Các đội tuyển nữ tham dự Vòng loại thứ hai Olympic Paris 2024

NDO - Ngày 12/4, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) có thư chính thức tới các liên đoàn thành viên có đội bóng đã xuất sắc vượt qua Vòng loại thứ nhất Olympic Paris 2024 khu vực châu Á.
0:00 / 0:00
0:00
Hải Yến lập cú đúp cho đội tuyển nữ Việt Nam. (Ảnh: ANFA)
Hải Yến lập cú đúp cho đội tuyển nữ Việt Nam. (Ảnh: ANFA)

Với hai chiến thắng 5-12-0 trong 2 trận đấu ngày 5/4 và 8/4 vừa qua gặp chủ nhà đội tuyển nữ Nepal, đội tuyển nữ Việt Nam xuất sắc giành vé đi tiếp với vị trí nhất bảng.

Cũng giành vé đi tiếp vào Vòng loại thứ hai Olympic Paris 2024 khu vực châu Á là các đội: Uzbekistan (nhất bảng A), Iran (nhất bảng B), Thái Lan (nhất bảng D), Philippines (nhất bảng E), Đài Loan (Trung Quốc) (nhất bảng F), Ấn Độ (nhất bảng G).

Bảy đội bóng vượt qua Vòng loại thứ nhất sẽ tranh tài cùng các đội tuyển CHDCND Triều Tiên, Nhật Bản, Australia, Trung Quốc và Hàn Quốc.

Lễ bốc thăm xếp lịch thi đấu Vòng loại thứ hai Olympic Paris 2024 khu vực châu Á sẽ diễn ra vào ngày 18/5 tới tại trụ sở AFC (Kuala Lumpur).