Tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh

Hơn 100 trường đại học, cao đẳng và trường nghề đã tham gia hoạt động tư vấn tuyển sinh-hướng nghiệp, đem đến cho học sinh, phụ huynh những thông tin, trải nghiệm chính xác, cụ thể nhất về ngành nghề, chương trình đào tạo, qua đó, góp phần giúp các em và gia đình có sự lựa chọn phù hợp nhất trước ngưỡng cửa quan trọng này.
0:00 / 0:00
0:00

Chủ nhật 17/3, Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2024 được tổ chức tại Trường đại học Bách khoa Hà Nội thu hút hàng nghìn học sinh, phụ huynh tới tìm hiểu về các ngành học, trường học. Tại phiên tư vấn chung, Ban tư vấn gồm đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội... đã cung cấp những thông tin mới nhất, giải đáp mọi thắc mắc về thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2024. Chương trình năm nay đã phá vỡ kỷ lục số lượng gian tư vấn của năm trước, với gần 280 gian của hơn 100 trường đại học, cao đẳng và trường nghề. Tại đây, học sinh, phụ huynh được các thầy, cô giáo, cán bộ, sinh viên từng trường tư vấn 1-1 về chương trình học, học phí, học bổng, điều kiện học tập..., gợi ý cho phụ huynh và học sinh về định hướng, lựa chọn ngành nghề phù hợp năng lực và sở thích.

Em Nguyễn Công Vinh, học sinh lớp 12 Trường THPT Khương Đình (quận Thanh Xuân) cho biết: “Em tham gia rất nhiều hoạt động trải nghiệm từ không gian tuyển sinh của các trường. Em có nguyện vọng vào Trường đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội, cho nên em đã đến không gian tuyển sinh của trường để nghe tư vấn. Sau khi nghe các thầy, cô tư vấn, em nghĩ mình sẽ chọn cả phương thức xét tuyển học bạ và điểm thi để không bỏ lỡ cơ hội vào trường”.

Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp là hoạt động rất thiết thực với học sinh để các em sẵn sàng hành trang bước vào cánh cửa đại học. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết, hiện nay, cơ hội vào đại học, cao đẳng và trường nghề của học sinh được mở rộng hơn nhờ có nhiều nguyện vọng và phương thức xét tuyển. Tuy vậy, càng nhiều lựa chọn thì các em càng thấy băn khoăn. Làm thế nào để chọn được những nguyện vọng phù hợp nhất theo sở trường cũng như yêu cầu thị trường lao động, cơ hội việc làm trong tương lai là câu hỏi nhiều học sinh sắp tốt nghiệp trung học phổ thông cần làm rõ.

Mỗi năm có khoảng 20% học sinh trúng tuyển đại học nhưng không nhập học chính thức. Ngoài ra, có từ 5-7% số sinh viên sau khi học xong năm thứ nhất đã thi lại hoặc xét tuyển lại ngành, trường khác. Con số nêu trên cho thấy, số lượng học sinh chọn phải ngành nghề không phù hợp với sở thích, nhu cầu khá nhiều. “Do vậy, các chương trình tư vấn tuyển sinh-hướng nghiệp là cơ hội rất tốt để thí sinh trải nghiệm, nghe tư vấn và trao đổi trực tiếp, qua đó, xác định rõ hơn trường, ngành nghề phù hợp” - Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh.

Nhằm thu hút cũng như hỗ trợ các thí sinh, phụ huynh, các nhà trường triển khai nhiều giải pháp để tư vấn, hướng nghiệp hiệu quả. Chị Trần Ngọc Linh (Ban Truyền thông Trường đại học Công nghệ Đông Á, quận Nam Từ Liêm) cho biết, nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và nhân lực để tham gia ngày hội tư vấn. Bên cạnh việc trang trí gian tư vấn bắt mắt, nổi bật, kết hợp các hoạt động văn nghệ, giao lưu, tặng quà (nhất là các phần quà liên quan đến học bổng)... các thầy cô, giảng viên chuẩn bị đầy đủ các thông tin về ngành đào tạo để giải đáp. Trước ngày diễn ra chính thức, nhà trường tuyên truyền trên các kênh online như Facebook, TikTok, Zalo và website chính thức của trường.

Trường cao đẳng Cơ Điện Hà Nội thiết kế các module để học sinh, phụ huynh có thể quan sát, trải nghiệm việc học thực hành với các mô hình thực tế ảo ở các ngành học khác nhau. Các bạn học sinh có thể đeo kính 3D để tham gia trải nghiệm ngay tại ngày hội. Đại học Bách khoa Hà Nội đã tổ chức khu trải nghiệm “Làm thử bài thi đánh giá tư duy”. Tiến sĩ Hà Mạnh Tuấn, Phó ban Tuyển sinh-hướng nghiệp, Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, nhà trường đã bố trí địa điểm cho học sinh đăng ký thi thử. Các em có thể đăng ký thi riêng từng phần theo cấu trúc bài thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội, như thi riêng toán hay đọc hiểu. Các em sẽ được cung cấp đường link phần thi như đã đăng ký để thử làm bài và biết luôn kết quả.

Theo đại diện Trường đại học Công nghệ Đông Á, năm nay, các ngành công nghệ, kỹ thuật vẫn nhận được sự quan tâm đặc biệt, nhất là ngành công nghệ thông tin. Các ngành về dịch vụ như Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn... cũng là những ngành “hot” do nhu cầu nghỉ dưỡng, du lịch tăng cao... Các thầy, cô giáo lưu ý, bên cạnh việc tận dụng nhiều phương thức xét tuyển, thì học sinh cần tập trung cao độ cho việc học tập vì nhiệm vụ quan trọng hiện nay vẫn là đạt kết quả tốt trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, dự kiến diễn ra vào tháng 6/2024.