Argentina phát hiện loài khủng long ăn thịt mới
Các nhà khoa học Argentina ngày 23/9 đã công bố phát hiện về một loài khủng long ăn thịt mới, được cho là một trong những loài cuối cùng biến mất trước khi tuyệt chủng cách đây khoảng 66 triệu năm.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#tuyệt chủng
Có 12 kết quả
Các nhà khoa học Argentina ngày 23/9 đã công bố phát hiện về một loài khủng long ăn thịt mới, được cho là một trong những loài cuối cùng biến mất trước khi tuyệt chủng cách đây khoảng 66 triệu năm.
Prasophyllum morganii, còn gọi là phong lan tỏi tây mignonette, được ghi nhận lần cuối vào năm 1933, đã được phát hiện lại ở Australia trong các cuộc khảo sát sau trận cháy rừng Mùa hè đen năm 2019-2020.
Chú cá heo nước ngọt Irrawaddy cuối cùng của Lào đã vướng vào lưới đánh cá và bị phát hiện chết vào ngày 15/2 bên một bờ sông thuộc tỉnh Stung Treng, Campuchia, giáp giới với Lào.
Các chuyên gia thuộc Đại học Tự trị Quốc gia Mexico (UNAM) đã công bố nhiều thông tin lý thú về các loài chim tồn tại cùng thời với loài thằn lằn bay và khủng long cách đây hơn 66 triệu năm.
Các nhà nghiên cứu mới đây đã công bố phát hiện loài tắc kè hoa Voeltzkow ở quốc gia Đông Phi Madagascar. Loài này được nhìn thấy lần cuối vào năm 1913, trước Thế chiến thứ nhất.
Theo một nghiên cứu được công bố ngày 20-7, các nhà khoa học dự đoán rằng tốc độ biến đổi khí hậu đang phi mã sẽ khiến quần thể gấu Bắc cực suy giảm nghiêm trọng vì đói và có thể tuyệt chủng sau 90 năm nữa.