Tuyên Quang hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

NDO - Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11/2022), ngày 8/11, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và tổng kết cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách thể chế”; quán triệt pháp luật về an ninh mạng.
0:00 / 0:00
0:00
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.

Trong 10 năm qua, các cấp, các ngành trong tỉnh đã quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.

Theo đó, các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã thực hiện 102.537 buổi tuyên truyền pháp luật cho 9.992.098 lượt người; thực hiện 37.075 cuộc tư vấn pháp luật cho 68.272 lượt người; thực hiện 522.757 chuyên mục, chuyên trang tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội; tổ chức 994 cuộc thi, hội thi tìm hiểu pháp luật, thu hút 457.595 lượt người tham gia; hòa giải thành công 37.771 vụ việc, chiếm 86,6%; biên soạn 6.714 tài liệu tuyên truyền với 2.196.901 bản, trong đó, có 3.455 tài liệu được dịch ra tiếng dân tộc.

Phát biểu hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, đồng chí Hoàng Việt Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang khẳng định, thông qua công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã góp phần nâng cao hiệu quả, xây dựng, thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh, nâng cao nhận thức, ý thức tự giác của người dân và tổ chức trong tuân thủ pháp luật.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của một số cơ quan, đơn vị, tổ chức còn hình thức, hiệu quả chưa cao. Chất lượng tuyên truyền của một số báo cáo viên, tuyên truyền viên còn hạn chế; nhận thức về pháp luật của nhân dân, nhất là đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn hạn chế.

Đồng chí đề nghị, các cơ quan, đơn vị, địa phương, báo cáo viên thực tiếp tục thực hiện nghiêm, hiệu quả Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; đổi mới phương thức, ứng dụng công nghệ thông tin, vào công tác tuyên truyền đến người dân. Triển khai thực hiện hiệu quả Luật An ninh mạng, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng...

Dịp này, Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách thể chế” đã tổ chức trao giải cho cá nhân đạt giải tại các vòng thi. Cuộc thi được phát động triển khai từ 15/8 đến 30/10/2022, thu hút trên gần 13 nghìn lượt người tham gia. Ban Tổ chức đã lựa chọn và trao giải cho 41 cá nhân có bài thi xuất sắc qua các vòng thi.

Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã trao Bằng khen cho 18 tập thể, 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.