Theo phân bổ của Ủy ban bầu cử Thành phố Hồ Chí Minh, phường Phước Thắng thuộc đơn vị bầu cử số 4 của Quốc hội khóa XVI và đơn vị bầu cử số 10 của Hội đồng nhân dân Thành phố khóa XI.
Những người ứng cử đại biểu Quốc hội tại đơn vị bầu cử số 4, phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh gồm: ông Lê Khánh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; bà Nguyễn Kim Loan, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh; ông Lê Ngọc Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng quốc gia Việt Nam; bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh; ông Nguyễn Thành Trung, Thành ủy viên, Thiếu tướng-Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh.
Những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI gồm: bà Hà Thị Việt Bắc, Phó Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh; bà Hoàng Thị Lê Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Phước Thắng; ông Võ Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Phường Vũng Tàu; ông Trần Mạnh Đức, Phó Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; ông Lê Đình Thắng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dicera Holding.
Cử tri là cán bộ, nhân viên thuộc Chi đội Kiểm ngư số 2, cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Hải đoàn 128 Hải quân, Hải đoàn 129 Hải quân, Hải đội dân quân thường trực. Đây là những cử tri sẽ được bầu cử sớm vào ngày 26/2.
Phát biểu trước các cử tri, những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân đều đưa ra những chương trình hành động tâm huyết, sát với thực tế đời sống và gắn với lĩnh vực công tác, hoạt động của mình. Trong đó tựu chung lại đều khẳng định sẽ gắn bó mật thiết với cử tri, với nhân dân và sẽ xây dựng địa phương, Thành phố Hồ Chí Minh xứng tầm với siêu đô thị.
Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội Lê Ngọc Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng quốc gia Việt Nam khẳng định: “Tôi sẽ dành tối đa thời gian để gặp gỡ cử tri, nhân dân và phản ánh trung thực, đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của bà con đến Quốc hội và cơ quan có thẩm quyền, với phương châm chuyển đúng nơi, đôn đốc đến cùng và phản hồi đúng hạn”.
Đại diện cử tri của Hải đoàn 129, Chi đội Kiểm ngư số 2 và Hải đội dân quân thường trực đã có những phát biểu và đặt câu hỏi với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân Thành phố.
Theo đó các cử tri tin tưởng các vị ứng cử viên đều phẩm chất và đủ năng, xứng đáng làm đại biểu cho cử tri. Trong đó các cử tri đánh giá cao những chương trình hành động mà ứng cử viên nêu lên tại hội nghị. Đó là những vấn đề mới, sát với đời sống, sát với những yêu cầu, kỳ vọng của cử tri, nhân dân.
Các cử tri đại diện cho Lữ đoàn 129 Hải quân, Chi đội Kiểm ngư số 2 và Hải đội dân quân thường trực đã đặt câu hỏi vấn đề dân sinh, chính sách hậu phương quân đội cũng như hiện đại hóa quân đội, lực lượng vũ trang tinh, gọn, mạnh.
Trả lời câu hỏi của cử tri, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung khẳng định sẽ làm hết trách nhiệm, nghĩa vụ của mình để thực hiện tốt, đầy đủ chính sách hậu phương quân đội, chăm lo đời sống cho các đối tượng người có công, chính sách một cách tốt nhất.
"Từ trước đến nay, Thường vụ, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh luôn luôn làm nòng cốt tham mưu cho chính quyền, cấp ủy địa phương trong mỗi dịp lễ Tết đều đến thăm hỏi, động viên các đơn vị quân đội đóng chân trên địa bàn để động viên cán bộ, chiến sĩ an tâm công tác, để bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc", Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung khẳng định.