Các bộ trưởng từ 30 trong số 148 nước thành viên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) vừa nhất trí ủng hộ đề xuất thay đổi cách tính thuế nhập khẩu nông sản do Ủy ban châu Âu đưa ra.
Theo đó, thuế nhập khẩu sẽ được tính theo tỷ lệ phần trăm so với giá hàng hóa thay vì tính theo thuế suất đồng loạt trên mỗi tấn hàng hóa.
Thỏa thuận này được 30 bộ trưởng thông qua trong cuộc thương lượng tại Paris, nhằm chuẩn bị cho các cuộc đàm phán của WTO trước cuối năm 2006 về tự do hóa thương mại toàn cầu.
Cao ủy Thương mại EU Peter Mandelson nói: “Đề xuất của chúng tôi được chấp nhận bởi các quốc gia có lợi ích lớn nhất trong thương lượng về buôn bán nông sản”.
Cao ủy Nông nghiệp EU Mariann Fischer Boel coi đề xuất này là bước tiến đầu tiên hướng tới một thỏa thuận toàn diện về buôn bán hàng nông sản.
Trong số các nước ủng hộ đề xuất này có Mỹ, Australia, EU, Brazil và Ấn Độ, Nhật Bản.
Dự kiến, trong cuộc họp tại trụ sở của WTO ở Geneva vào cuối năm nay, 148 nước thành viên WTO sẽ bỏ phiếu xem có áp dụng đề xuất này hay không.
Trợ cấp cho sản xuất và buôn bán hàng nông sản từ lâu đã là vấn đề gây tranh cãi tại các vòng đàm phán của các nước thành viên WTO. Các nước phương Tây vẫn tiến hành trợ cấp nông sản, trong khi đó lại yêu cầu các nước đang phát triển hướng tới bãi bỏ thuế nhập khẩu và các hàng rào phi thuế quan.