Từ chủ trương đúng đắn và sự lãnh đạo quyết liệt, sát sao, linh hoạt của cấp ủy các cấp, nhiều khu vực rừng ở Tuyên Quang đã được bảo vệ hiệu quả, trở thành sinh kế bền vững cho đồng bào các dân tộc thiểu số. Các chi bộ, đảng viên phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, luôn nghĩ trước, làm trước.
Sau hơn ba năm triển khai, Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021-2025, nhiều công trình, dự án đã hoàn thành, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Để nguồn vốn của chương trình phát huy hiệu quả hơn nữa, Quốc hội đã thông qua một số cơ chế, chính sách đặc thù tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc, giúp đẩy nhanh việc giải ngân, đưa được nhiều dự án thiết thực đến với đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.
Sau 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ và tám năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, có thể khẳng định: Chính sách tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác đã thật sự đi vào cuộc sống.
Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên chỉ còn 2,82%. Đạt được kết quả này là do trong những năm qua, tỉnh thực hiện hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.