Tuổi trẻ An Giang hỗ trợ người dân trong đại dịch Covid-19

NDO -

Để chung tay cùng chính quyền địa phương khi dịch Covid-19 bùng phát trong tỉnh, tuổi trẻ An Giang đã không ngại khó khăn, huy động các nguồn lực để giúp đỡ người nghèo, người neo đơn, lớn tuổi đi lại khó khăn, góp phần hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

“Chuyến xe yêu thương” của tuổi trẻ An Giang giúp người dân trong mùa dịch Covid-19.
“Chuyến xe yêu thương” của tuổi trẻ An Giang giúp người dân trong mùa dịch Covid-19.

Anh Phan Duy Bằng, Phó Bí thư Tỉnh đoàn An Giang, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh An Giang cho biết, đầu tháng 7/2021, tuổi trẻ An Giang đã đẩy mạnh các hoạt động xung kích tình nguyện trong Chiến dịch “Mùa hè tình nguyện” và đặc biệt chung tay phòng, chống dịch Covid-19 nhằm đồng hành cùng người dân có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh để sớm vượt qua đại dịch.

Bên cạnh đó, Tỉnh đoàn và Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh đã tổ chức chương trình “Chuyến xe yêu thương - Gian hàng 0 đồng” để san sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch đến với người dân có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế trong địa bàn toàn tỉnh. Có rất nhiều nhà hảo tâm, doanh nghiệp đã ủng hộ chương trình này, người góp gạo, người góp rau củ quả, trứng, thịt… Đến nay, chuyến xe đã đi 11/11 huyện, thị xã trong tỉnh, ở mỗi địa phương, chương trình hỗ trợ từ 300-400 người với quà tặng gồm các nhu yếu phẩm cần thiết như gạo, mỳ, trứng, nước tương, muối, rau củ quả với tổng giá trị quy đổi ra tiền hơn 3 tỷ đồng.

Nhằm hỗ trợ người dân gặp khó khăn trong mùa dịch Covid-19 đang bùng phát, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Châu Đốc, Thành đoàn Châu Đốc, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Châu Đốc tổ chức “Gian hàng 0 đồng san sẻ yêu thương trong mùa dịch Covid-19 năm 2021”, hoạt động diễn ra từ tháng 7 cho đến nay.

Anh Huỳnh Duy Thanh, Bí thư Thành đoàn Châu Đốc, cho biết: “Gian hàng 0 đồng” có tại 7/7 xã phường, đây là việc làm nhằm phát huy tinh thần “tương thân, tương ái”, sẻ chia khó khăn và chăm lo cho đời sống của người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Châu Đốc trong tình hình dịch bệnh phức tạp, không để những người yếu thế ở lại phía sau...

Chị Trần Thị Mỹ Dung, Bí thư đoàn phường Vĩnh Nguơn, thành phố Châu Đốc cho biết, lúc này địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội, người dân hạn chế ra đường nên 15 thành viên trong đội tình nguyện đã mang nhu yếu phẩm đến tận nhà các hộ nghèo, hộ neo đơn, người cao tuổi.

Ông Lê Hồng Châu, ngụ phường Vĩnh Ngươn bộc bạch, vợ chồng ông sống bằng nghề bán vé số nhưng lúc này xổ số kiến thiết ngưng hoạt động nên không thể đi bán kiếm đồng ra đồng vào như trước đây. Ông nói, nhờ “Gian hàng 0 đồng” và nhiệt tình của các tình nguyện viên mà nhiều hộ khó khăn như ông tuy ở nhà nhưng không sợ đói.

An Giang có 11 huyện, thị xã, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội nên tại các xã phường, thị trấn người dân hạn chế ra đường khi không cần thiết nên ở nhiều địa phương trong tỉnh, đoàn thanh niên đã thành lập các đội shipper tình nguyện đi chợ, mua thực phẩm giúp người dân, hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh. Đây là hoạt động rất ý nghĩa và thiết thực của đoàn viên, thanh niên đồng hành cùng chính quyền địa phương và nhân dân trong công tác phòng, chống dịch Covid-19...

Hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng Covid-19