Ứng dụng kỹ thuật cao và trí tuệ nhân tạo trong khám bệnh, chữa bệnh

NDO - Ngày 25/9, tại Hà Nội, Bệnh viện Bạch Mai (Bộ Y tế) tổ chức khai mạc Hội nghị Khoa học Bệnh viện Bạch Mai lần thứ 32, có chủ đề “Ứng dụng kỹ thuật cao và trí tuệ nhân tạo trong khám bệnh, chữa bệnh” theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.
Ứng dụng kỹ thuật cao và trí tuệ nhân tạo trong khám bệnh, chữa bệnh

Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai, các y, bác sĩ, các chuyên gia đến từ các đơn vị trực thuộc bệnh viện, lãnh đạo Sở Y tế, các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện thuộc các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc và các giáo sư, chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực y tế đến từ các quốc gia Mỹ, Nhật Bản, Thái Lan.

Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Xuân Cơ cho biết, Hội nghị Khoa học lần thứ 32 của Bệnh viện Bạch Mai có chủ đề “ Ứng dụng kỹ thuật cao và trí tuệ nhân tạo trong khám bệnh, chữa bệnh”. Đây là một sự kiện quan trọng, không chỉ đánh dấu bước tiến lớn trong lĩnh vực y học mà còn mở ra những cơ hội mới cho sự phát triển và đổi mới trong công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Ứng dụng kỹ thuật cao và trí tuệ nhân tạo trong khám bệnh, chữa bệnh ảnh 1

Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Xuân Cơ phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Hiện nay, chúng ta không thể phủ nhận rằng trí tuệ nhân tạo và công nghệ tiên tiến đang dần trở thành công cụ không thể thiếu trong công tác khám và điều trị bệnh. Từ việc hỗ trợ chẩn đoán bệnh chính xác hơn, đến việc phát triển các phương pháp điều trị cá nhân hóa quy trình chăm sóc, công nghệ đã và đang tạo ra những bước đột phá quan trọng. Những tiến bộ này không chỉ giúp nâng cao chất lượng dịch vụ y tế mà còn tạo ra cơ hội mới cho việc nghiên cứu và phát triển các phương tiện điều trị tiên tiến.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Xuân Cơ cho biết thêm, Hội nghị Khoa học Bệnh viện Bạch Mai lần thứ 32 diễn ra từ ngày 25 đến 27/9/2024, với 32 phiên khoa học và gần 300 báo cáo, thể hiện sự tham gia đông đảo và nhiệt tình của các nhà nghiên cứu, các bác sĩ, các chuyên gia trong và ngoài nước. Tại Hội nghị, các đại biểu, các chuyên gia sẽ chia sẻ, thảo luận về những ứng dụng cụ thể của công nghệ và trí tuệ nhân tạo trong nhiều lĩnh vực khác nhau của y học. Các bài trình bày sẽ không chỉ cung cấp thông tin quý giá mà còn mở ra những hướng đi mới cho việc cải thiện chất lượng chăm sóc sức khỏe và nâng cao hiệu quả điều trị.

Ứng dụng kỹ thuật cao và trí tuệ nhân tạo trong khám bệnh, chữa bệnh ảnh 2

Lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai trao Giấy chứng nhận cho các chuyên gia y tế đến từ Mỹ, Nhật Bản, Thái Lan.

Hội nghị cũng là dịp để các nhà khoa học, các chuyên gia hàng đầu lĩnh vực điều trị cùng nhau chia sẻ, học hỏi và tìm kiếm những giải pháp sáng tạo nhằm giải quyết các thách thức hiện tại và tương lai trong ngành y tế, qua đó tạo ra những đột phá mới và nâng cao hơn nữa chất lượng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người bệnh và cộng động.

Ứng dụng kỹ thuật cao và trí tuệ nhân tạo trong khám bệnh, chữa bệnh ảnh 3

Các đại biểu trong và ngoài nước tham dự hội nghị.

Hội nghị Khoa học Bệnh viện Bạch Mai lần thứ 32, có chủ đề “Ứng dụng kỹ thuật cao và trí tuệ nhân tạo trong khám bệnh, chữa bệnh” diễn ra từ ngày 25 đến 27/9.

Tại hội nghị sẽ có các phiên toàn thể và các phiên chuyên đề theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, với các nội dụng thuộc các lĩnh vực chính như: Ứng dụng kỹ thuật cao và trí tuệ nhân tạo trong khám bệnh, chữa bệnh; một số điểm mới trong chẩn đoán và điều trị bệnh lý tiêu hóa; điện quang chẩn đoán và can thiệp, xu hướng xâm lấn tối thiểu trong điều trị; cập nhật chẩn đoán và điều trị đột quỵ và bệnh lý thần kinh; những tiến bộ trong phẫu thuật thần kinh; những điểm mới trong điều trị bệnh tim mạch năm 2024; truyền nhiễm và các bệnh truyền nhiễm; ung thư và y học hạt nhân…

Bệnh viện Bạch Mai được thành lập năm 1911, trải qua chặng đường 113 năm xây dựng và phát triển. Đến nay, Bệnh viện Bạch Mai đã có nhiều bước đột phá đổi mới toàn diện về mọi mặt, xứng đáng là bệnh viện đã hoàn chỉnh hạng đặc biệt đầu tiên của cả nước, là tuyến cao nhất trong bậc thang điều trị của ngành y tế. Bệnh viện có 55 đơn vị trực thuộc, với quy mô 3.600 giường bệnh và gần 5.000 cán bộ, nhân viên y tế, đảm nhiệm sứ mệnh tận tâm, chất lượng vì sức khỏe nhân dân trên cả nước.