Đây là một trong các công tác trọng tâm nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, qua đó góp phần phát triển chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam.
Công trình được khánh thành ngày 26/6 tại giảng đường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một trong những hạng mục thuộc chương trình đầu tư hiện đại hóa cơ sở vật chất của nhà trường, hướng tới nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế biển và chuỗi logistics.
Phòng mô phỏng được trang bị hệ thống buồng lái 360 độ cùng các thiết bị hàng hải hiện đại như: ECDIS, Radar, AIS, GPS, Echo Sounder, Speed Log và nhiều thiết bị chuyên dụng khác theo tiêu chuẩn quốc tế.
Hệ thống có khả năng mô phỏng quá trình điều động nhiều loại phương tiện như: tàu container, tàu khách, tàu kéo, tàu dịch vụ dầu khí và phương tiện thủy nội địa trong các môi trường khai thác khác nhau, từ cảng biển, luồng lạch, sông ngòi đến vùng ven biển và các tuyến hàng hải quốc tế.
Thông qua môi trường mô phỏng, người học được thực hành xử lý các tình huống điều động tàu, tránh va theo Công ước quốc tế; đồng thời rèn luyện kỹ năng ứng phó với các tình huống khẩn cấp trước khi tham gia thực tập trên tàu thực tế.
Việc ứng dụng công nghệ mô phỏng góp phần nâng cao hiệu quả đào tạo, giảm chi phí huấn luyện trên tàu, tăng mức độ an toàn trong thực hành và tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận những tình huống khai thác phức tạp mà khó có thể tổ chức trong điều kiện thực tế.
Theo các chuyên gia, cùng với sự phát triển của hệ thống cảng biển, vận tải biển và dịch vụ logistics, nhu cầu về nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và khả năng ứng dụng công nghệ ngày càng tăng. Đầu tư hệ thống mô phỏng trong đào tạo được xem là giải pháp quan trọng nhằm thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo và thực tiễn sản xuất, đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp cũng như thị trường lao động quốc tế.
Hiện Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai nhiều chương trình đào tạo phục vụ phát triển kinh tế biển. Nhà trường đồng thời mở rộng hợp tác với doanh nghiệp trong lĩnh vực vận tải biển, khai thác cảng và logistics nhằm tăng cường hoạt động thực hành, thực tập và nghiên cứu ứng dụng.
Cùng với việc đưa vào vận hành phòng mô phỏng buồng lái và điều động, UTH đang tiếp tục đầu tư phát triển không gian đào tạo tại giảng đường Phước Thắng theo định hướng hình thành trung tâm đào tạo gắn với thực hành, nghiên cứu ứng dụng và hợp tác doanh nghiệp.
Đây là một trong những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế biển theo tinh thần Nghị quyết số 36-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành hàng hải và logistics trong quá trình hội nhập quốc tế.