Tin nổi bật ngày 26/6: Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về công tác chuẩn bị năm học mới; Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng mạnh do nguồn cung hạn chế

Tin nổi bật ngày 26/6: Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về công tác chuẩn bị năm học mới; Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng mạnh do nguồn cung hạn chế

Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về công tác chuẩn bị năm học mới; Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng mạnh do nguồn cung hạn chế; Mở cơ chế đặc thù để khai thác hiệu quả nhà đất dôi dư; Học sinh Việt Nam ghi dấu ấn tại sân chơi Robotics khu vực; … là một số tin tức nổi bật ngày 26/6.

Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về công tác chuẩn bị năm học mới

Ngày 24/6, Văn phòng Trung ương Đảng công bố kết luận của Tô Lâm về công tác chuẩn bị năm học 2026–2027 và việc triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW.

e534754e2296a3c8fa87.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc làm việc. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Kết luận đánh giá ngành giáo dục đã có nhiều chuyển biến tích cực trong 10 tháng qua, nhưng vẫn còn nhiều hạn chế như thiếu giáo viên cục bộ, cơ sở vật chất chưa đáp ứng nhu cầu, áp lực học thêm và thi cử, bạo lực học đường, chuyển đổi số còn chậm và giáo dục nghề nghiệp, đại học chưa tạo được bước đột phá.

Các nhiệm vụ trọng tâm được yêu cầu gồm:

- Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, giáo viên, sách giáo khoa cho năm học mới; tổ chức khai giảng đồng loạt ngày 5/9/2026.

- Khắc phục tình trạng thiếu giáo viên theo nguyên tắc "Ở đâu có học sinh, ở đó có giáo viên"; nghiên cứu cơ chế biên chế linh hoạt.

- Cải thiện chế độ tiền lương, chính sách thu hút và giữ chân giáo viên. Kiểm soát chi phí học tập, chấn chỉnh dạy thêm, học thêm, bệnh thành tích và minh bạch các khoản thu trong trường học.

- Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, nhân văn.

- Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng AI và xây dựng cơ sở dữ liệu giáo dục thống nhất.

- Đổi mới giáo dục nghề nghiệp và đại học theo hướng gắn với nhu cầu doanh nghiệp, thị trường lao động và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

- Bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục, ưu tiên vùng khó khăn, học sinh yếu thế và trẻ khuyết tật.

- Xác định giáo dục là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của các cấp, ngành; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết.

Năm học 2026-2027 được xác định là năm thể hiện rõ hiệu quả triển khai Nghị quyết 71, với mục tiêu tạo chuyển biến thực chất về chất lượng giáo dục, đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất và cơ hội học tập cho mọi học sinh.

Đoàn đại biểu Kiểm toán Nhà nước Việt Nam thăm và làm việc tại Lào

Nhận lời mời của đồng chí Viengthavisone Thephachanh, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Cơ quan Kiểm toán nhà nước Lào, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán dẫn đầu Đoàn đại biểu Kiểm toán Nhà nước Việt Nam thăm và làm việc tại Lào trong các ngày 25 và 26/6/2026.

e4bd0407a4de25807ccf.jpg
Đoàn đại biểu Kiểm toán Nhà nước Việt Nam chào xã giao Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Trong khuôn khổ chuyến thăm, chiều tối 25/6, tại Thủ đô Vientiane, Lào, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa dẫn đầu Đoàn đại biểu Kiểm toán Nhà nước Việt Nam đến chào xã giao Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone.

Tiếp buổi tiếp Đoàn, Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone đánh giá cao kết quả hợp tác toàn diện giữa hai cơ quan kiểm toán thời gian qua; khẳng định Lào luôn coi trọng công tác kiểm toán và đề nghị ngành kiểm toán hai nước tiếp tục thắt chặt hợp tác, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu và hiện đại hóa hoạt động kiểm toán.

Tại cuộc hội đàm song phương với Chủ tịch cơ quan Kiểm toán nhà nước Lào Viengthavisone Thephachanh, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa cho rằng trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Lào đang ngày càng phát triển thực chất và hiệu quả trên tất cả mọi lĩnh vực, sự hợp tác chặt chẽ giữa hai cơ quan kiểm toán hai nước Việt Nam-Lào sẽ đóng góp tích cực cho việc triển khai nội hàm “gắn kết chiến lược” mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã thống nhất; tăng tính minh bạch, hiệu quả trong quản trị tài chính công, tài sản công và phục vụ thiết thực cho công cuộc phát triển của mỗi nước trong giai đoạn mới.

Tại hội đàm, hai bên đã thống nhất phương hướng hợp tác trong thời gian tới, theo đó sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để thực hiện thành công Chiến lược hợp tác giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch trung hạn 2025-2028 về lĩnh vực kiểm toán nhà nước. Hai bên sẽ phối hợp báo cáo Lãnh đạo hai nước để tiếp tục đưa nội dung hợp tác kiểm toán vào Thỏa thuận hợp tác hằng năm giữa hai Chính phủ.

Học sinh Việt Nam ghi dấu ấn tại sân chơi Robotics khu vực

Đoàn học sinh Việt Nam vừa chính thức khép lại hành trình chinh phục ROBOG Asia Cup 2026 tại Hồng Kông (Trung Quốc) với những thành tích đầy ấn tượng khi có 3 đội tuyển đến từ Trường Chu Văn An (Thái Nguyên) xuất sắc tiến vào vòng Tứ kết, cùng 3 đại diện khác được vinh danh ở nhóm giải cao (First Prize).

0468b20433ddb283ebcc.jpg
ROBOG Asia Cup là sân chơi Robotics - AI khu vực, nơi học sinh không chỉ trình diễn một mô hình robot, mà phải chứng minh năng lực lập trình, điều khiển, tư duy chiến thuật và khả năng xử lý tình huống trong áp lực thi đấu thực tế.

Kết quả này khẳng định bước tiến vững chắc của học sinh Việt Nam trên sân chơi công nghệ quốc tế. Không chỉ có đội đạt giải, đoàn Việt Nam còn cho thấy độ dày lực lượng khi cả học sinh tiểu học và trung học đều được vinh danh tại ROBOG Asia Cup 2026.

Ở bảng dành cho khối trung học (Secondary Group), Việt Nam có 5 đội được vinh danh. Trong đó, 3 đội đến từ Trường Chu Văn An gồm Cyber CVA Robotics, Imperial Bots CVA và The CVA Prime Logic Collective xuất sắc giành First Prize.

Cùng ở bảng thi đấu này, hai đội Entropy Zero CVA và Sovereign Robotics CVA tiếp tục mang về Second Prize, góp phần khẳng định chiều sâu lực lượng của đoàn Việt Nam ở nhóm tuổi trung học.

Ở bảng dành cho khối tiểu học (Primary Group), các đội tuyển của đoàn Việt Nam cũng ghi dấu với 3 giải Third Prize thuộc về NTPS Alpha Tech, NVX Future Tech và CVA Ivory Dynamics.

Những thành tích ấn tượng nói trên cho thấy năng lực tiếp cận Robotics - AI của học sinh Việt Nam đang được hình thành từ sớm, khi các em bắt đầu làm quen với tư duy lập trình, điều khiển robot, phối hợp đồng đội và giải quyết vấn đề thông qua trải nghiệm thi đấu thực tế.

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng mạnh do nguồn cung hạn chế

Thông tin từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) cho thấy, giá gạo châu Á đang tăng lên do lo ngại ảnh hưởng từ hiện tượng El Nino cộng với chi phí phân bón, nhiên liệu tăng và rủi ro gián đoạn nguồn cung.

02b66a0d3dd5bc8be5c4.jpg
Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng trở lại từ giữa tháng 5/2026.

Các tổ chức khí tượng quốc tế dự báo El Nino giai đoạn cuối năm 2026, đầu năm 2027 có thể gây hạn hán tại Ấn Độ, Thái Lan, Indonesia và Australia ảnh hưởng đến sản xuất lúa gạo và nhiều nông sản khác.

Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) công bố chỉ số giá gạo tháng 5/2026 tăng 2,7% so với tháng trước. Giá gạo Việt Nam tăng mạnh nhất do nguồn cung hạn chế, trong khi giá gạo Thái Lan được hỗ trợ bởi lo ngại El Nino.

Tính từ ngày 1/5 đến 31/5/2026, xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt 902.228 tấn, trị giá 430,235 triệu USD. Lũy kế xuất khẩu đến ngày 31/5/2026 đạt hơn 4,27 triệu tấn, trị giá 2,01 tỷ USD; tăng 1,86% về lượng nhưng giảm 7,38% về trị giá so với cùng kỳ 2025. Giá xuất khẩu bình quân đạt hơn 470 USD/tấn, giảm 17,53% so với cùng kỳ.

Từ nay đến cuối năm, thị trường lúa gạo thế giới được dự báo tiếp tục biến động nhưng đồng thời cũng là cơ hội cho sản xuất và xuất khẩu gạo của Việt Nam nếu bảo đảm nguồn cung và tận dụng đà phục hồi của giá gạo xuất khẩu.

Mở cơ chế đặc thù để khai thác hiệu quả nhà đất dôi dư

Chiều 26/6, tại Hà Nội, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết số 31/2026/NQ-CP ngày 24/6/2026 của Chính phủ về cơ chế, chính sách đặc thù nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính.

3e9d9ed5cf0d4e53171c.jpg
Toàn cảnh hội nghị.

Theo tổng hợp từ báo cáo của các bộ, ngành, địa phương, cả nước còn hơn 11.000 cơ sở nhà, đất đã hoàn thành việc thu hồi, chuyển giao về địa phương nhưng cần tiếp tục xử lý bước 2.

Để đạt mục tiêu này, Nghị quyết số 31 quy định bốn nhóm cơ chế, chính sách đặc thù nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư.

Thứ nhất, tăng cường phân cấp, phân quyền. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được quyết định việc quản lý, khai thác các cơ sở nhà, đất dôi dư, kể cả tài sản do Trung ương chuyển giao hoặc địa phương thu hồi; đồng thời được điều chỉnh các quyết định giao, điều chuyển, chuyển giao nhà, đất và quyết định định mức chi cho tổ chức quản lý, kinh doanh nhà.

Thứ hai, cắt giảm thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xử lý. Nghị quyết bãi bỏ hoặc đơn giản hóa nhiều thủ tục như không phải thực hiện lại thủ tục giao tài sản đối với nhà, đất đã chuyển giao về địa phương; bãi bỏ thủ tục xây dựng bảng giá cho thuê nhà và rút gọn thủ tục chuyển giao nhà, đất dôi dư từ Trung ương về địa phương.

Thứ ba, tạo cơ chế thuận lợi để khai thác hiệu quả nhà, đất dôi dư thông qua việc cho phép khai thác một số trường hợp chưa hoàn thiện hồ sơ pháp lý hoặc chưa điều chỉnh quy hoạch; nâng thời hạn cho thuê tối đa từ 5 năm lên 10 năm và bổ sung phương thức chào giá cạnh tranh.

Thứ tư, bổ sung cơ chế xử lý linh hoạt đối với một số trường hợp đặc biệt như cho phép phá dỡ công trình không còn phù hợp để thực hiện phương án sử dụng mới; điều chỉnh cơ chế xử lý tài sản gắn liền với đất và cho phép chuyển đổi công năng sử dụng nhà, đất trước, cập nhật quy hoạch sau.

Theo Bộ Tài chính, các cơ chế đặc thù của Nghị quyết được áp dụng trong thời hạn 5 năm. Sau một năm triển khai, Bộ sẽ chủ trì sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện để báo cáo Chính phủ, làm cơ sở hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan.

Ra mắt Trung tâm quốc gia Hỗ trợ sản xuất thử chip bán dẫn

Ngày 26/6, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Lễ ra mắt Trung tâm quốc gia Hỗ trợ sản xuất thử chip bán dẫn (Vietnam National Multi-Project Wafer Coordination Center - VNMPW/CC).

dcc3bf80ec586d063449.jpg
Các đại biểu ấn nút ra mắt Trung tâm quốc gia hỗ trợ sản xuất thử chip bán dẫn. (Ảnh: TL)

Đây là Trung tâm cấp quốc gia đầu tiên của Việt Nam hỗ trợ sản xuất thử chip bán dẫn, đóng vai trò kết nối nhu cầu nghiên cứu, thiết kế chip trong nước với hệ sinh thái sản xuất bán dẫn toàn cầu.

Trung tâm có sứ mệnh tổng hợp, điều phối các dự án nghiên cứu, thiết kế chip của viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và nhóm khởi nghiệp; kết nối với các nhà máy sản xuất wafer, các đơn vị đóng gói, kiểm thử trong và ngoài nước; hỗ trợ triển khai sản xuất thử nghiệm theo mô hình Multi-Project Wafer, qua đó giúp giảm chi phí, rút ngắn thời gian, tăng cơ hội kiểm chứng thiết kế và tạo điều kiện để các sản phẩm chip Make in Vietnam từng bước hình thành.

Trung tâm quốc gia hỗ trợ sản xuất thử chip bán dẫn được kỳ vọng sẽ tháo gỡ điểm nghẽn này. Theo Quyết định số 4386/QĐ-BKHCN, Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục Công nghiệp công nghệ thông tin (Bộ Khoa học và Công nghệ), có vai trò cung cấp hạ tầng dùng chung hỗ trợ toàn bộ quá trình từ thiết kế, sản xuất thử, đóng gói, kiểm thử đến thương mại hóa sản phẩm.

Trung tâm được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao năng lực tự chủ công nghệ và từng bước đưa Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị bán dẫn khu vực và toàn cầu.​

Công bố mức lãi suất ưu đãi mới cho người trẻ dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Công văn số 5340/NHNN-CSTT thông báo mức lãi suất cho vay áp dụng đối với chương trình tín dụng dành cho người trẻ dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội trong thời gian từ ngày 1/7/2026 đến hết ngày 31/12/2026. Theo đó, mức lãi suất áp dụng trong giai đoạn này là 6,5%/năm.

a7808e6b65b2e4ecbda3.jpg
Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Theo đó, trong 5 năm đầu kể từ ngày giải ngân đầu tiên, lãi suất cho vay đối với người dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội được áp dụng thấp hơn 2%/năm so với lãi suất cho vay trung, dài hạn bằng VND bình quân của bốn ngân hàng thương mại nhà nước gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank. Mức lãi suất áp dụng trong giai đoạn từ ngày 1/7/2026 đến 31/12/2026 là 6,5%/năm.

Đối với 10 năm vay vốn tiếp theo, lãi suất cho vay được xác định thấp hơn 1%/năm so với lãi suất cho vay trung, dài hạn bằng VND bình quân của bốn ngân hàng thương mại nhà nước nêu trên. Mức lãi suất áp dụng là 7,5%/năm.

Hiện có 9 ngân hàng thương mại chính thức tham gia giải ngân chương trình này gồm Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank, MB, Techcombank, VPBank, TPBank, HDBank.

Giá vàng trong nước tăng giá hoặc đi ngang trong khi thế giới giảm

Mở cửa phiên giao dịch hôm nay (26/6), các thương hiệu vàng trong nước đồng loạt tăng giá mua-bán. Sau đó, một số thương hiệu điều chỉnh giá đi ngang so chốt phiên hôm qua. Hiện, giá vàng trong nước đang cao hơn giá thế giới khoảng 19 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

26def7120fcb8e95d7da.jpg
(Ảnh minh họa)

Cụ thể, tại thời điểm 10 giờ ngày 26/6, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 143,2-146,2 triệu đồng/lượng, không đổi so chốt phiên hôm trước. Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 143,1 triệu đồng/lượng, bán ra 146,1 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng 100.000 đồng/lượng. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng nhẫn Kim Gia Bảo 24K giao dịch ở ngưỡng 142,6-146,6 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng lần lượt 1,1 triệu đồng và 600.000 đồng so kết phiên trước đó. Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 9999 đều ở ngưỡng 142,7-146,2 triệu đồng/lượng, tăng 700.000 đồng/lượng (mua vào) so chốt phiên hôm trước.

Tính đến 10 giờ ngày 26/6 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giảm 5,7 USD/ounce so kết phiên trước đó xuống mức 3.992,7 USD/ounce. Giá vàng giao ngay thế giới giảm xuống dưới 4.000 USD và giá bạc giảm xuống dưới 60 USD đã làm thị trường kim loại quý trở nên ảm đạm hơn. Đồng USD mạnh lên và quyết định thắt chặt chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tuần trước là những trở ngại chính đối với vàng trong ngắn hạn.

ASEAN thúc đẩy hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Ngày 26/6, tại thủ đô Vientiane, Lào, diễn ra Hội nghị Bộ trưởng ASEAN lần thứ 22 về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (AMMSTI-22) với chủ đề “Thúc đẩy triển khai Kế hoạch hành động ASEAN về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (APASTI) hướng tới một ASEAN tự cường, bền vững và cạnh tranh”.

6b02023297eb16b54ffa.jpg
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị. (Ảnh: DUY TOÀN)

Đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam do Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương dẫn đầu tham dự hội nghị. Tại hội nghị, các Bộ trưởng, Trưởng đoàn nhấn mạnh khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đang trở thành động lực then chốt thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao khả năng chống chịu và năng lực cạnh tranh của khu vực.

Với quy mô nền kinh tế khoảng 4 nghìn tỷ USD, năng lực cạnh tranh của ASEAN trong tương lai sẽ phụ thuộc vào khả năng đổi mới sáng tạo, đặc biệt trong các lĩnh vực như an ninh lương thực, an ninh năng lượng và chuyển đổi xanh.

Hội nghị cũng công bố 4 sáng kiến quan trọng gồm: Khởi động Quỹ Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo ASEAN năm 2026 với chủ đề về trí tuệ nhân tạo; ra mắt Trung tâm Quản lý Công nghệ ASEAN; đưa vào vận hành Trung tâm Siêu máy tính ASEAN-Hàn Quốc đặt tại Indonesia; và triển khai Hệ thống giám sát, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch hành động ASEAN về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo giai đoạn 2026-2035.

Có thể bạn quan tâm