Tuổi trẻ Ninh Thuận xung kích, sáng tạo xây dựng quê hương

Ngày 12/10, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Thuận lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 đã diễn ra phiên trọng thể. Tham dự có 198 đoàn viên đại diện cho hơn 23.500 đoàn viên trong tỉnh.
0:00 / 0:00
0:00
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Tỉnh đoàn Ninh Thuận.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Tỉnh đoàn Ninh Thuận.

Đại hội đã bầu ra Ban Thường vụ Tỉnh đoàn gồm 11 đồng chí; bầu Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa VII với 35 đồng chí. Đồng chí Huỳnh Hữu Phúc tái đắc cử Bí thư Tỉnh đoàn Ninh Thuận khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2027; các đồng chí: Lưu Xuân Vũ, Huỳnh Kiều Ánh, Tạ Yên Thị Lâm Hội được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh đoàn khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội cũng đã bầu 10 đại biểu chính thức, 3 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Dịp này, Tỉnh Đoàn Ninh Thuận vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2016 đến năm 2020, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Tuổi trẻ Ninh Thuận xung kích, sáng tạo xây dựng quê hương ảnh 1

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2022-2027.

UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 6 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, góp phần phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2017-2022.

Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Ninh Thuận đã hỗ trợ 100 triệu đồng cho hoạt động Đoàn nhiệm kỳ 2022-2027.

Nhiệm kỳ 2017-2022, các phong trào hành động của Tỉnh đoàn Ninh Thuận đã đi vào thực tiễn cuộc sống; phát huy được vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng, bảo đảm an sinh xã hội.

Theo đó, các đoàn viên đã đề xuất hơn 10.000 ý tưởng, sáng kiến; thực hiện 1.742 công trình, phần việc thanh niên trị giá hơn 7,74 tỷ đồng; thi công bê-tông hóa hơn 9km đường nội thôn, thực hiện Công trình “Thắp sáng đường quê” dài 89,6km; xây dựng 32 tuyến đường (17km) thanh niên kiểu mẫu; hỗ trợ 47 mô hình khởi nghiệp của thanh niên, xóa 82 nhà tạm, dột nát; xây dựng 114 mô hình, giải pháp tư vấn, giúp đỡ, hỗ trợ thanh niên yếu thế; trồng mới hơn 432.000 cây xanh; vận động hơn 5.624 đoàn viên thanh niên hiến 4.379 đơn vị máu; khám bệnh, tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho hơn 25.000 lượt người dân.

Giới thiệu 3.916 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp; xây dựng mới 68 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh, thiếu nhi; nhận đỡ đầu, giúp đỡ 2.126 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Tuổi trẻ Ninh Thuận cũng tham gia tích cực công tác phòng, chống dịch Covid-19… đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Trong nhiệm kỳ tới, với phương châm Tuổi trẻ Ninh Thuận “Đoàn kết-Khát vọng-Tiên phong-Sáng tạo-Phát triển”, phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu trọng tâm.

Tỉnh đoàn sẽ hỗ trợ 5 thôn thuộc các xã đặc biệt khó khăn khu vực dân tộc thiểu số và miền núi xây dựng nông thôn mới.

Phát động phong trào trồng mới 700.000 cây xanh; thực hiện hóa 1.000 ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên, thanh niên.

Tỉnh đoàn cũng hướng tới mục tiêu 75.000 thanh, thiếu niên được tư vấn, hướng nghiệp; 40.000 thanh niên được giới thiệu việc làm; 40.000 lượt thanh thiếu nhi tham gia, thụ hưởng các hoạt động nâng cao năng lực tiếng Anh và hội nhập quốc tế; hỗ trợ 60.000 lượt thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có 2.000 em được hỗ trợ thường xuyên; sửa chữa, xây dựng 50 nhà vệ sinh cho thiếu nhi; 200.000 lượt đoàn viên, thanh niên được tham gia các hoạt động tình nguyện do Đoàn, Hội tổ chức; 150 tỷ đồng được hỗ trợ cho thanh niên vay vốn để khởi nghiệp, lập nghiệp; hỗ trợ 50 dự án khởi nghiệp của thanh niên.