Vì nghĩa tình đồng đội

Những năm qua, Hội Cựu thanh niên xung phong các cấp tỉnh Lạng Sơn đã có nhiều nỗ lực triển khai hiệu quả hoạt động “Vì nghĩa tình đồng đội”, tạo nguồn lực giúp cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo, xóa nhà dột nát... Hoạt động này đã thu hút hàng nghìn lượt cựu thanh niên xung phong tham gia, bảo đảm an sinh xã hội, giúp các hội viên gắn bó với tổ chức Hội...
0:00 / 0:00
0:00
Cựu thanh niên xung phong Nguyễn Thị Lý hướng dẫn các cựu thanh niên xung phong thăm vườn na của gia đình cho thu nhập hằng năm hơn 300 triệu đồng.
Cựu thanh niên xung phong Nguyễn Thị Lý hướng dẫn các cựu thanh niên xung phong thăm vườn na của gia đình cho thu nhập hằng năm hơn 300 triệu đồng.

Ðiều đáng nói là Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh đã làm tròn trách nhiệm nhân chứng lịch sử, chủ động phối hợp các cấp ủy, chính quyền, các ngành, các tổ chức đoàn thể từ tỉnh đến huyện, xã, phường, thị trấn giải quyết chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với cựu thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.

Phát huy truyền thống nhường cơm, sẻ áo

Bà Nguyễn Thị Lý, ở thôn Sơn Ðông, xã Yên Vượng, huyện Hữu Lũng năm nay 74 tuổi. Nhờ sự giúp đỡ của Hội Cựu thanh niên xung phong mà hiện nay cuộc sống của gia đình bà đã đổi thay, nhà cửa được xây kiên cố, lại có vườn cây ăn quả, với hơn 3.000 cây na, mỗi năm thu tám tấn quả, cho thu nhập hàng trăm triệu đồng. Nhớ lại một thời gian khó, bà Lý chia sẻ: “Quê ở Thanh Oai (Hà Nội), năm 1965, tôi đã tình nguyện xung phong lên Lạng Sơn tham gia thanh niên xung phong, mở đường phục vụ chiến đấu chi viện cho chiến trường.

Sau năm 1975, tôi trở thành công dân ở địa phương nhưng đời sống rất khó khăn... Ðến năm 2007, Hội Cựu thanh niên xung phong của xã Yên Vượng đứng ra quyên góp, tặng sổ tiết kiệm với số tiền ba triệu đồng, giúp tôi mua cây, con giống về trồng và chăn nuôi...”.

Bà Nguyễn Thị Vinh, Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong xã Yên Vượng cho biết thêm: Mặc dù được hỗ trợ nhưng hoàn cảnh gia đình bà Lý vẫn khó khăn do chồng mất sớm, lại nuôi bốn người con ăn học. Năm 2019, Hội Cựu thanh niên xung phong xã đã vận động 10 hộ gia đình cựu thanh niên xung phong cùng đóng góp mỗi người một triệu đồng, để làm sổ tiết kiệm 10 triệu đồng tặng chị Lý. Các hội viên còn giúp đỡ hơn 200 ngày công để cùng gia đình mua vật liệu, đầu tư con giống, vật nuôi, xây dựng trang trại, đến nay gia đình bà Lý đã viết đơn xin thoát nghèo, xây dựng nhà kiên cố, con cháu được đi học...

Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong huyện Hữu Lũng Nông Quang Ban cho biết: Huyện có 210 cựu thanh niên xung phong. Những năm qua với tinh thần “Vì nghĩa tình đồng đội” các hội viên trong huyện đã giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no... Tiêu biểu như gia đình ông Trần Văn Luấn, ở thôn Tân Na, xã Nhật Tiến, huyện Hữu Lũng, đã trồng các loại cây ăn quả, cây dược liệu... những năm gần đây cho thu nhập mỗi năm gần 400 triệu đồng...

Có cuộc sống ổn định, ông Trần Văn Luấn lại chia sẻ, giúp đỡ các hội viên khác phát triển kinh tế. Nhờ đó, các hội viên Hội Cựu thanh niên xung phong trên địa bàn huyện đã cơ bản xóa được nhà dột nát, không còn hộ nghèo, số hộ khá giả chiếm 40%, mỗi năm bình quân thu nhập từ 300 triệu đồng trở lên...

Ông Hà Thanh Bội, Phó Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh cho biết, đến nay, các cấp hội đã trao 10.840 suất quà trị giá hơn 4,5 tỷ đồng, 273 sổ tiết kiệm, trị giá gần một tỷ đồng... tặng cựu thanh niên xung phong nghèo, cô đơn, cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Ngoài ra, các cấp Hội Cựu thanh niên xung phong vận động quyên góp được hơn 20,4 tỷ đồng, giúp xây được 365 nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết tặng cựu thanh niên xung phong. Nhờ đó đến nay, trên địa bàn tỉnh đã cơ bản xóa được nhà dột nát cho hội viên cựu thanh niên xung phong. Cùng với các hoạt động nêu trên, Hội Cựu thanh niên xung phong các cấp trong tỉnh còn làm tốt công tác từ thiện, nhân đạo, với số tiền hơn 3,7 tỷ đồng...

Làm tròn trách nhiệm với đồng đội

Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Lạng Sơn được thành lập tháng 8/2005, đến nay đạt nhiều thành tích nổi bật, được các cấp, các ngành của tỉnh đánh giá cao. Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Nguyễn Anh Nhưỡng cho biết: Sau hơn 30 năm hoàn thành nhiệm vụ của một thanh niên xung phong trong kháng chiến, có người mất, người còn, cũng có người lớn tuổi không còn nhớ gì nhiều.

Bằng việc xác minh tỉ mỉ từ xã, đến huyện, đến tỉnh và đến những người đồng đội tham gia cùng thời và với sự chủ động phối hợp các sở, ngành liên quan, đã có 2.503 cựu thanh niên xung phong được hưởng trợ cấp một lần; tất cả cựu thanh niên xung phong được cấp thẻ bảo hiểm y tế; 10 trường hợp được công nhận là liệt sĩ, 22 trường hợp được công nhận là thương binh, 61 cựu thanh niên xung phong được trợ cấp hằng tháng.

Ðặc biệt là đến tháng 10/2023, tỉnh Lạng Sơn đã giải quyết xong chế độ, chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với cựu thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến, không còn hồ sơ tồn đọng, không xảy ra tiêu cực và đơn thư tố cáo, khiếu nại; đồng thời tất cả cựu thanh niên xung phong đều được tặng kỷ niệm chương của Trung ương Ðoàn...

Hội Cựu thanh niên xung phong của tỉnh còn chỉ đạo thực hiện tốt nhiều hoạt động như: Phong trào thi đua “Lạng Sơn chung sức xây dựng nông thôn mới”, trong đó vận động cựu thanh niên xung phong hiến 26.657m2 đất và ủng hộ hơn 1,6 tỷ đồng để xây dựng hạ tầng cơ sở nông thôn mới. Với những thành tích hoạt động, Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba; Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong tặng 13 cờ thi đua và sáu bằng khen; Ủy ban nhân dân tỉnh tặng ba cờ thi đua xuất sắc và nhiều bằng khen...

Tuy có nhiều thành tích nổi bật, xuất sắc trong các hoạt động, nhưng vẫn còn một số bất cập mà Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh mong muốn được các cấp, ngành, Trung ương quan tâm. Ông Nguyễn Anh Nhưỡng bày tỏ: Hầu hết các hội viên cựu thanh niên xung phong đã cao tuổi, sức yếu, địa bàn hoạt động rộng, đời sống của nhiều gia đình cựu thanh niên xung phong còn khó khăn.

Trong khi đó, kinh phí hoạt động của Hội Cựu thanh niên xung phong ở cơ sở và thù lao đối với cán bộ chủ chốt của Hội Cựu thanh niên xung phong cấp xã, phường, thị trấn lại không được trợ cấp... Bên cạnh đó, một số Nghị định của Chính phủ... có nhiều điều cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp thực tiễn.

Ghi nhận những việc làm của Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Lạng Sơn, Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam Vũ Trọng Kim đánh giá: Ðây là tỉnh hội dẫn đầu các phong trào của Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam trong nhiều năm, trên nhiều lĩnh vực, đạt nhiều hiệu quả, thiết thực, có nhiều mô hình triển khai và cách làm mà các tỉnh, thành hội khác cần tham khảo, học tập và làm theo.