Trên chặng đường 80 năm hình thành và phát triển, ngành ngoại giao Việt Nam đã góp phần quan trọng vào tiến trình hiện thực hóa các mục tiêu cách mạng, cũng như khát vọng gìn giữ hòa bình, kiến tạo và phát triển đất nước.
Mỗi năm vào dịp Quốc khánh 2/9, các thế hệ kiều bào tại Pháp lại có dịp ôn lại những ký ức và kỷ niệm về những năm tháng đồng hành cùng đất nước để giành lại độc lập, tự do và thống nhất non sông. Năm nay bà con thật phấn khởi, tự hào và vững tin rằng dân tộc Việt Nam sẽ tiếp tục tiến bước mạnh mẽ.
Kể từ ngày 2/9/1945 lịch sử tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) rực rỡ cờ hoa khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản “Tuyên ngôn độc lập”, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đất nước Việt Nam đã đi qua một chặng đường 80 năm với nhiều dấu mốc lịch sử chói lọi và không ngừng vươn lên mạnh mẽ.
Ông Trương Kiến Quốc, Tổng Thư ký Học hội Charhar - cơ sở nghiên cứu chuyên sâu về ngoại giao và quan hệ quốc tế ở Trung Quốc, đánh giá cao ý nghĩa, vai trò và tầm ảnh hưởng của Cách mạng Tháng Tám dẫn đến sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, cũng như những thành tựu to lớn mà Việt Nam giành được trong 80 năm qua.
Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, các chuyên gia, học giả Nga đã có những chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Nga về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, những thành tựu phát triển của Việt Nam 80 năm qua.
Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, phóng viên Báo Nhân Dân ghi lại ý kiến một số chuyên gia, học giả và Việt kiều tại Lào về vai trò, giá trị và ảnh hưởng của hai sự kiện trên, cũng như những nhìn nhận của bạn bè quốc tế về sự đổi thay của Việt Nam kể từ ngày lập nước.
Theo trang mạng INVERTA, Việt Nam mang đến Brazil một câu chuyện về sự kiên cường và khéo léo, từ 1 quốc gia từng bị cô lập đến một đối tác đáng tin cậy, tích cực định hình các cơ chế đa phương.
Nhân dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2025), chúng tôi có buổi trò chuyện với Tiến sĩ Carolus Wimmer, Bí thư Đối ngoại của Đảng Cộng sản Venezuela, Chủ tịch Ngôi nhà Hữu nghị Venezuela-Vietnam.
50 năm sau ngày thống nhất đất nước, Việt Nam không chỉ khắc phục hậu quả chiến tranh, mà còn khẳng định vị thế trên trường quốc tế bằng chính sách ngoại giao kiên định nhưng linh hoạt. Như ông Tim Rieser, cố vấn cao cấp của Thượng nghị sĩ Mỹ Peter Welch nhận định: “Chúng tôi nhận ra rằng phải học cách nói chuyện khác đi, để biến những di sản chiến tranh từng gây oán giận thành cơ hội hợp tác”.
Theo các chuyên gia châu Á, những điều tốt đẹp mà Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng để lại cho Việt Nam sẽ tiếp tục được duy trì, theo đuổi và làm tốt hơn nữa.
Theo các chuyên gia châu Á, những điều tốt đẹp mà Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng để lại cho Việt Nam sẽ tiếp tục được duy trì, theo đuổi và làm tốt hơn nữa.
LTS - Cách đây 70 năm, Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam đã được ký kết, đánh dấu một mốc son lịch sử chói lọi của nền ngoại giao cách mạng Việt Nam. Hướng tới dịp kỷ niệm sự kiện trọng đại này, các chuyên gia, học giả nước ngoài đã chia sẻ suy nghĩ về ý nghĩa và những bài học kinh nghiệm từ Hiệp định. Xin trân trọng giới thiệu.
Hồ Chí Minh là nhà lãnh đạo kiệt xuất của Ðảng Cộng sản, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Phong cách lãnh đạo của Người là sự thống nhất hữu cơ không thể chia tách giữa lòng yêu nước vô bờ bến, tình thương yêu nhân dân, thương yêu con người vô hạn với mục đích sống, mục tiêu phấn đấu trước sau như một là độc lập cho dân tộc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân và bác ái, bình đẳng cho con người; giữa một trí tuệ mẫn tiệp, vốn tri thức uyên thâm, những trải nghiệm cuộc sống phong phú với tác phong làm việc dân chủ, sáng suốt, quyết đoán, thái độ thân thiện, trân trọng với mỗi số phận, tinh thần đoàn kết quốc tế cao cả; giữa một tâm hồn cao thượng, chiều sâu văn hóa ưu việt, sứ mệnh vĩ đại với lối sống giản dị, cần kiệm, liêm chính, tác phong gần gũi, khiêm nhường, kính già, yêu trẻ.
Chiều 11/7, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp Giáo sư về năng lượng và biến đổi khí hậu Frank Jotzo, Đại học Quốc gia Australia, có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.
Hiện nay, biến đổi khí hậu đã làm các hiện tượng thời tiết cực đoan biến động mạnh và diễn biến bất thường, gây nhiều thiệt hại, tổn thất về tài sản tính mạng của người dân. Để giảm thiểu những thiệt hại do thiên tai, Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã có sự quan đầu tư phát triển mạng lưới quan trắc hiện đại; nghiên cứu ứng dụng công nghệ và đào tạo bồi dưỡng nhân lực. Tuy nhiên, để dự đoán đúng, trúng thiên tai xảy ra theo thời gian thực là bài toán khó, nhất là trong bối cảnh công nghệ mới và biến đổi khí hậu.
Ngày 29/7, đồng chí TRẦN TUẤN ANH, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Chủ trương, chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” làm việc với Bộ Thông tin và Truyền thông.
Trong những năm gần đây, thiên tai đang ngày càng có xu hướng cực đoan, bất thường và khó dự đoán hơn. Làm thế nào để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại, phóng viên Báo Nhân Dân đã có cuộc trao đổi với Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) Trần Quang Hoài về vấn đề này.
Đợt mưa to bất thường kèm dông lốc, gió mạnh trong mấy ngày qua tại các tỉnh Trung Bộ (từ Quảng Trị đến Khánh Hòa) đã gây thiệt hại nặng nề, làm hai người chết, một người mất tích, hai nhà bị sập, 49 nhà tốc mái, hơn 2.500 lồng bè nuôi tôm hùm thiệt hại, 229 thuyền bị chìm, hơn 88.000 ha lúa, gần 15.000 ha hoa màu bị ngập, hư hỏng...
Hiện nay, biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng khó lường. Vấn đề lũ quét, sạt lở đất ở khu vực miền núi; khoảng trống số liệu khí tượng-thủy văn ở khu vực Biển Đông, đặc biệt ở vùng biển và ven biển Tây Nam đang đặt ra thách thức đối với công tác khí tượng-thủy văn trong giai đoạn tới.
Năm 2018, mặc dù thiên tai không diễn ra dồn dập và khốc liệt, nhưng mang nhiều yếu tố cực đoan, dị thường, xảy ra sớm và kết thúc muộn, gây thiệt hại lớn về người và tài sản của Nhà nước và nhân dân. Chính vì vậy, trong năm 2019, cần triển khai đồng bộ các giải pháp, theo phương châm chủ động ứng phó, xử lý ngay từ đầu để giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.