Nhằm lập lại trật tự xây dựng trên địa bàn, tháng 4-2013, UBND xã Song Phương đã tổ chức cưỡng chế 19 trường hợp xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Ðây là những trường hợp vi phạm xảy ra từ những năm trước, trong đó có nhiều trường hợp vi phạm với mức độ nghiêm trọng. Việc làm trên khiến cho người dân địa phương tin tưởng sự vào cuộc xử lý quyết liệt của chính quyền địa phương đối với những sai phạm trên lĩnh vực trật tự xây dựng xảy ra trên địa bàn trong nhiều năm qua.
Tuy nhiên, chỉ sau thời gian ngắn, tám trường hợp bị cưỡng chế lại tái vi phạm, thậm chí một số vi phạm với quy mô lớn hơn trước. Cụ thể, gia đình ông Nguyễn Văn Tám xây dựng trái phép hơn 310 m2 trên đất nông nghiệp thuộc khu Bãi Nổi - Trại Ba Lương để làm xưởng sản xuất sơn của Công ty sơn SENPEC. Công trình đã bị cưỡng chế tháo dỡ 2/3 diện tích vi phạm, diện tích còn lại gia đình xin tự nguyện tháo dỡ, nhưng cho đến nay vẫn còn sót lại hệ thống tường bao và một nhà kho xây tường gạch, lợp mái tôn, với diện tích khoảng 50 m2. Hộ gia đình ông Ðỗ Văn Chính xây dựng trái phép hơn 150 m2 trên đất nông nghiệp thuộc khu chùa Dệch để làm lều lán, nhà cấp bốn cũng bị tổ chức cưỡng chế, nhưng ngay sau đó lều lán đã được dựng lại như cũ. Mái nhà cấp bốn được lợp lại bằng tôn và gia đình còn tranh thủ xây mới một gian nhà rộng hơn 10 m2 để ở. Còn hộ gia đình ông Nguyễn Tuấn Ðạt và bà Lê Thị Lộc xây dựng trái phép hơn 200 m2 trên đất nông nghiệp để làm nhà xưởng cũng đã bị cưỡng chế, nhưng đến đầu tháng 9 lại dựng xưởng như cũ, tiếp tục sản xuất, sinh sống tại đây...
Tình trạng tái vi phạm sau khi chính quyền tổ chức cưỡng chế đã khiến người dân bức xúc, thậm chí nghi ngờ có sự bao che, "bật đèn xanh" của chính quyền địa phương. Chị Nguyễn Thị H., sinh sống ở thôn 4, xã Song Phương cho biết, tình trạng lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp đã diễn ra trong thời gian kéo dài. Huyện ủy đã ban hành chỉ thị về xử lý vi phạm trong công tác quản lý đất đai, nhưng tình hình tại Song Phương vẫn không có chuyển biến tích cực. Trong văn bản trả lời tố cáo của công dân thôn Phương Viên, UBND huyện đã kết luận nhiều trường hợp vi phạm trong thời gian từ tháng 6-2011, yêu cầu UBND xã Song Phương kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân để xảy ra vi phạm, nhưng đến nay người dân vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Việc người dân tái vi phạm sau khi bị cưỡng chế không chỉ làm cho tình hình phức tạp thêm, mà còn dẫn đến tình trạng "nhờn luật", ảnh hưởng đến niềm tin của người dân đối với chính quyền địa phương trong lĩnh vực quản lý đất đai, trật tự xây dựng.
Nằm sát xã Song Phương, tình trạng xây dựng trái phép tràn lan trên đất nông nghiệp tại xã An Thượng (Hoài Ðức) cũng diễn ra rất phức tạp. Trong nhiều năm qua, UBND xã và hợp tác xã nông nghiệp đã ký hàng trăm hợp đồng cho thuê đất trái thẩm quyền. Hậu quả là hàng chục nghìn m2 đất nông nghiệp tại thôn Lại Dụ đang bị biến thành nhà xưởng sản xuất, trong đó có nhiều công trình xây dựng kiên cố. Tại thôn An Hạ, Ngự Câu... nhiều người dân địa phương và một số người từ nơi khác đến mua đất ngang nhiên làm nhà mới trên đất nông nghiệp. Hiện tại, người dân đang tiếp tục đổ đất, dựng nhà tạm trên các thửa ruộng, chờ cơ hội nâng cấp thành nhà ở kiên cố. Các "cò đất" vẫn tích cực rao bán đất nông nghiệp, với bảo đảm sẽ "lo lót" để được xây dựng nhà kiên cố. Tuy nhiên, theo lý giải của lãnh đạo xã An Thượng, các vi phạm trên đất nông nghiệp, hình thành các điểm sản xuất tiểu thủ công nghiệp tự phát đã diễn ra trong thời gian dài, vượt quá thẩm quyền giải quyết của địa phương, cho nên chính quyền đang chờ ý kiến chỉ đạo của huyện. Còn tình trạng xây dựng nhà ở trái phép trên đất nông nghiệp diễn ra tại các thôn trên địa bàn xã do người dân cố tình vi phạm, trong khi lực lượng cán bộ quản lý đất đai, xây dựng quá mỏng, công việc quá nhiều cho nên không kiểm soát được.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, không chỉ có Song Phương và An Thượng, tình trạng vi phạm trật tự xây dựng còn diễn ra tại nhiều xã khác như Vân Côn, Sơn Ðồng, Ðức Giang... Ðể giải quyết tình trạng này, từ năm 2010, Huyện ủy Hoài Ðức đã ban hành chỉ thị chuyên đề về xử lý vi phạm quản lý đất đai. Năm 2011, UBND huyện ban hành kế hoạch tăng cường công tác xử lý vi phạm đất đai và tổ chức quán triệt tới toàn thể cán bộ các xã, thị trấn. Tuy nhiên, do chính quyền cơ sở xử lý thiếu kiên quyết, cho nên sai phạm có chiều hướng gia tăng, với mức độ nghiêm trọng hơn, gây bức xúc trong dư luận.
Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Ðức Nguyễn Quang Ðức, trong thời gian tới huyện sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng. Tiếp tục tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng, phát hiện và có biện pháp xử lý triệt để, kịp thời, không để xảy ra các vi phạm nổi cộm trên địa bàn. Bên cạnh đó, huyện sẽ xử lý nghiêm các cán bộ có biểu hiện buông lỏng trách nhiệm quản lý để xảy ra vi phạm trật tự xây dựng. Hy vọng với quyết tâm này, Hoài Ðức sẽ xử lý nghiêm minh, triệt để các vi phạm nổi cộm, mang lại niềm tin cho nhân dân.