Triều Tiên lần đầu công khai một loại tên lửa không đối đất tầm xa do nước này tự phát triển trong lễ kỷ niệm 80 năm lực lượng không quân, thu hút sự chú ý lớn của truyền thông khu vực.
Căng thẳng giữa Iran và Israel tiếp tục leo thang sau khi nhiều nguồn tin khu vực cảnh báo nguy cơ bùng phát một cuộc xung đột mới trong thời gian tới.
Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine đang đạt tiến triển rõ rệt trong sản xuất tên lửa và máy bay không người lái (UAV) nội địa, hướng tới giảm phụ thuộc vào nguồn cung từ phương Tây giữa lúc chiến sự kéo dài.
Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video giám sát trên không ghi lại các đợt không kích nhằm vào vị trí của lực lượng Ukraine ở hướng Krasnoarmeysk, trong bối cảnh giao tranh tại khu vực này tiếp tục leo thang.
Tại Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80) hôm nay, hàng loạt các khí tài công nghệ cao của Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel) lần đầu tiên được trình diễn trên Quảng trường Ba Đình.
Ukraine lần đầu thừa nhận bị trúng gần 60 UAV và tên lửa Nga chỉ trong một đợt tập kích rạng sáng. Diễn biến này làm dấy lên lo ngại về khả năng phòng không đang suy giảm của Kiev.
Ngày 13/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo, Washington sẽ cung cấp hệ thống tên lửa phòng không Patriot cho Ukraine nhằm tăng cường năng lực phòng thủ trước các cuộc tấn công từ Nga.
Trong bối cảnh nguy cơ xung đột tái bùng phát, Iran tiết lộ đã tích trữ hàng nghìn tên lửa và UAV tại các địa điểm an toàn nhằm củng cố năng lực phòng thủ và khả năng răn đe chiến lược trước các mối đe dọa từ bên ngoài.
Theo thông báo từ quân đội Israel, đêm 1/7, lực lượng Houthi đã phóng một tên lửa nhắm vào Israel, khiến còi báo động không kích vang lên ở khu vực trung tâm và phía nam nước này trước khi tên lửa bị đánh chặn.
Các công ty tư nhân Trung Quốc đang tăng tốc phát triển công nghệ phóng tên lửa, với tham vọng rút ngắn khoảng cách với SpaceX và khẳng định vị thế trên bản đồ không gian thương mại thế giới.
Chỉ vài giờ sau thời điểm lệnh ngừng bắn giữa Israel và Iran được công bố, thủ đô Tehran đã hứng chịu loạt vụ nổ lớn, trong khi Tel Aviv cũng đánh chặn loạt tên lửa phóng từ Iran.
Iran tuyên bố đã đánh trúng cơ sở tình báo quân sự và trung tâm kế hoạch của Mossad tại Tel Aviv bằng loạt tên lửa mới, khiến nhiều khu vực bốc cháy. Cuộc tập kích đánh dấu bước leo thang mới trong xung đột giữa hai quốc gia.
Pakistan tuyên bố phát động chiến dịch quân sự quy mô nhằm đáp trả các cuộc không kích của Ấn Độ, đánh dấu bước leo thang mới trong quan hệ hai nước láng giềng sở hữu vũ khí hạt nhân.
Phong trào Houthi tại Yemen ngày 9/5 thông báo đã phóng tên lửa siêu vượt âm nhằm vào Sân bay quốc tế Ben Gurion, đánh dấu bước leo thang mới trong xung đột giữa lực lượng này và Israel.
Ngày 8/5, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân (JCS) của Hàn Quốc thông báo: Cùng ngày, Triều Tiên đã phóng một số tên lửa ra vùng biển phía đông. Đây là vụ thử đầu tiên của Triều Tiên kể từ ngày 10/3 vừa qua.
Không lâu sau khi tiếng còi báo động vang lên tại một số khu vực ở Israel, lực lượng không quân đã đánh chặn một tên lửa phóng từ Yemen trước khi kịp xâm nhập lãnh thổ Israel.
Ngày 21/3, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin về việc nước này đã thử thành công hệ thống tên lửa phòng không mới nhất, vừa được đưa vào sản xuất quy mô lớn.
Theo Cơ quan dịch vụ khẩn cấp Israel Magen David Adom, không có thương vong do tên lửa hoặc mảnh vỡ rơi xuống, nhưng một số người đã bị thương khi chạy đến nơi trú ẩn.
Việc bắt đầu cung cấp các bệ phóng tên lửa Pinaka do DRDO phát triển trùng với thời điểm Ấn Độ bắt đầu chuyển giao hệ thống tên lửa phòng không Akash cho Armenia.
Sáng 18/10, tại trường bắn TB1 (Bắc Giang), Quân chủng Phòng không-Không quân tổ chức khai mạc Diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật của lực lượng phòng không năm 2024, với sự tham gia của 6 sư đoàn phòng không.