Tỷ phú Bill Gates: Cần hơn bảy tỷ liều vaccine ngừa Covid-19 để phân phối toàn cầu

NDO -

Trả lời phỏng vấn chương trình truyền hình CBS Evening News, ngày 22-7, tỷ phú người Mỹ Bill Gates cho rằng, trong trường hợp cần thiết, có thể phải cần tới hơn bảy tỷ liều vaccine để phân phối cho toàn thế giới.  

Ông Bill Gates trả lời phỏng vấn chương trình CBS Evening News. (Ảnh chụp màn hình)
Ông Bill Gates trả lời phỏng vấn chương trình CBS Evening News. (Ảnh chụp màn hình)

Nhà đồng sáng lập Tập đoàn Microsoft cho biết, mỗi người có thể cần tiêm nhiều liều vaccine để miễn dịch với virus SARS-CoV-2 gây Covid-19. 

“Ở thời điểm này, dường như chưa có loại vaccine nào phát huy tác dụng chỉ sau một liều duy nhất”, ông Bill Gates nói. Ông cũng thừa nhận sẽ có “nhiều điều chưa chắc chắn” về tính hiệu quả của bất cứ loại vaccine nào, nhưng vẫn nhấn mạnh đây là giải pháp “sẽ được cải thiện theo thời gian”.

Khi được hỏi về độ an toàn của vaccine, ông Bill Gates cho rằng, Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) Hoa Kỳ sẽ có thể ngăn chặn vaccine không an toàn trà trộn vào thị trường.

Thông qua Quỹ Bill & Melinda Gates, tỷ phú người Mỹ đã đóng góp 300 triệu USD cho các nỗ lực của thế giới nhằm khống chế Covid-19. Ông khẳng định, việc phát triển một loại vaccine ngừa virus SARS-CoV-2 đòi hỏi nỗ lực chung của toàn cầu. 

Dữ liệu ban đầu của cuộc thử nghiệm ba loại vaccine tiềm năng được công bố đầu tuần này cho thế giới có thêm niềm tin về một loại vaccine có thể giúp hệ miễn dịch nhận dạng và đẩy lùi virus SARS-CoV-2 mà không gây tác dụng phụ nghiêm trọng.

Trong đó, vaccine do hãng dược phẩm của Anh AstraZeneca và Đại học Oxford phối hợp bào chế đã tạo ra phản ứng miễn dịch đối với tất cả những người tham gia cuộc thử nghiệm. Những người này được tiêm hai liều vaccine và không xuất hiện bất cứ tác dụng phụ đáng lo ngại nào.

Tương tự, vaccine đang trong quá trình phát triển của công ty CanSino Biologics và đơn vị nghiên cứu quân sự của Trung Quốc cho thấy nó dường như an toàn và kích hoạt được phản ứng miễn dịch của phần lớn 508 tình nguyện viên. Các tình nguyện viên đều có thể trạng tốt, mỗi người được tiêm một liều vaccine. Khoảng 77% người tham gia cuộc thử nghiệm này gặp phải tác dụng phụ của vaccine như sốt hoặc đau vết tiêm, nhưng không có trường hợp nào được coi là nghiêm trọng.

Tập đoàn dược phẩm của Mỹ Pfizer và công ty công nghệ sinh học của Đức BioNTech cũng đang bắt tay phát triển vaccine ngừa Covid-19. Chính phủ Mỹ tuyên bố sẽ chi 1,95 tỷ USD để mua 100 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 do hãng này sản xuất nếu loại vaccine đó chứng minh được tính an toàn và hiệu quả. 

Theo dữ liệu của Đại học Johns Hopkins, ngày 22-7 đánh dấu ngày đầu tiên Mỹ ghi nhận hơn 1.000 ca tử vong kể từ tháng 5 vừa qua. Với hơn 142 nghìn ca tử vong, Mỹ đang là quốc gia có nhiều người qua đời do Covid-19 nhất trên thế giới.

Ngoài ra, theo CBS News, vaccine Moderna (hai mũi tiêm cách nhau một tháng) sẽ bắt đầu bước vào giai đoạn thử nghiệm quan trọng vào khoảng ngày 27-7 tới. Một nghiên cứu với sự tham gia của 30 nghìn người sẽ trả lời câu hỏi vaccine Moderna có thật sự đủ khả năng bảo vệ con người trước sự tấn công của virus SARS-CoV-2 hay không.

Giám đốc điều hành Chương trình y tế khẩn cấp của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Tiến sĩ Michael Ryan hôm qua cho biết, nghiên cứu vaccine ngừa Covid-19 đã đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, những lô vaccine đầu tiên sẽ chưa thể được phân phối đầu năm 2021. Theo WHO, đến nay ít nhất 23 loại vaccine đang bước vào giai đoạn thử nghiệm trên người.

Mỹ chiếm 1/4 số ca mắc và tử vong do Covid-19 trên thế giới