Tuyển nữ Việt Nam sang Nhật Bản tập huấn, quyết bảo vệ Huy chương Vàng SEA Games

NDO - Ngày 17/4, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đã có mặt tại Nhật Bản để tập huấn, nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất cho SEA Games 32.
0:00 / 0:00
0:00
Đội tuyển nữ Việt Nam được đón tiếp nhiệt tình ở Nhật Bản. (Ảnh: VFF)
Đội tuyển nữ Việt Nam được đón tiếp nhiệt tình ở Nhật Bản. (Ảnh: VFF)

Theo lịch trình, đội tuyển nữ Việt Nam đã di chuyển từ Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam (PVF) tới sân bay Nội Bài để đáp chuyến bay tới Nhật Bản.

Cụ thể, chuyến bay của tuyển nữ Việt Nam khởi hành lúc 0 giờ 30 phút rạng sáng 17/4, toàn đội bay thẳng tới Osaka, Nhật Bản trong thời gian 4 giờ 10 phút. Nhờ công tác chuẩn bị kỹ lưỡng, thủ tục nhập cảnh của đoàn quân áo đỏ diễn ra thuận lợi và nhanh chóng.

Theo kế hoạch, chuyến tập huấn của đội tuyển nữ Việt Nam sẽ kéo dài 2 tuần. Trong khoảng thời gian này, "Những nữ chiến binh Sao Vàng" sẽ đóng quân tại J-Green Dream Training Camp.

Sau khi ổn định và nghỉ ngơi, đoàn quân của huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ có buổi tập đầu tiên làm quen với điều kiện sân bãi và thời tiết tại Osaka vào chiều 17/4.

Trước đó vào hôm 15/4, huấn luyện viên Mai Đức Chung cùng các cộng sự đã chốt lại danh sách 26 tuyển thủ nữ Việt Nam sang Nhật Bản tập huấn.

Một số gương mặt bị loại là các cầu thủ trẻ vừa được gọi bổ sung để làm quen với việc tập luyện trên đội tuyển, nhằm hướng đến các mục tiêu quan trọng trong tương lai của bóng đá nữ Việt Nam.

Trước ngày lên đường sang Nhật Bản tập huấn, Lãnh đạo Tổng cục Thể dục Thể thao cũng đã gặp mặt và động viên đội tuyển nữ Việt Nam hướng đến mục tiêu bảo vệ thành công tấm Huy chương Vàng SEA Games.

Nằm trong kế hoạch tập huấn này, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ có 3 trận đấu giao hữu với các câu lạc bộ của xứ sở mặt trời mọc: Đại học Thể dục Thể thao Biwako Seikei (ngày 19/4), Cerezo Osaka (ngày 22/4), Đại học Thể dục Thể thao Osaka (ngày 26/4).

Đây được xem là cuộc tập dượt quan trọng giúp nhà cầm quân đội tuyển nữ Việt Nam cũng như Ban huấn luyện đánh giá, phân tích cầu thủ, trước khi đưa ra danh sách rút gọn các cầu thủ chất lượng nhất tham dự SEA Games 32.