Tuyên Quang đánh giá một năm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp

Chiều 11/5, tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị đánh giá một năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang điều hành thảo luận tại hội nghị.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang điều hành thảo luận tại hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Hồng Quang, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Hầu A Lềnh, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang. Cùng dự có lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành; lãnh đạo 124 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Sau một năm triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song với sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh Tuyên Quang đã đạt được những kết quả bước đầu rất quan trọng.

Nổi bật là công tác lãnh đạo, chỉ đạo được triển khai quyết liệt, đồng bộ; bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp cơ bản được kiện toàn tinh gọn, hoạt động ổn định, thông suốt. Trong đó, cấp tỉnh giảm từ 28 sở, cơ quan ngang sở của hai tỉnh trước hợp nhất còn 15 cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, giảm 92 đầu mối bên trong các sở, ngành.

anh-4.jpg
Toàn cảnh hội nghị.

Các cơ quan, đơn vị sau sắp xếp nhanh chóng đi vào hoạt động nền nếp; việc phân cấp, phân quyền tiếp tục được đẩy mạnh; cải cách hành chính, chuyển đổi số có nhiều chuyển biến tích cực; năng lực quản trị địa phương từng bước được nâng lên.

Việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính được duy trì ổn định, khối lượng hồ sơ lớn nhưng cơ bản bảo đảm thông suốt. Ở cấp tỉnh, đã tiếp nhận và xử lý hơn 84.300 hồ sơ, đã giải quyết gần 61.000 hồ sơ, trong đó hơn 96% hồ sơ được giải quyết trước hạn.

Ở cấp xã, đã tiếp nhận và xử lý hơn 448.800 hồ sơ, đã giải quyết hơn 445.300 hồ sơ, trong đó 99,21% hồ sơ được giải quyết trước hạn. Tỷ lệ hài lòng của người dân, doanh nghiệp trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính đến ngày 30/4/2026 đạt 97,27%.

anh-3.jpg
Đại biểu dự hội nghị.

Từ ngày 1/7/2025 đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức 9 hội nghị học tập, quán triệt các văn kiện chủ chốt của Đảng với 1.405 điểm cầu, hơn 145.600 lượt đại biểu tham dự. Qua đó, kịp thời truyền tải các quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ trọng tâm đến đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đồng thời, tỉnh đã lãnh đạo triển khai mô hình “Chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ”; tăng cường nắm tình hình nhân dân, dân tộc, tôn giáo, nhất là trước, trong và sau đại hội đảng bộ các cấp, góp phần tạo đồng thuận xã hội, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn toàn tỉnh.

Bên cạnh kết quả đạt được, quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số khó khăn, hạn chế cần tiếp tục tháo gỡ. Một số địa phương còn lúng túng trong thực hiện việc phân cấp, phân quyền; Năng lực quản trị ở cơ sở có mặt chưa đáp ứng yêu cầu; Cơ sở vật chất, trang thiết bị, hạ tầng số tại một số xã còn thiếu thốn; Việc bố trí, sắp xếp cán bộ ở một số nơi còn bất cập; Áp lực công việc đối với đội ngũ cán bộ cấp xã tăng cao khi không còn cấp huyện trung gian. Đây là những vấn đề thực tiễn đặt ra cần được đánh giá đầy đủ, khách quan, khoa học để có giải pháp phù hợp, hiệu quả trong thời gian tới.

4i7a5291.jpg
Thiếu tướng Nguyễn Đức Thuận, Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang thảo luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, phân tích những khó khăn, vướng mắc; làm rõ nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; đồng thời đề ra các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang nhấn mạnh, những kết quả đạt được bước đầu đã khẳng định chủ trương của Trung ương là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp thực tiễn, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực, quyết tâm rất lớn của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, các cơ quan, đơn vị, địa phương và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn tỉnh, nhất là đội ngũ cán bộ cơ sở.

anh-5.jpg
Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang phát biểu tại hội nghị.

Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đồng thời khắc phục hiệu quả những khó khăn, vướng mắc, đồng chí Hầu A Lềnh đề nghị các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị và địa phương tiếp tục quán triệt và triển khai nghiêm túc, đồng bộ các văn bản của Trung ương, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các nghị quyết, chỉ thị của Chính phủ; Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Tập trung triển khai hiệu quả điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; gắn phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững và nâng cao đời sống nhân dân. Đẩy mạnh rà soát, đánh giá toàn diện các dự án chậm tiến độ, dự án tồn đọng, kéo dài trên địa bàn; kịp thời đề ra giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hoặc xử lý phù hợp theo quy định của pháp luật.

z7814335088567-b125560e20bcecabfd6445bfbe85e8c3-4176.jpg
Hoạt động tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang diễn ra liên tục, thông suốt.

Cùng với đó, tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả tài sản công, nhất là tài sản dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính; rà soát, thống kê, quản lý chặt chẽ trụ sở, đất đai, trang thiết bị, xây dựng phương án sắp xếp, xử lý đúng quy định, bảo đảm công khai, minh bạch, tránh thất thoát, lãng phí hoặc sử dụng sai mục đích, đồng thời, chủ động chuẩn bị các điều kiện để sắp xếp thôn, tổ dân phố phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt, hiệu quả.

Có thể bạn quan tâm