Bình Dương

Tuyên dương tập thể và cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác Hồ

NDO - Ngày 1/8, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Dương tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
0:00 / 0:00
0:00
Tuyên dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Tuyên dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Theo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Dương, sau 3 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, đã có nhiều mô hình tốt, cách làm hay, chủ động, sáng tạo được nhân rộng, ngày càng tạo được niềm tin trong nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và tổ chức hội.

Các cấp Hội Phụ nữ cũng đã cụ thể hóa, gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới" của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; phong trào thi đua “Phụ nữ Bình Dương có sức khỏe, có tri thức, sáng tạo, trách nhiệm” và cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam...

Hội còn phát động cán bộ, hội viên, phụ nữ, người dân nhắn 11.654 tin ủng hộ xây dựng 130 mô hình sinh kế cho phụ nữ biên giới, với tổng số tiền hơn 233 triệu đồng dành tặng máy tính xách tay, tặng quà, tặng thẻ bảo hiểm y tế, tặng thẻ bảo hiểm tai nạn, tiền mặt, học bổng, hỗ trợ sinh kế cho trẻ em, phụ nữ nghèo, đơn thân; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa mái ấm tình thương, thực hiện các tuyến đường hoa, thắp sáng tuyến hẻm, công trình ghế đá công viên, ra quân vệ sinh môi trường…

Các cấp Hội Phụ nữ tỉnh còn có nhiều mô hình hoạt động hiệu quả với tổng kinh phí thực hiện hơn 48 tỷ đồng, như: Siêu thị 0 đồng, hũ gạo tình thương, tiếp sức đến trường, chắp cánh ước mơ, tiết kiệm vì phụ nữ nghèo, biến rác thải thành nguồn vốn, thu gom phế liệu và các hình thức tiết kiệm khác nhằm giúp 4.916 lượt phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; mô hình “nuôi heo đất tiết kiệm để giảm nghèo và mua bảo hiểm y tế cho hội viên phụ nữ khó khăn” đã tặng 1.295 thẻ bảo hiểm y tế cho phụ nữ nghèo khó khăn, bệnh tật.

Ngoài ra, các cấp Hội Phụ nữ đã tiết kiệm được số tiền gần 9 tỷ đồng giúp 6.249 lượt phụ nữ vượt qua khó khăn...

Tuyên dương tập thể và cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác Hồ ảnh 1

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương Trương Thị Bích Hạnh trao tặng quà cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc thực hiện cuộc vận động “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Ghi nhận những thành tích của các cá nhân, đơn vị đã năng động, sáng tạo, góp phần thực hiện lan tỏa cách làm mới, mô hình hay, tại hội nghị, 133 tập thể và cá nhân đã được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Dương tuyên dương và khen thưởng về thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Dương đánh giá cao kết quả mà các cấp Hội Phụ nữ tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đồng chí mong muốn, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, ngày càng đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả cao và sẽ xuất hiện thêm nhiều tập thể, cá nhân điển hình trong thời gian tới.