Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị cho biết, đến nay việc trang trí khánh tiết nơi hành lễ, khu vực làm lễ rước nước, tế cá cơ bản đã hoàn tất. Ban tổ chức Lễ hội Đền Trần đã treo pa-nô tuyên truyền về di tích và lễ hội tại nhiều địa điểm chung quanh khu vực Đền Trần; xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ khai ấn; lên phương án bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ; bố trí đội ngũ y tế chuẩn bị sẵn sàng cho những tình huống cấp thiết.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam biểu dương công tác chuẩn bị của tỉnh Nam Định và Ban tổ chức Lễ hội Đền Trần năm 2018, nhắc nhở địa phương đẩy mạnh việc tuyên truyền cho nhân dân về nét văn hóa đẹp của Lễ hội Đền Trần và hoạt động khai ấn, phát ấn; bảo đảm lượng ấn, bố trí địa điểm và thời gian phát ấn phù hợp, không để xảy ra tình trạng xô đẩy, chen lấn tranh cướp ấn để lễ hội diễn ra an toàn, vui tươi, tiết kiệm. Phó Thủ tướng cũng lưu ý các cơ quan chức năng cần có phương án phân luồng giao thông tránh ùn tắc cục bộ, kiểm soát chặt chẽ các loại hình dịch vụ, không để xảy ra tình trạng tăng giá, chèn ép du khách trong thời gian diễn ra lễ hội.
Nam Định là địa phương có nhiều di tích lịch sử, văn hóa và lễ hội, trong đó có hai di tích xếp hạng quốc gia đặc biệt, 81 di tích xếp hạng quốc gia, một di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và năm di sản được ghi vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Hoạt động lễ hội diễn ra tại các di tích rất đa dạng, phong phú với hàng trăm lễ hội truyền thống, tiêu biểu như Hội chợ Viềng xuân; Lễ khai ấn Đền Trần, Lễ hội Phủ Dầy…, mỗi năm thu hút hàng trăm nghìn lượt khách du lịch.
Lễ khai ấn Đền Trần năm 2018 sẽ được thực hiện vào giờ Tý (23 giờ) ngày 14 tháng Giêng năm Mậu Tuất. Hoạt động phát ấn diễn ra sáng ngày 15 tháng Giêng cho đến hết tháng, tùy theo nhu cầu của nhân dân và du khách.