Tuyên án chung thân bị cáo giết hại dân quân trật tự

NDO - Ngày 14/7, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm hai bị cáo Tạ Thanh Hải về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”; bị cáo Trần Văn Dở cùng ngụ TP Long Xuyên, tỉnh An Giang về tội “Công nhiên chiếm đoạt tài sản”.
0:00 / 0:00
0:00
Tuyên án chung thân bị cáo giết hại dân quân trật tự ảnh 1

Bị cáo Hải (hàng trên) lĩnh án chung thân.

Theo cáo trạng, tối 12/12/2021, Tạ Thanh Hải ngồi trên băng ghế tại công viên Hai Bà Trưng thuộc tổ 7, khóm 2, phường Mỹ Long, TP Long Xuyên chơi. Sau đó, Trần Văn Dở đến ngồi nói chuyện với Hải.

Khoảng 21 giờ cùng ngày, Trần Văn Mỹ (là Tiểu đội trưởng Tiểu đội Dân quân trật tự phường Mỹ Quý, TP Long Xuyên) sau khi uống rượu, điều khiển xe mô-tô đến công viên, ngồi giữa Hải và Dở. Mỹ dùng tay sờ mò chỗ kín của Dở và Hải nhưng bị Hải phản ứng. Dở và Hải yêu cầu nếu sờ mó thì Mỹ phải đưa 100.000 đồng. Mỹ đồng ý nhưng trong lúc sờ mó bóp mạnh tay nên Hải đau nên xô ra và yêu cầu Mỹ đưa tiền nhưng Mỹ không đưa.

Hải tức giận nên đánh vào mặt Mỹ, Hải dùng khúc cây gỗ trong công viên đánh vào đầu, vào mặt Mỹ làm Mỹ chảy máu và khúc cây bị gãy. Hải tiếp tục nhặt khúc cây khác cầm đánh Mỹ nên Mỹ bỏ chạy, Hải đuổi theo đánh vào đầu, mặt Mỹ khiến nạn nhân té ngã nằm bất động. Hải móc túi quần của Mỹ lấy 2,6 triệu đồng và 1 điện thoại di động rồi tiếp tục cầm khúc cây đánh vào đầu, vào mặt Mỹ làm nạn nhân tử vong. Dở thấy ví tiền của Mỹ rơi ra nên mở ví lấy 1,5 triệu đồng.

Lúc này, Công an phường Mỹ Long tuần tra phát hiện đã bắt giữ Hải; Dở bỏ trốn nhưng sau đó bị bắt giữ.

Hội đồng xét xử đã tuyên án sơ thẩm Hải án tù chung thân về tội “Giết người”, 3 năm tù về tội “Cướp tài sản” và buộc bị cáo bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân hơn 210 triệu đồng và cấp dưỡng cho con bị hại cho đến khi 18 tuổi; tuyên án Dở 9 tháng tù.