Chung cư cũ cấp D tại địa chỉ 128 Hai Bà Trưng, quận 1.

Quy trách nhiệm cụ thể trong cải tạo chung cư cũ

Ngày 29/3, Đoàn giám sát thuộc Ủy ban Pháp luật của Quốc hội làm việc với Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện hiện chính sách pháp luật trong quản lý, vận hành và cải tạo xây lại chung cư trên địa bàn thành phố. Tại buổi làm việc, nhiều khó khăn, vướng mắc, bất cập đã được các doanh nghiệp phản ánh.
Đoàn khảo sát của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội làm việc với tỉnh Đắk Nông về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm viên chức quản lý và việc quản lý viên chức theo chức danh nghề nghiệp.

Đắk Glong nợ hơn 16 tỷ đồng tiền dạy kê, dạy gác của giáo viên

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đắk Glong Đoàn Văn Phương cho biết, địa phương đang nợ kéo dài hơn 16 tỷ đồng tiền dạy kê, dạy gác của giáo viên, nguyên nhân là do thiếu giáo viên. Nếu có cơ chế cho hợp đồng giáo viên thì số tiền phải trả không phải hơn 16 tỷ đồng, mà chỉ khoảng hơn 7 tỷ đồng.

Khai mạc Phiên họp toàn thể lần thứ 6 của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XV.

Ủy ban Pháp luật của Quốc hội họp toàn thể lần thứ 6, thẩm tra các dự án luật

Trong 2 ngày 27 và 28/4, tại thành phố Đà Nẵng, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XV tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 6, thẩm tra Dự án luật Thực hiện dân chủ cơ sở, Dự án luật Thanh tra (sửa đổi) và Tờ trình của Chính phủ về việc thành lập thị trấn Phương Sơn (huyện Lục Nam) và thị trấn Bắc Lý (huyện Hiệp Hòa), tỉnh Bắc Giang.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành phiên họp của Tổ Công tác nhằm tháo gỡ nhiều vấn đề trong việc mở cửa lại trường học, bảo đảm sức khỏe cho học sinh và giáo viên. (Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Quốc hội)

Để công tác phòng, chống dịch Covid-19 đạt hiệu quả cao hơn

Theo báo cáo mới nhất của Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, trong thời gian từ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần đến nay, tình hình dịch Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp; nhiều tỉnh, thành phố ghi nhận số ca F0 trong cộng đồng tăng đột biến, như thành phố Hà Nội, Bắc Giang, Hải Dương, Hòa Bình…

Ủy ban Pháp luật họp phiên toàn thể theo hình thức trực tuyến kết hợp trực tiếp. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Văn phòng Quốc hội)

Đổi mới hoạt động Ban Công tác đại biểu

Sáng 10/2, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ 4 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, xem xét, thảo luận một số nội dung dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định. Đến dự, có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Hoàng Thanh Tùng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Nguyễn Thị Thanh, Trưởng Ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Các đại biểu tại Phiên họp toàn thể lần thứ 4 Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.

Rà soát các tiêu chuẩn thành lập thành phố Phổ Yên thuộc tỉnh Thái Nguyên

Sáng 10/2, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ 4 để cho ý kiến dự thảo Nghị quyết về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Công tác đại biểu; Đề án thành lập các phường thuộc thị xã Phổ Yên và thành lập thành phố Phổ Yên (tỉnh Thái Nguyên) của Chính phủ.