Tuyên dương 56 "Lương Định Của trẻ tuổi" trong thời đại mới

NDO -

Kinh doanh sản xuất đồ gỗ dân dụng kết hợp chăn nuôi gia súc, gia cầm đạt doanh thu hằng năm hơn 40 tỷ đồng, cung ứng vật tư và thiết bị nông nghiệp công nghệ cao với doanh thu hơn 21 tỷ đồng/năm... là hai trong số 56 mô hình nông nghiệp tiêu biểu, giành Giải thưởng Lương Định Của lần thứ 15 - năm 2020. 

Đồng chí Uông Chu Lưu trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng mười "Lương Định Của trẻ tuổi" năm 2020 xuất sắc nhất.
Đồng chí Uông Chu Lưu trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng mười "Lương Định Của trẻ tuổi" năm 2020 xuất sắc nhất.

Tối 11-12, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) tổ chức Lễ trao Giải thưởng Lương Định Của lần thứ 15 - năm 2020.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu khẳng định: Đảng, Nhà nước luôn đặt thanh niên ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người. Với sự đồng hành của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, ngày càng có nhiều thanh niên, đặc biệt là thanh niên nông thôn tích cực xung kích, sáng tạo xây dựng nông thôn mới, trở thành những doanh nghiệp, nhà khởi nghiệp trẻ trên mặt trận nông nghiệp, góp sức phát triển bền vững đất nước.

Nhiệt liệt biểu dương 56 thanh niên tiêu biểu giành Giải thưởng Lương Định Của năm nay, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị các cấp bộ Đoàn trên cả nước thường xuyên tổ chức động viên thanh niên thi đua lao động sáng tạo, làm kinh tế giỏi, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp.

Ngoài ra, cần khuyến khích, hỗ trợ thanh niên nông thôn khởi nghiệp, tích cực tham gia chương trình "Mỗi xã một sản phẩm"; phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành trong hỗ trợ những mô hình kinh tế của thanh niên nông thôn; tiếp tục phát hiện, biểu dương, tôn vinh các tài năng trẻ, gương thanh niên nông thôn tiêu biểu trong sản xuất, kinh doanh, vượt khó, vươn lên làm giàu.

Năm nay, từ 116 hồ sơ giới thiệu của các Tỉnh, Thành đoàn trên cả nước gửi về, ban tổ chức đã bình chọn 56 thanh niên tiêu biểu để trao giải thưởng. Trong đó, có sáu chủ đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến tạo sản phẩm thiết thực, được bà con nhân dân ứng dụng hiệu quả trong sản xuất.

Ngoài ra, có 40 chủ công ty, cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến hoặc chủ nhiệm hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại tổng hợp, trồng trọt, chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao; bốn chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến lâm sản, gốm sứ, đồ thủ công; năm chủ các mô hình trang trại kết hợp du lịch sinh thái; một cá nhân có mô hình ngư nghiệp hiệu quả.

Mỗi mô hình giành giải thưởng có doanh thu hằng năm hàng tỷ đồng, đặc biệt có một số mô hình mang lại doanh thu hằng năm hàng chục tỷ đồng.

Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao Giải thưởng Lương Định Của lần thứ 15 - năm 2020 tặng 56 thanh niên tiêu biểu. Trong đó, trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng mười thanh niên sở hữu mô hình, công trình, đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến đặc biệt xuất sắc trong lĩnh vực nông nghiệp.

Sau 15 năm triển khai, Giải thưởng Lương Định Của đã vinh danh 1.961 thanh niên tiêu biểu với ý chí, nghị lực, trách nhiệm, nhiệt huyết vượt khó, chủ động ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp; có công trình, mô hình khởi nghiệp hiệu quả, mang lại giá trị kinh tế cao, có tính sáng tạo, đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu; tạo việc làm cho nhiều lao động, đặc biệt là thanh niên yếu thế, người dân tộc thiểu số. 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn, cho biết: Nhằm hưởng ứng phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", năm 2011, T.Ư Đoàn đã phát động phong trào "Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới". Qua đây, các cấp bộ Đoàn đã phát triển gần 900 hợp tác xã, gần 2.100 tổ hợp tác thanh niên, khoảng 17 nghìn câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế. 

Đồng thời, tổ chức gần 27 nghìn hoạt động chuyển giao khoa học kỹ thuật; hỗ trợ, tư vấn thành lập doanh nghiệp cho hơn 12 nghìn đơn vị; đào tạo nghề cho 449 người khuyết tật trên địa bàn nông thôn; hỗ trợ hơn 64 nghìn hộ thanh niên nghèo, cận nghèo; quản lý qua hoạt động ủy thác gần hai nghìn tỷ đồng từ Quỹ Quốc gia hỗ trợ việc làm; vốn vay qua kênh T.Ư Đoàn đạt hơn 75 tỷ đồng, tạo việc làm cho hơn 2.500 đoàn viên, thanh niên.