Bệnh rối loạn chảy máu không thể chữa khỏi nhưng người bệnh hoàn toàn có thể sống chung với nó và phải được điều trị sớm. Tuy nhiên, bệnh khó phát hiện ở cơ sở y tế tuyến dưới và hậu quả về mặt sức khỏe rất nặng nề. Nhiều người đã trải qua những cơn "thập tử nhất sinh" khi mắc căn bệnh hiếm gặp này.
Ngày 9/6, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Hậu Giang phối hợp Ban tổ chức “Hành trình đỏ” Trung ương, Công đoàn viên chức, Ban vận động hiến máu tình nguyện thành phố Vị Thanh tổ chức khai mạc hưởng ứng "Hành trình đỏ" lần thứ IV với chủ đề “Giọt hồng trên đất Hậu Giang” và Tôn vinh 63 gia đình, 136 cá nhân hiến máu tiêu biểu năm 2023.
Không chỉ tham gia tích cực vào công việc chuyên môn là điều trị, phẫu thuật cứu người, các bác sĩ trẻ còn tận tâm với công việc hiến máu, vận động mọi người hiến máu tình nguyện.
Ngày 24/7, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Điện Biên tổ chức chương trình “Hành trình đỏ” lần thứ X-năm 2022 và tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu.
Sáng 9/7, tại thành phố Tuy Hòa, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Phú Yên tổ chức lễ phát động hưởng ứng chương trình Hành trình Đỏ năm 2022 và Ngày hội hiến máu với chủ đề “Giọt hồng Phú Yên” kêu gọi các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hiến máu tình nguyện.
Bước sang năm thứ 2 không tổ chức mit-tinh ngày Thầy thuốc Việt Nam, nhiều bệnh viện tổ chức ngày hội blouse trắng vì người bệnh cần máu, thu nhận nguồn máu quý hiếm phục vụ điều trị cho người bệnh.
Tính đến trưa ngày 18-2, lượng máu dự trữ của Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương chỉ còn 4.800 đơn vị máu; trong khi nhu cầu cho điều trị trung bình mỗi ngày cần đến 1.200 – 1.500 đơn vị máu.
Cục Quản lý Khám chữa bệnh vừa có công văn khẩn gửi bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và thuộc trường đại học; Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương; Giám đốc Trung tâm máu khu vực; Y tế các bộ, ngành về việc bảo đảm an toàn truyền máu trong dịp Tết Nguyên đán.
Bệnh viện ngoại khoa hàng đầu Việt Nam hiện chỉ còn 70 đơn vị máu nhóm O. Sự thiếu hụt này nếu không được bù đắp sẽ là nguy cơ lớn cho cơ sở y tế này trong công tác điều trị, phẫu thuật cấp cứu trong dịp Tết nguyên đán năm nay.
Theo Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên dịp Tết nguyên đán này sẽ thiếu tới 13 nghìn đơn vị máu phục vụ điều trị.