Venezuela và Colombia mở lại toàn bộ biên giới từ 1/1/2023

Venezuela và Colombia mở lại toàn bộ biên giới nhằm bảo đảm luồng di chuyển của hàng hóa và hành khách, cũng như thúc đẩy thương mại và du lịch ở 2 nước qua đường bộ, hàng không, đường thủy.
0:00 / 0:00
0:00
Khu vực biên giới 2 nước ngày 26/9/2022. (Nguồn: Reuters)
Khu vực biên giới 2 nước ngày 26/9/2022. (Nguồn: Reuters)

Cơ quan quản lý di trú của Colombia ngày 31/12 ra thông báo cho biết, nước này và Venezuela sẽ mở cửa trở lại toàn bộ biên giới giữa 2 nước từ ngày 1/1/2023 để cho phép hàng hóa và các phương tiện chở khách đi lại giữa 2 bên thông qua cây cầu xuyên biên giới Tienditas.

Thông báo dẫn lời Bộ trưởng Giao thông Colombia Guillermo Reyes Gonzalez xác nhận: "Chúng tôi đã mở lại toàn bộ đường biên giới giữa 2 nước nhằm bảo đảm luồng di chuyển của hàng hóa và hành khách, cũng như thúc đẩy thương mại và du lịch ở Colombia và Venezuela, không chỉ qua đường bộ mà còn qua đường hàng không và đường thủy".

Hai quốc gia láng giềng Nam Mỹ đã bắt đầu mở lại biên giới từ tháng 9/2022 tại cửa khẩu ở bang Tachira, miền tây Venezuela, sau khi quan hệ chính trị song phương được củng cố dưới thời tân Tổng thống Colombia Gustavo Petro. Đến nay, cả Venezuela và Colombia đã bổ nhiệm các đại sứ tại Caracas và Bogota.

Nhà chức trách Colombia xác nhận, kể từ tháng 9/2022, quá trình mở cửa trở lại đường biên giới dài 2.200km với Venezuela đã đạt được tiến triển.

Hồi tuần trước, các quan chức chính phủ Venezuela đã tiến hành kiểm tra cơ sở hạ tầng của cầu Tienditas. Hồi tháng 11/2022, các chuyến bay giữa thủ đô 2 nước cũng đã được nối lại.

Theo số liệu chính thức của Colombia, tổng kim ngạch thương mại giữa 2 nước hiện ở mức 580 triệu USD.