Ùn tắc xe nhiều giờ do tai nạn trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương

NDO -

Sáng 19/4, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 7, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, khoảng 5 giờ cùng ngày, xe container đang di chuyển trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương, hướng về Tiền Giang, đã lao vào dải phân cách giữa, lật nằm chắn ngang các làn xe chính hai bên đường gây ùn tắc kéo dài.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông sáng 19/4.
Hiện trường vụ tai nạn giao thông sáng 19/4.

Xe container mang biển kiểm soát 50H-020.64 di chuyển trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương đến đoạn Km32, gần cầu vượt trên địa bàn xã Hướng Thọ Phú, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, bất ngờ lao qua dải phân cách giữa nằm chắn các làn xe chính hai bên đường khiến cho nhiều phương tiện lưu thông trên cao tốc bị ùn ứ kéo dài hơn 4 giờ liền.

Vụ tai nạn làm cho xe container bị hư hỏng nặng, một đoạn dải phân cách giữa bị ủi sập và một trụ đèn chiếu sáng cũng bị gãy; rất may lái xe không bị thương nặng. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 7 có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông và điều tra làm rõ.

Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương là tuyến giao thông huyết mạch đi về các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và ngược lai. Tuyến này có chiều dài 39,8km, riêng đoạn qua tỉnh Long An dài khoảng 24km. Trong quý I/2022, trên tuyến cao tốc qua tỉnh Long An đã xảy ra khoảng 80 vụ tai nạn giao thông làm chết 7 người, bị thương 22 người.

Nguyên nhân tai nạn chủ yếu là do lái xe không chú ý quan sát; đi không đúng chiều đường, phần đường, làn đường quy định; chuyển hướng không đúng quy định; không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước; vi phạm tốc độ; tránh, vượt xe khi không bảo đảm an toàn, không chấp hành quy định về nhường đường; sử dụng rượu, bia; không chấp hành quy định về báo hiệu đường bộ…