Phân ban nguồn điện - một trong những phiên làm việc quan trọng và nhận được nhiều sự quan tâm nhất của Hội nghị Khoa học và công nghệ điện lực toàn quốc 2025 đã diễn ra ngày 27/11 tại Thành phố Hồ Chí Minh, quy tụ các chuyên gia trong nước và quốc tế.
Chiều 22/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng nhà máy điện hạt nhân chủ trì Phiên họp thứ ba của Ban Chỉ đạo. Cùng dự có Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn.
Trong không khí hân hoan cả nước chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9, những người thợ điện Thủ đô đang ngày đêm nỗ lực bảo đảm lưới điện được vận hành an toàn, liên tục và ổn định.
Sáng 16/7, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã làm việc với đại diện các sở, ngành cùng các doanh nghiệp liên quan về tiến độ triển khai những chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trong đổi chuyển đổi phương tiện giao thông xanh trên địa bàn.
Nằm cách biệt với đất liền, xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ trước đây là một trong những xã nghèo nhất của Thành phố Hồ Chí Minh. Mười năm qua, kể từ khi có điện lưới quốc gia, xã đảo đã từng ngày thay da, đổi thịt, đời sống người dân trên đảo và đất liền đã dần xích lại gần nhau hơn.
Trước dự báo nắng nóng kéo dài trong mùa khô 2025, nhu cầu tiêu thụ điện tăng cao, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã xây dựng các kịch bản cung ứng điện ở mức cao nhất, sẵn sàng ứng phó trong trường hợp tăng trưởng phụ tải lên tới 12–13%.
Theo các cơ quan quản lý và doanh nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh, những vướng mắc kéo dài về chính sách thu mua điện mặt trời áp mái trong thời gian qua gây lãng phí lớn nguồn điện tái tạo, tác động xấu đến nhà đầu tư cũng như làm thiệt hại cho Nhà nước.
Sau gần một năm có Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII), kế hoạch thực hiện quy hoạch quan trọng này cuối cùng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Tại nhiều vùng nông thôn ở Hậu Giang, vẫn còn tình trạng lưới điện “đứt khúc, đứt quãng”, nhiều hộ dân phải “câu đuôi”, kéo chuyền đường điện, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và ngành điện tỉnh Hậu Giang đã rất nỗ lực tìm cách đưa điện lưới quốc gia về phục vụ người dân nông thôn, xóa dần khoảng trống về lưới điện.
Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII) vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở ra không gian phát triển rộng hơn, thiết lập khái niệm mới cho ngành năng lượng Việt Nam.
Để bảo đảm tính khả thi cho các dự án điện gió ở Việt Nam, đặc biệt là điện gió ngoài khơi, các chuyên gia cho rằng, chìa khóa cho thành công là phải xác định một hướng đi rõ ràng về mọi mặt cho điện gió, cùng với việc thúc đẩy thực hiện các giải pháp đồng bộ để phát triển ngành công nghiệp còn khá mới mẻ này.
Ngày 15/9, tại thành phố Bắc Ninh, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai lắp đặt điện mặt trời áp mái của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa cho biết, trong 2 tuần vừa qua, EVN và một số đơn vị thành viên đã bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ SEA Games 31.