Ukraine ước tính GDP suy giảm khoảng 1/3 trong năm 2022

Những khó khăn về hậu cần, đặc biệt đối với việc vận chuyển hàng hóa xuất khẩu của ngành luyện kim và khai khoáng, tiếp tục gây ra tác động tiêu cực cho nền kinh tế Ukraine.
0:00 / 0:00
0:00
Thu hoạch lúa mỳ tại Kharkiv, Ukraine. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Thu hoạch lúa mỳ tại Kharkiv, Ukraine. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Đông Âu, Ngân hàng Quốc gia Ukraine (NBU) ngày 30/10 công bố dự báo tình hình kinh tế năm 2023, trong đó nhận định quy mô Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này sẽ suy giảm khoảng 1/3 trong năm 2022.

Theo NBU, việc Ukraine giải phóng các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng và mở cửa “hành lang ngũ cốc” đã góp phần quan trọng giúp kinh tế nước này phục hồi.

Tuy nhiên, những khó khăn về hậu cần, đặc biệt đối với việc vận chuyển hàng hóa xuất khẩu của ngành luyện kim và khai khoáng, tiếp tục gây ra tác động tiêu cực cho nền kinh tế Ukraine.

GDP của Ukraine có thể suy giảm 34,4% trong quý 3 sau khi đã giảm tới 37,2% trong quý trước đó.

NBU dự báo GDP của Ukraine trong năm 2022 sẽ thu hẹp khoảng 1/3, thu nhập thực tế của người dân giảm nhanh chóng.

Chi tiêu tiêu dùng tư nhân sẽ giảm gần 23% so với năm 2021, các khoản đầu tư trong năm 2022 có thể sụt giảm tới 50%.

Trong tháng 9 vừa qua, tỷ lệ lạm phát của Ukraine lên tới 24,6% và được dự báo lên mức 30% vào cuối năm nay.

NBU cũng kỳ vọng kinh tế Ukraine có thể phục hồi trong giai đoạn hậu chiến nhờ nhu cầu đầu tư tăng cao để khôi phục hạ tầng và năng lực của các doanh nghiệp.