn đã bị lộ thông tin, lộ mật khẩu… đề nghị anh/chị cung cấp thông tin hoặc xác minh lại thông tin hoặc click vào link sau để đổi mật khẩu”.

Trước đó, tại các cơ quan Trung ương như Bộ Tài chính, đã nhiều lần phát đi thông báo về việc giả mạo trang thông tin điện tử của bộ về việc “Tiếp nhận xử lý thu hồi và hoàn trả vốn treo” hay giả mạo văn bản của bộ để trục lợi cá nhân.

Việt Nam thuộc nhóm quốc gia có tỷ lệ người dùng Internet, mạng xã hội rất cao. Ảnh minh họa.

Việt Nam thuộc nhóm quốc gia có tỷ lệ người dùng Internet, mạng xã hội rất cao. Ảnh minh họa.

Đáng lưu ý, các nhóm này còn giả danh tài khoản người có ảnh hưởng, dựng clip, gán phát ngôn sai lệch cho lãnh đạo để khuếch tán nhanh. Cơ quan chức năng từng ghi nhận hàng trăm blog, trang Facebook, kênh YouTube phát tán xuyên tạc, vu khống; cấu trúc hoạt động thường theo mô hình “tài khoản trung tâm – tài khoản vệ tinh” nhằm tạo sóng dư luận và điều phối “xu hướng”.
Trọng tâm công kích của họ là nền tảng tư tưởng của Đảng, đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật; đồng thời bôi nhọ, hạ uy tín lãnh đạo, phủ nhận lịch sử, thành quả cách mạng, khoét sâu các vấn đề nhạy cảm nhằm phá hoại đoàn kết xã hội. Một mặt, chúng đánh vào sự hiếu kỳ của công chúng bằng câu hỏi bỏ ngỏ, nửa thật nửa giả; mặt khác, thổi phồng khiếm khuyết, sai phạm cục bộ thành “bản chất hệ thống”, từ đó thúc đẩy tâm lý bi quan, bất mãn.
Đáng lo ngại hơn, sự móc nối xuyên biên giới thông qua các nền tảng số giúp các đối tượng bên ngoài liên kết với phần tử cơ hội, thoái hóa biến chất ở trong nước, tạo thành “gọng kìm” từ ngoài vào trong. Chúng lợi dụng các vấn đề “nóng” như đất đai, môi trường, khiếu kiện, phòng chống tham nhũng… để kích động, đánh vào tâm lý bức xúc của một bộ phận người dân, trong đó có không ít người thiếu kỹ năng số và kiến thức truyền thông, dễ bị chi phối bởi tin giật gân.

Văn bản giả mạo Bộ Tài chính để lừa đảo người dân để trục lợi cá nhân.

Văn bản giả mạo Bộ Tài chính để lừa đảo người dân để trục lợi cá nhân.

Văn bản giả mạo Bộ Tài chính

Văn bản giả mạo Bộ Tài chính

Văn bản giả mạo Bộ Y tế.

Văn bản giả mạo Bộ Y tế.

Văn bản giả mạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.

Văn bản giả mạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.

Thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Sở dĩ các đối tượng thù địch lựa chọn mạng xã hội để đẩy mạnh tuyên truyền các quan điểm sai trái thù địch nó xuất phát từ các tính năng của mạng xã hội như tính ẩn danh, tính tương tác, tính chia sẻ rất nhanh...
Thượng tá Hồ Anh Tuấn, Phó Trưởng phòng Quản lý đào tạo, Học viện An ninh nhân dân
Chia sẻ từ Thượng tá Hồ Anh Tuấn, Phó Trưởng phòng Quản lý đào tạo, Học viện An ninh nhân dân cho thấy gốc rễ của vấn đề nằm ở cấu trúc kỹ thuật và hành vi của mạng xã hội.
“Sở dĩ các đối tượng thù địch lựa chọn mạng xã hội để đẩy mạnh tuyên truyền các quan điểm sai trái thù địch nó xuất phát từ các tính năng của mạng xã hội như tính ẩn danh, tính tương tác, tính chia sẻ rất nhanh. Lợi dụng người dùng mạng xã hội ở Việt Nam nhiều…
Điển hình như các cuộc chính biến ở Bắc Phi và Trung Đông hay còn gọi là mùa xuân Ả Rập thì mạng xã hội đóng vai trò chính trong các kịch bản kích động các tầng lớp dân chúng xuống đường biểu tình thay đổi chính phủ”.

Thượng tá Hồ Anh Tuấn, Phó Trưởng phòng Quản lý đào tạo, Học viện An ninh nhân dân.

Thượng tá Hồ Anh Tuấn, Phó Trưởng phòng Quản lý đào tạo, Học viện An ninh nhân dân.

Ở bình diện nội dung, ông Phạm Ngọc, Nguyên Trưởng phòng Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội chỉ ra mũi tấn công trực diện: “Họ tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng ta, tấn công vào chủ nghĩa Mác-Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tấn công vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; phủ nhận thành tựu quá trình đổi mới đất nước của chúng ta; bôi đen, bôi xấu các lãnh tụ, các đồng chí lãnh đạo của Đảng, nhà nước ta”.

Một “chiêu bài” khác là mượn danh lý tưởng phổ quát như bảo vệ chủ quyền, nhân quyền để hợp thức hóa luận điệu mị dân… triệt để khai thác, lợi dụng những vụ việc tiêu cực, phức tạp… kể cả những chủ trương rất tốt của chúng ta như chủ trương đấu tranh chống tham nhũng… để tung ra nhiều quan điểm, luận điệu mang tính chất thật giả lẫn lộn để tác động phá hoại tư tưởng tới người dùng mạng xã hội.

Ông Phạm Ngọc, Nguyên Trưởng phòng Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.

Ông Phạm Ngọc, Nguyên Trưởng phòng Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.

Hệ thống chính trị cần vào cuộc một cách đồng thời trên mọi mặt trận đặc biệt là trên lĩnh vực tư tưởng văn hoá… Giáo dục mọi lúc, mọi nơi trên mọi phương diện đều phải quán triệt tư tưởng, nền tảng, cái gốc đó là chủ nghĩa Mác-LêNin, tư tưởng Hồ Chí Minh.
Ông Vũ Hào Quang, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương.

Ông Vũ Hào Quang, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương.

Ông Vũ Hào Quang, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương.

Ở tầm chiến lược, ông Vũ Hào Quang, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh vai trò quyết định của trận địa tư tưởng-văn hóa và giáo dục: “Hệ thống chính trị cần vào cuộc một cách đồng thời trên mọi mặt trận đặc biệt là trên lĩnh vực tư tưởng văn hoá… Giáo dục mọi lúc, mọi nơi trên mọi phương diện đều phải quán triệt tư tưởng, nền tảng, cái gốc đó là chủ nghĩa Mác-LêNin, tư tưởng Hồ Chí Minh”.

Và để chiến lược ấy bắt nhịp với sự vận động của công nghệ, ông Phạm Ngọc nhắc lại yêu cầu “đổi mới-thích ứng”: Thế giới vận động, công nghệ vận động và nền tảng mạng xã hội càng ngày càng phát triển theo hai mặt… đặt ra cho chúng ta thách thức… luôn luôn phải có sự đổi mới, phải thích ứng để một mặt phát huy mặt tích cực của mạng xã hội, một mặt để chống lại được những xu hướng tiêu cực.

Công an nhân dân – Tuyến đầu bảo vệ chủ quyền số, giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng

Báo cáo công tác năm 2024, công bố tại Hội nghị tổng kết an ninh mạng ngày 15/1/2025 cho biết, các đối tượng phản động đã phát tán hơn 95.000 bài viết trên Facebook, 50.000 video trên YouTube và 30.000 nội dung trên TikTok với mục tiêu xuyên tạc, bôi nhọ, phá hoại đoàn kết dân tộc. Các biện pháp điều tra số, rà quét dữ liệu, định danh danh tính số, thu thập-chuyển hóa chứng cứ điện tử đã được triển khai đồng bộ, bảo đảm đúng người-đúng tội-đúng pháp luật.

Báo cáo công tác năm 2024 cho biết, các đối tượng phản động đã phát tán hơn 95.000 bài viết trên Facebook, 50.000 video trên YouTube và 30.000 nội dung trên TikTok với mục tiêu xuyên tạc, bôi nhọ, phá hoại đoàn kết dân tộc.

Tài liệu nghiên cứu cho thấy việc chứng minh chủ thể đứng sau bài viết, video; việc định danh quản trị viên Facebook, YouTube; chuyển hóa chứng cứ phục vụ xử lý hình sự hay hành chính đều là thách thức không nhỏ. Do đó, tăng cường trang thiết bị, hoàn thiện quy trình nghiệp vụ số và cơ chế phối hợp liên ngành là điều kiện tiên quyết nâng cao hiệu quả.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm Ngày an ninh mạng Việt Nam 6/8, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh mỗi ngày tới đây đều sẽ là ngày an ninh mạng Việt Nam. Nguồn: Vietnam+

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm Ngày an ninh mạng Việt Nam 6/8, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh mỗi ngày tới đây đều sẽ là ngày an ninh mạng Việt Nam. Nguồn: Vietnam+

Ở bình diện pháp lý, Luật An ninh mạng (2018) và Nghị định 15/2020/NĐ-CP đã xác lập khung xử lý hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, gây hoang mang, kích động bạo lực. Quyết định 1013/QĐ-TTg ngày 20/9/2024 chọn ngày 6/8 hằng năm là Ngày An ninh mạng Việt Nam, qua đó thúc đẩy tinh thần “an ninh mạng là trách nhiệm của toàn dân” và tạo điểm nhấn truyền thông thường niên.

Ngày 6/8 hằng năm được chọn là Ngày An ninh mạng Việt Nam, qua đó thúc đẩy tinh thần “an ninh mạng là trách nhiệm của toàn dân” và tạo điểm nhấn truyền thông thường niên.

Từ góc độ vận hành, Công an nhân dân không chỉ “gỡ-chặn-xử lý”, mà còn tham mưu thể chế, kiến tạo chuẩn mực, thúc đẩy giáo dục kỹ năng số, phối hợp ngành giáo dục, thông tin-truyền thông để nâng cao “miễn dịch thông tin” cho người dân. Kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn: chủ động cung cấp thông tin chính thống, kịp thời là liều “vaccine” hữu hiệu để không tạo khoảng trống truyền thông cho kẻ xấu khai thác.

Cùng với đó, cần coi trọng thống nhất chỉ huy – phối hợp tác chiến giữa Bộ Công an, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Thông tin và truyền thông, các cơ quan báo chí, Ban Chỉ đạo 35 các cấp; mở rộng mạng lưới phản biện-giải thích chính sách bằng ngôn ngữ dễ hiểu, dữ liệu rõ ràng, minh chứng thuyết phục.

Trong bối cảnh các mối đe dọa mạng ngày càng tinh vi, Hệ thống Điều hành An ninh mạng Quốc gia - “lá chắn” chủ động giám sát, cảnh báo sớm và điều phối xử lý sự cố trên toàn quốc đã chính thức ra mắt ngày 5/8/2025. Nguồn: Vietnam+

Trong bối cảnh các mối đe dọa mạng ngày càng tinh vi, Hệ thống Điều hành An ninh mạng Quốc gia - “lá chắn” chủ động giám sát, cảnh báo sớm và điều phối xử lý sự cố trên toàn quốc đã chính thức ra mắt ngày 5/8/2025. Nguồn: Vietnam+

Từ góc độ nghiệp vụ, lực lượng công an đang dịch chuyển mạnh sang mô hình “tình báo dựa trên dữ liệu: sử dụng kho dữ liệu mở, trí tuệ nhân tạo phát hiện bất thường, phân tích mạng lưới để định vị sớm “điểm bùng phát”, truy vết chuỗi phát tán, đồng thời đánh giá tác động, rủi ro lan truyền nhằm ra quyết định xử lý phù hợp (hành chính, hình sự, hoặc phản bác truyền thông).

Song song, Bộ Công an chủ động xây dựng “chuỗi hộ tống thể chế”: tham mưu ban hành, sửa đổi quy chuẩn kỹ thuật, ràng buộc trách nhiệm nền tảng xuyên biên giới trong gỡ-lưu chiểu dữ liệu-định danh tài khoản; thúc đẩy thỏa thuận hợp tác với nền tảng để rút ngắn thời gian phản ứng; kiến nghị mở rộng thẩm quyền và công cụ pháp y số cho các đơn vị nghiệp vụ, nhằm chuyển hóa chứng cứ nhanh, khép kín.

Công an các địa phương xử phạt trường hợp đăng tải thông tin giả mạo, sai sự thật trên không gian mạng.

Công an các địa phương xử phạt trường hợp đăng tải thông tin giả mạo, sai sự thật trên không gian mạng.

Huy động sức mạnh tổng hợp: pháp luật-công nghệ-giáo dục-truyền thông, kiến tạo chủ quyền số của nhân dân

Pháp luật là nền tảng. Bên cạnh Luật An ninh mạng và Nghị định 15/2020/NĐ-CP, cần tiếp tục hoàn thiện quy định liên quan dữ liệu số, định danh điện tử, xác thực tài khoản, cơ chế tạm khóa-xóa nội dung đối với tài khoản vi phạm nghiêm trọng, quy trách nhiệm nền tảng trong thời hạn xử lý khi nhận yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Ở tầm quốc tế, cần mở rộng mạng lưới tương trợ tư pháp số, tham gia các diễn đàn, chuẩn mực toàn cầu về quản trị nền tảng để đồng bộ tiêu chuẩn.

Công nghệ là đòn bẩy. Xây dựng Trung tâm phân tích dữ liệu quốc gia về truyền thông số, tích hợp hệ thống cảnh báo sớm lan truyền dựa trên mô hình lan truyền dịch tễ thông tin, áp dụng AI nhận diện deepfake, audiofake, botnet; triển khai cơ chế watermarking với nội dung chính thống; phát triển bộ chỉ số “tín nhiệm nội dung” để hệ sinh thái báo chí cách mạng phủ sóng SERP và trending. Tài liệu kinh nghiệm chỉ ra: chủ động cung cấp thông tin chính thống, phối hợp liên ngành, nắm bắt kịp thời tình hình là điều kiện đủ để nâng hiệu quả đấu tranh, phản bác.

Cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Thành phố Hải Phòng tuyên truyền phòng chống tội phạm trên không gian mạng. (Ảnh: Công an Thành phố Hải Phòng)

Cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Thành phố Hải Phòng tuyên truyền phòng chống tội phạm trên không gian mạng. (Ảnh: Công an Thành phố Hải Phòng)

Giáo dục-truyền thông là “vaccine” bền vững. Ông Vũ Hào Quang đề nghị toàn hệ thống chính trị phải đồng loạt vào cuộc trên mặt trận tư tưởng-văn hóa, đưa giáo dục nhận thức số vào nhà trường từ sớm; quán triệt nền tảng tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ nghĩa Mác-Lênin như gốc rễ giá trị; trang bị kỹ năng đọc-hiểu-kiểm chứng thông tin, nhận diện thao túng cảm xúc, giải độc thông tin.

Toàn hệ thống chính trị phải đồng loạt vào cuộc trên mặt trận tư tưởng-văn hóa, đưa giáo dục nhận thức số vào nhà trường từ sớm; quán triệt nền tảng tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ nghĩa Mác-Lênin như gốc rễ giá trị; trang bị kỹ năng đọc-hiểu-kiểm chứng thông tin, nhận diện thao túng cảm xúc, giải độc thông tin.
Ông Vũ Hào Quang, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương

Báo chí cách mạng và truyền thông số của cơ quan nhà nước cần đổi mới mạnh mẽ: từ “đăng tải-chia sẻ” sang kể chuyện bằng dữ liệu, phản bác bằng chứng cứ, thiết kế trải nghiệm nội dung phù hợp thói quen người dùng trẻ.

“Lấy gậy ông, đập lưng ông” – một phương châm cần triển khai có hệ thống. Tư tưởng chủ đạo là dùng chính logic nền tảng, nhịp điệu thuật toán, ngôn ngữ thị giác của mạng xã hội để giải cấu trúc luận điệu sai trái ngay trên “địa hình” của chúng. Thay vì chỉ “đính chính” muộn màng, cần tạo nội dung phản biện nhanh, gọn, sắc, đặt câu hỏi đúng trọng tâm, dẫn nguồn chính thống, dùng dữ liệu-đồ họa-video ngắn để “bắt trend”, đè sóng thông tin xấu.

Lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai phối hợp các tổ chức, chính quyền tuyên truyền để người dân không mắc mưu kẻ xấu.

Lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai phối hợp các tổ chức, chính quyền tuyên truyền để người dân không mắc mưu kẻ xấu.

Công an nhân dân trong lòng dân: Cuối cùng, lá chắn vững nhất vẫn là lòng tin của Nhân dân. Muốn vậy, lực lượng công an phải tiếp tục cải cách thủ tục, minh bạch thông tin, xử lý nghiêm sai phạm cá biệt, nâng cao văn hóa ứng xử số, lắng nghe và đối thoại với người dân.

Mỗi cán bộ chiến sĩ không chỉ là người thực thi pháp luật, mà còn là “đại sứ thông tin”, giải thích chính sách bằng ngôn ngữ đời thường, giúp người dân phân biệt đúng-sai, hướng dẫn kỹ năng tự bảo vệ trên mạng.

Mỗi cán bộ chiến sĩ không chỉ là người thực thi pháp luật, mà còn là “đại sứ thông tin”, giải thích chính sách bằng ngôn ngữ đời thường, giúp người dân phân biệt đúng-sai, hướng dẫn kỹ năng tự bảo vệ trên mạng. Khi thế trận an ninh nhân dân được mở rộng sang không gian số, mọi người dân đều trở thành cầu thủ trong đội hình phòng thủ-tấn công tổng lực.

Công an nhân dân - lực lượng tuyến đầu bảo vệ chủ quyền số, giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng.

Công an nhân dân - lực lượng tuyến đầu bảo vệ chủ quyền số, giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng.

Từ chủ trương đến tổ chức thực hiện

Hội thảo “An ninh dữ liệu trên không gian mạng” do Hiệp hội An ninh mạng quốc gia tổ chức.

Hội thảo “An ninh dữ liệu trên không gian mạng” do Hiệp hội An ninh mạng quốc gia tổ chức.

Đại biểu tham quan mô hình chuyển đổi số tại các đơn vị trong lực lượng Công an nhân dân tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc Chuyển đổi số lần thứ 3, ngày 10/10/2024.

Đại biểu tham quan mô hình chuyển đổi số tại các đơn vị trong lực lượng Công an nhân dân tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc Chuyển đổi số lần thứ 3, ngày 10/10/2024.

Hội nghị “KOL với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” do Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an phối hợp tổ chức ngày 18/8/2025.

Hội nghị “KOL với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” do Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an phối hợp tổ chức ngày 18/8/2025.

Thực tế cho thấy, nhiều vụ việc thông tin xấu độc không thể xử lý triệt để do những khoảng trống pháp lý trong vấn đề định danh số và trách nhiệm của các nền tảng trung gian. Các quy định về nghĩa vụ tạm khóa, gỡ bỏ nội dung vi phạm vẫn còn thiếu tính cụ thể, khiến quá trình thực thi gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt nghiêm trọng là tình trạng chứng cứ điện tử bị thu thập không đúng quy trình, dẫn đến việc bị bác bỏ tại tòa án, làm giảm tính răn đe của pháp luật.

Bộ Công an nhận thức rõ rằng, để nâng cao hiệu quả đấu tranh, cần phải tăng cường hợp tác quốc tế về tương trợ tư pháp số. Việc chia sẻ dữ liệu kỹ thuật và chuẩn hóa các yêu cầu pháp lý gửi đến các nền tảng xuyên biên giới là điều tất yếu trong thời đại số. Đồng thời, việc phân tầng rủi ro nội dung theo mức độ nghiêm trọng - từ thông tin bịa đặt gây hoang mang đến nội dung kích động bạo lực, xúc phạm dân tộc tôn giáo - sẽ giúp áp dụng các biện pháp xử lý và thang chế tài phù hợp, đảm bảo tính hiệu quả và nhân văn.

Kiến tạo hạ tầng thông minh: Công an nhân dân tiên phong ứng dụng công nghệ. Nhận thức được tầm quan trọng của việc "đi trước một bước" trong cuộc chiến chống thông tin xấu độc, lực lượng công an đang tích cực xây dựng hệ thống hạ tầng phân tích và cảnh báo sớm hiện đại. Trung tâm hợp nhất dữ liệu và truyền thông số do Bộ Công an làm nòng cốt sẽ là bước đột phá quan trọng, tích hợp trí tuệ nhân tạo để phát hiện deepfake, botnet và các mô hình lan truyền thông tin độc hại.

Đặc biệt, Bộ Công an đang xây dựng cộng đồng chuyên gia phản biện nhanh, kết hợp giữa nhà báo dữ liệu, chuyên gia pháp lý, kỹ sư AI và các KOL uy tín. Mô hình phối hợp "điểm - tuyến - diện" này sẽ tạo nên một mạng lưới ứng phó toàn diện, trong đó lực lượng công an đóng vai trò then chốt trong việc điều phối và chỉ đạo.

Không thể không nhắc đến việc nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ điều tra viên. Các kỹ năng về thu thập và chuyển hóa chứng cứ số, định danh quản trị viên, phân tích mạng lưới phát tán thông tin đang được xác định là những điểm nghẽn cần khắc phục khẩn cấp. Bộ Công an đang tích cực xây dựng chuẩn nghiệp vụ số, đảm bảo mỗi cán bộ chiến sĩ đều có đủ năng lực để thực hiện nhiệm vụ trong môi trường số hóa.

Cuộc chiến chống thông tin xấu độc không chỉ là nhiệm vụ của riêng lực lượng công an mà cần sự tham gia tích cực của toàn xã hội.

Giáo dục và truyền thông: Xây dựng miễn dịch xã hội bền vững. Cuộc chiến chống thông tin xấu độc không chỉ là nhiệm vụ của riêng lực lượng công an mà cần sự tham gia tích cực của toàn xã hội. Việc nâng tầm giáo dục và truyền thông công đóng vai trò quyết định trong việc tạo ra miễn dịch xã hội bền vững trước các luồng thông tin độc hại.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Đà Nẵng đấu tranh tội phạm trên không gian mạng.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Đà Nẵng đấu tranh tội phạm trên không gian mạng.

Liên minh toàn xã hội: Công an nhân dân là trung tâm kết nối. Sức mạnh của cuộc chiến chống thông tin xấu độc nằm ở việc xây dựng liên minh bao gồm KOL, báo chí, cơ quan nhà nước và doanh nghiệp công nghệ. Trong liên minh này, lực lượng Công an nhân dân đóng vai trò trung tâm trong việc định hướng nội dung và trao chứng nhận tín nhiệm.

Lực lượng công an, với kinh nghiệm thực tiễn trong việc đấu tranh chống tội phạm mạng, hoàn toàn có thể tư vấn và hướng dẫn các lực lượng khác trong việc triển khai chiến lược này. Việc kết hợp linh hoạt giữa "đè sóng" thuật toán bằng nội dung tốt, nhanh và đúng không chỉ đòi hỏi kỹ thuật mà còn cần sự am hiểu sâu sắc về tâm lý và hành vi của người dùng mạng.

Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an).

Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an).

Xây dựng “lá chắn chủ quyền số của Nhân dân”, lực lượng công an là nòng cốt, báo chí cách mạng là lực đẩy, giáo dục là nền

Phòng, chống thông tin xấu độc không chỉ là cuộc chiến gỡ-chặn. Đó là cuộc kiến tạo chủ quyền số nơi lực lượng công an là trụ cột an ninh-pháp lý-kỹ thuật, báo chí cách mạng là lực đẩy chân lý-dữ liệu-minh bạch, giáo dục là nền tảng miễn dịch xã hội, và mỗi công dân là chiến sĩ thông tin. Khi thể chế nghiêm minh, công nghệ tiên phong, truyền thông thông minh, giáo dục bền bỉ, và thế trận lòng dân cùng hội tụ, mọi chiến dịch xuyên tạc, bôi nhọ, phủ nhận lịch sử sẽ chỉ còn là đợt sóng ngắn vỡ tan trên bức tường sự thật.

Phòng, chống thông tin xấu độc không chỉ là cuộc chiến gỡ-chặn. Đó là cuộc kiến tạo chủ quyền số nơi lực lượng công an là trụ cột an ninh-pháp lý-kỹ thuật, báo chí cách mạng là lực đẩy chân lý-dữ liệu-minh bạch, giáo dục là nền tảng miễn dịch xã hội, và mỗi công dân là chiến sĩ thông tin.

Nhìn lại những con số phát tán nội dung độc hại trong năm 2024, chúng ta thấy thắng lợi không đến từ một mũi nhọn đơn lẻ mà từ sức mạnh hợp lực của cả hệ thống dưới sự lãnh đạo của Đảng – trong đó công an nhân dân là lực lượng tuyến đầu.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao bức trướng tặng Công an nhân dân Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao bức trướng tặng Công an nhân dân Việt Nam.

Phía trước, đối phương sẽ tiếp tục biến hóa: AI sinh nội dung, deepfake thời gian thực, mạng lưới bot đa nền tảng… Nhưng chúng ta cũng có lợi thế: thể chế ngày càng hoàn thiện, hệ sinh thái công nghệ-truyền thông trong nước đang lớn mạnh, xã hội hóa nguồn lực qua Ngày An ninh mạng Việt Nam, liên minh KOL, diễn đàn an ninh số…

Nếu tiếp tục đổi mới, kết nối-chia sẻ-phối hợp, đặt người dân ở trung tâm, cẩn trọng mà không hoang mang, quyết liệt mà không cực đoan, chúng ta đủ tự tin giữ vững “lá chắn” bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, giữ bình yên cho Tổ quốc trong kỷ nguyên số.

Chỉ đạo: NGUYỄN NGỌC THANH
Tổ chức sản xuất: HỒNG VÂN
Nội dung: LÊ ĐỨC - QUỲNH TRANG
Trình bày: LÝ LÊ -VĂN TOẢN
Ảnh: BÁO NHÂN DÂN, TTXVN, VIETNAM+
Bài có sử dụng thông tin do Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an cung cấp