Từ ngày 22/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển rét

NDO -

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của bộ phận không khí lạnh đã báo, từ ngày 22/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển rét với nền nhiệt thấp nhất 14-18 độ C, riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm dưới 8 độ C.

Từ ngày 22/11, Hà Nội chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C. (Ảnh minh họa)
Từ ngày 22/11, Hà Nội chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C. (Ảnh minh họa)

Sáng nay, 20/11, bộ phận không khí lạnh đã báo đang di chuyển xuống phía nam. Dự báo khoảng tối và đêm mai, 21/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi Bắc Bộ, từ sáng sớm 22/11, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi bộ phận không khí lạnh trên, từ đêm 21 đến sáng 22/11, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa rào. Từ ngày 22/11, khu vực từ Nghệ An đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 22/11, ở Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, vùng núi 10-13 độ C, vùng núi cao dưới 8 độ C; khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C.

Khu vực Hà Nội từ đêm 21 đến sáng 22/11, có mưa, mưa rào. Từ ngày 22/11, trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ C.

Từ đêm mai, 21/11, trong đất liền gió chuyển hướng đông bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5; ở vịnh Bắc Bộ và bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2,0-4,0m.

Từ ngày 22/11, khu vực vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2,0-3,0m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 20/11 tại các địa phương:

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, sáng và đêm có lúc có mưa, mưa nhỏ. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-23 Nhiệt độ cao nhất từ: 24-26 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 24-27 độ C, có nơi hơn 29 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng và đêm có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 23-26 độ C, có nơi hơn 27 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ C, có nơi hơn 29 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng miền Tây chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ C, có nơi hơn 33 độ C.