Ngày 8/2, Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người dân cần nâng cao nhận thức, phân biệt rõ tín ngưỡng chân chính với mê tín dị đoan; không nên quá mù quáng tin vào hình thức bói toán, giải hạn, tránh bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Ngày 9/10 vừa qua tại Berlin (Đức) tổ chức có tên "Ủy ban cứu trợ người vượt biển" (BPSOS) tổ chức buổi hội luận về vấn đề tự do tôn giáo ở Việt Nam. Đáng chú ý, trong khuôn khổ hội luận, những thông tin, tài liệu về Phật giáo Hoà Hảo do Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ (USCIRF) công bố có nội dung phản ánh sai lệch về đời sống tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với Phật giáo Hòa Hảo khiến dư luận vô cùng bức xúc.
Sáng 15/5, Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 13/3/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng nhằm ngăn chặn, tiến tới đẩy lùi tệ nạn nghi kỵ “cầm đồ thuốc độc” trên địa bàn các huyện miền núi của tỉnh.
Việt Nam có khoảng 50.700 cơ sở tín ngưỡng và 8.000 lễ hội - phần lớn đều gắn với hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, là tài nguyên giàu có để phát triển du lịch tâm linh. Tuy nhiên, sự phát triển của du lịch tâm linh thời gian qua còn nhiều bất cập, trong đó đáng chú ý là tình trạng thương mại hóa, hiện tượng “buôn thần, bán thánh”. Thực tế này đòi hỏi phải có giải pháp để phát triển cân bằng giữa việc thu hút khách đến với du lịch tâm linh, đồng thời ngăn chặn kịp thời những biến tướng tiêu cực.
Ngày 31/1/2024, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) ban hành công văn với nội dung bảo đảm nếp sống văn minh, an toàn, tiết kiệm trong các hoạt động Lễ hội xuân 2024 và Tết Nguyên đán Giáp Thìn.
Ngày 5/10, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Tiền Giang đã mời làm việc đối với ông P.N.T.D. (27 tuổi, xã Thạnh Nhựt, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang) để điều tra về hành vi đăng tải các bài viết, hình ảnh giới thiệu, rao bán “bùa ngải” có nội dung mê tín, dị đoan.
Sáng 30/6, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức họp báo thông tin tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm 2023. Đại diện các đơn vị chức năng đã giải đáp những vấn đề dư luận đang bức xúc, báo chí quan tâm. Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an chủ trì họp báo.
Theo bạn đọc phản ánh, thời điểm hiện nay là dịp nhiều địa phương tổ chức các lễ hội; đồng thời cũng là dịp để đông đảo người dân đi lễ đầu xuân, cầu mong sức khỏe và bình an. Tuy nhiên, lợi dụng các hoạt động văn hóa tín ngưỡng tại những nơi này, nhiều người đã "bày trò" mê tín dị đoan, trộm cắp tài sản, cờ bạc,… khiến dư luận bức xúc.
Nếu như trước đây, bùa chú hay bùa ngải chỉ giới hạn trong một bộ phận xã hội, một cộng đồng nhất định do những quan niệm về văn hóa, tín ngưỡng thì thời gian gần đây hình thức này dường như đang lan tỏa với hiệu ứng đáng lo ngại, trở thành một vấn nạn cần cảnh báo.