Nguồn: World Government Summit

Định hình một tương lai tốt đẹp hơn

Diễn ra tại Dubai, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Hội nghị cấp cao Chính phủ Thế giới (WGS) năm nay đặt mục tiêu xác định những cơ hội và thách thức mà các vấn đề toàn cầu đặt ra, đồng thời nỗ lực tìm lời giải cho bài toán chung này. Để tìm tiếng nói chung, WGS đưa ra chủ đề "Định hình các chính phủ tương lai" và chương trình nghị sự về những lĩnh vực được quan tâm hàng đầu hiện nay.
Tổng thống Nga trong chuyến thăm UAE.

Nga tăng cường hợp tác với các đối tác vùng Vịnh

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có chuyến thăm Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Saudi Arabia. Tại hội đàm với Tổng thống UAE Mahammed bin Zayed Al Nahyan, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh quan hệ hai nước đang ở mức cao chưa từng có. Tổng thống Putin cũng bày tỏ vui mừng khi người đồng cấp UAE Mohammed bin Zayed Al Nahyan dự kiến sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Kazan vào mùa thu năm 2024 do Nga tổ chức.
Cam kết và hành động vì khí hậu, nâng cao hiệu quả hợp tác với các đối tác

Cam kết và hành động vì khí hậu, nâng cao hiệu quả hợp tác với các đối tác

Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Hành động khí hậu thế giới trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 28 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP28), tiến hành một số hoạt động song phương tại Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ theo lời mời của Chính phủ UAE và Chính phủ Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp các tập đoàn năng lượng của Đan Mạch và Anh.

Mong muốn các tập đoàn tiếp tục đồng hành với Việt Nam phát triển ngành công nghiệp năng lượng tái tạo

Sáng 3/12 (giờ địa phương), trong chương trình làm việc tại UAE, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp ông Robert Helms, Thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Copenhagen Infrastructure Partners (Đan Mạch) và ông Ông Ian Hatton, Chủ tịch Tập đoàn Enterprize Energy (Anh).
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị.

Việt Nam cùng các nước phương Nam thúc đẩy các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu

Chiều 2/12 (giờ địa phương) đã diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Nhóm G77 về Biến đổi khí hậu nhân dịp Hội nghị COP28 tại Dubai, UAE. Hội nghị do Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez, Chủ tịch Nhóm G77 năm 2023 chủ trì, và có sự tham dự của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cùng Lãnh đạo cấp cao và đại diện từ 134 nước thành viên Nhóm G77 và đông đảo các tổ chức quốc tế.
Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Đoàn kết quốc tế, chung tay vì sự phát triển thịnh vượng của nhân loại

Trưa 2/12 (giờ địa phương), tại Dubai, UAE, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có bài phát biểu quan trọng với chủ đề “Đoàn kết quốc tế, chung tay vì sự phát triển thịnh vượng của nhân loại” tại Hội nghị Thượng đỉnh hành động khí hậu thế giới trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 28 các bên thực hiện Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP28). Báo Nhân Dân xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại Tọa đàm "Đẩy nhanh chuyển đổi điện than".

Việt Nam chuyển đổi sang năng lượng tái tạo với lộ trình và bước đi phù hợp

Trưa 2/12 (giờ địa phương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tham dự và phát biểu tại Tọa đàm về “Đẩy nhanh chuyển đổi điện than”, do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chủ trì trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 28 Các Bên tham gia Công ước khung về biến đổi khí hậu (COP28) tại Dubai, Các Tiểu Vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE).
Quang cảnh Hội nghị Thượng đỉnh hành động khí hậu thế giới. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh hành động khí hậu thế giới trong khuôn khổ Hội nghị COP28

Trưa 2/12 (giờ địa phương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị Thượng đỉnh hành động khí hậu thế giới trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 28 các Bên tham gia Công ước khung về biến đổi khí hậu (COP28).
Chủ tịch COP28 Sultan Al Jaber phát biểu. (Ảnh: EPA/ Báo Công lý)

Quỹ tổn thất và thiệt hại chính thức được khởi động: Bước tiến mạnh mẽ tại COP28

Ngay trong ngày họp đầu tiên, Hội nghị lần thứ 28 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP28) đã đạt thỏa thuận mang tính bước ngoặt, khi Quỹ tổn thất và thiệt hại chính thức được khởi động, nhằm hỗ trợ các nước dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu. Bước tiến mới tại COP28 mở ra hy vọng giải quyết bài toán tài chính-vấn đề gai góc nhất trong các cuộc đàm phán về khí hậu.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, nhân Đại sứ quán Việt Nam và bà cao kiều bào.

Mong cộng đồng kiều bào tại UAE ngày càng lớn mạnh

Trong chương trình hoạt động song phương tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), tối 1/12 (giờ địa phương), tại Dubai, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân Lê Thị Bích Trân cùng Đoàn đại biểu Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại UAE.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Phu nhân Lê Thị Bích Trân và Đoàn đại biểu Việt Nam đã tới sân bay quốc tế Al Maktoum, thành phố Dubai bắt đầu chuyến công tác tại UAE - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân tới UAE bắt đầu tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Hành động khí hậu thế giới tại COP28

Đúng 22 giờ 40 phút tối 30/11 (giờ địa phương, tức 1 giờ 40 phút sáng 1/12 giờ Hà Nội), Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới sân bay quốc tế Al Makhtoum ở Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE) bắt đầu tham dự Hội nghị Thượng định Hành động khí hậu thế giới trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 28 các Bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP28) và kết hợp một số hoạt động song phương tại UAE theo lời mời của Chính phủ UAE.
[Infographic] COP28 và kỳ vọng của Việt Nam

[Infographic] COP28 và kỳ vọng của Việt Nam

Hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP28) là một trong những hội nghị quốc tế lớn nhất và quan trọng nhất trong năm 2023. Tham dự COP28, Việt Nam kỳ vọng Hội nghị sẽ đạt được những bước tiến thực chất, đặc biệt trên 4 lĩnh vực quan tâm hàng đầu.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường tham dự COP28, hoạt động song phương tại UAE và thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ

Ngày 28/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội, lên đường tham dự Hội nghị thượng đỉnh Hành động khí hậu thế giới trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 28 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP28), tiến hành một số hoạt động song phương tại Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ, từ ngày 29/11 đến 3/12, theo lời mời của Chính phủ UAE và Chính phủ Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ.
Hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu hồ tiêu sang thị trường UAE

Hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu hồ tiêu sang thị trường UAE

Ngày 31/7/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 693/CĐ-TTg về việc hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu hồ tiêu sang thị trường UAE. Công điện nêu rõ: Vừa qua, một số báo điện tử phản ánh thông tin về việc một số doanh nghiệp là thành viên của Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam có nguy cơ bị mất các lô hàng xuất khẩu tiêu, quế, hồi, hạt điều sang Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) do gian lận thương mại.