Huỳnh Như góp mặt trong đội hình tiêu biểu của giải bóng đá nữ Bồ Đào Nha

NDO - Cú đúp bàn thắng vào lưới Famalicao hôm 5/11 vừa qua giúp tiền đạo Huỳnh Như trở thành cầu thủ nữ Việt Nam đầu tiên lọt vào đội hình tiêu biểu của giải bóng đá nữ vô địch quốc gia Bồ Đào Nha.
0:00 / 0:00
0:00
Ngày 11/11, Huỳnh Như được Liga BPI công bố là Cầu thủ hay nhất vòng 6. (Ảnh: Liga BPI)
Ngày 11/11, Huỳnh Như được Liga BPI công bố là Cầu thủ hay nhất vòng 6. (Ảnh: Liga BPI)

Tại giải bóng đá nữ vô địch quốc gia Bồ Đào Nha, tiền đạo Huỳnh Như đã đánh dấu một cột mốc mới khi trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên ghi đến 2 bàn thắng trong một trận đấu tại châu Âu.

Cụ thể, Huỳnh Như đã ghi cú đúp bàn thắng trong trận đấu giữa Lank FC với Famalicao trên sân nhà tại vòng 6 giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha, 1 bàn thắng được ghi trên chấm phạt đền ở phút 46 và bàn còn lại được ghi ở phút 76.

Ngoài ra, Huỳnh Như cũng kiến tạo giúp đồng đội lập công ấn định tỷ số 3-3, qua đó giữ lại 1 điểm cho đội nhà ở lượt trận này.

Với màn trình diễn ấn tượng, Huỳnh Như đã được bầu chọn vào đội hình tiêu biểu của vòng 6 giải bóng đá nữ vô địch quốc gia Bồ Đào Nha cùng với các ngôi sao của những CLB lớn như Benfica, Sporting Lisbon.

Trong sơ đồ 3-5-2, chân sút quê Trà Vinh đứng cùng tiền đạo Telma Encarnacao (Maritimo). Ba tiền vệ là Valeria Cantuario (Benfica), Vanessa Marques (Braga) và Raquel Fernandes (Famalicao). Năm hậu vệ là Priscila Campota, Joana Silva (Maritimo), Beatriz Rodrigues (Braga), Ana Assucena (Damaiense) và Ines Maia (Famalicao). Trong khi đó, thủ môn là Hannah Seabert (Sporting Lisbon).

Huỳnh Như góp mặt trong đội hình tiêu biểu của giải bóng đá nữ Bồ Đào Nha ảnh 1

Huỳnh Như có tên trong Đội hình tiêu biểu vòng 6 Liga BPI. (Ảnh: Liga BPI)

Sau màn tỏa sáng rực rỡ giúp Lank FC thoát thua, báo chí địa phương bắt đầu chú ý đến chân sút từ Việt Nam. Futbol Portugues Desde Espana đăng bài viết với tựa đề: "Tiền đạo Huỳnh Như đến từ Việt Nam đã tạo được ảnh hưởng ngay trận đầu tiên đá chính tại BPI League".

"Huỳnh Như thi đấu xuất sắc trong cuộc đọ sức với Famalicao. Cô là chìa khóa giúp đội gỡ hòa dù gặp nhiều bất lợi. Ngoài hai bàn thắng, trên chấm phạt đền cùng một cú sút đầy thông minh, cô ấy còn chơi nổi bật với pha kiến tạo. Huỳnh Như là nữ cầu thủ hay nhất trận", tác giả mô tả.

Đây là một phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực của Huỳnh Như kể từ khi rời Việt Nam sang Bồ Đào Nha thi đấu.