Vải thiều Thanh Hà - tinh hoa văn hóa Xứ Đông

NDO -

Ngày 31/5, tại huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương phối hợp Trung tâm Khuyến nông quốc gia tổ chức Hội thi "Vải thiều Thanh Hà - Tinh hoa văn hóa Xứ Đông". 

Các thành viên 3 đội tuyển tham dự hội thi “Vải thiều Thanh Hà - Tinh hoa văn hóa Xứ Đông”
Các thành viên 3 đội tuyển tham dự hội thi “Vải thiều Thanh Hà - Tinh hoa văn hóa Xứ Đông”

Hội thi có sự tham gia của 3 đội đến từ các xã Thanh Sơn, Thanh Quang và Thanh Xá. Các đội trải qua 4 phần thi chính gồm: màn chào hỏi, kiến thức, giải đáp ô chữ và phần thi so tài nhà nông.

Thông qua hội thi, thành viên các đội đã giới thiệu nét đẹp của từng địa phương và cách thức “bí quyết” sản xuất vải thiều năng suất, chất lượng, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

Phần thi ngoài thực địa và thi kiến thức giúp người trồng vải và các khán giả am hiểu thêm về lịch sử, quá trình sản xuất vải thiều, kỹ thuật chăm sóc vải bảo đảm tiêu chuẩn xuất khẩu.

Vải Thiều Thanh Hà - tinh hoa văn hóa Xứ Đông -0
 Vải Thanh Hà được giới thiệu tại Trung tâm văn hóa Xứ Đông.

Ở phần so tài nhà nông, mỗi đội thi chuẩn bị 20kg vải tươi còn cành, cuống và 20 hộp đựng vải, các dụng cụ và tem nhãn để thực hành phần cắt, phân loại, đóng hộp, dán tem nhãn trong thời gian 10 phút.

Trải qua các phần thi sôi nổi và hấp dẫn trên sân khấu và trước đó là thi ngoài thực địa, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội xã Thanh Xá. Ở phần thi thực địa, xã Thanh Xá cũng giành giải đội có vườn vải đẹp nhất.

Hội thi “Vải thiều Thanh Hà - tinh hoa văn hóa Xứ Đông” là sân chơi, giúp các hộ trồng vải có cơ hội giao lưu, học hỏi, nâng cao kiến thức, kỹ năng trong sản xuất vải thiều, góp phần nâng cao chất lượng và giới thiệu, quảng bá thúc đẩy tiêu thụ, xuất khẩu vải thiều.