[Video] Cạm bẫy lô đề online: Tiền mất - tội mang
Những lời mời gọi như: cho số lô - chốt số đề, bao trúng lô-đề… vẫn tràn lan trên mạng xã hội. Chỉ chờ một cú nhấp chuột… tiền có thể “không cánh mà bay”.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#lừa đảo qua mạng xã hội
Có 23 kết quả
Những lời mời gọi như: cho số lô - chốt số đề, bao trúng lô-đề… vẫn tràn lan trên mạng xã hội. Chỉ chờ một cú nhấp chuột… tiền có thể “không cánh mà bay”.
Giáp Tết Nguyên đán, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao. Lợi dụng tâm lý cần vé gấp, nhiều đối tượng đã tung ra chiêu trò bán vé xe giả trên không gian mạng, khiến không ít người vừa mất tiền, vừa nhỡ nhàng kế hoạch Tết.
Ngày 6/2, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Yến Ly (sinh năm 1992), ngụ ấp Bình Thuận, xã Bình Sơn, tỉnh An Giang 16 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và buộc bị cáo hoàn trả số tiền trên 3,3 tỷ đồng cho các bị hại.
Lợi dụng tâm lý chủ quan và sự thiếu kinh nghiệm của học sinh khi học trực tuyến, các đối tượng xấu đã triển khai nhiều chiêu thức lừa đảo tinh vi trên không gian mạng. Bài viết phân tích một số hình thức lừa đảo phổ biến hiện nay, giúp học sinh và phụ huynh chủ động phòng tránh.
Trong thời đại mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, nhiều người có thể dễ dàng kết bạn, trò chuyện và chia sẻ cảm xúc. Tuy nhiên, đằng sau những lời mời gọi tưởng chừng vô hại ấy lại ẩn chứa những cạm bẫy nguy hiểm. Một trong những thủ đoạn đang gia tăng trở lại đó là bẫy “chat sex” trên mạng.
Trong thời gian gần đây, khi hệ thống Thẩm mỹ viện Mailisa ngừng hoạt động và bị cơ quan chức năng điều tra, đã có tài khoản fanpage xuất hiện trên mạng xã hội với lời hứa “thu hồi sản phẩm-hoàn tiền 80%”.
Trong thời đại số, mạng xã hội mở ra cơ hội kết nối rộng lớn, nhưng cũng trở thành mảnh đất màu mỡ cho nhiều loại tội phạm. Đáng chú ý trong những năm gần đây là thủ đoạn lừa đảo tình cảm.
Cuối năm, nhu cầu đi lại tăng cao cũng là lúc các đối tượng lừa đảo lại tiếp tục tung ra hàng loạt “bẫy” vé máy bay giá rẻ trên mạng xã hội. Chúng giả mạo đại lý chính hãng, tạo trang web giống thật đến từng chi tiết, dùng hóa đơn điện tử giả, tạo phòng vé "ma"… để dẫn dụ người mua chuyển khoản trước rồi biến mất.
Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện hàng loạt thông tin về các giải chạy, đạp xe từ thiện có quy mô lớn, kêu gọi người dân chuyển tiền để đăng ký tham gia. Tuy nhiên, đằng sau những thông tin tưởng chừng đầy ý nghĩa ấy lại ẩn chứa nhiều thủ đoạn lừa đảo tinh vi, nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân.
Sau một thời gian tạm lắng, chiêu lừa “tặng quà tri ân” gần đây lại rộ trở lại theo kiểu “bình mới, rượu cũ”. Các đối tượng giả mạo nhân viên các thương hiệu phổ biến, sàn thương mại điện tử, hệ thống siêu thị và cả từ YouTube…
Thời gian gần đây, nhiều đối tượng xấu đã lợi dụng uy tín của các doanh nhân nổi tiếng để lập các trang Facebook mạo danh, nhằm lôi kéo người dân đầu tư sau đó chiếm đoạt tài sản.
Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam vừa phát đi cảnh báo khẩn cấp: xuất hiện một trang Facebook giả mạo, lợi dụng chương trình ‘65 năm nghĩa tình Việt Nam – Cuba’ để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân.
Thời gian gần đây, trên mạng xã hội facebook xuất hiện các trang “Duyệt Binh Nhí Mừng Quốc Khánh”, “Bé Diễu Hành Yêu Nước-Mừng Quốc Khánh”, “Quốc Khánh Của Bé-Duyệt Binh Nhí 2/9”... kêu gọi đăng ký tham gia chương trình mang tên “duyệt binh nhí". Tuy nhiên, các trang này có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Chuyển đổi số mở ra nhiều tiện ích, giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế nhanh chóng và thuận tiện hơn. Thế nhưng, cùng với nhiều tiện ích mang lại, môi trường số cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt là tình trạng giả mạo cơ sở y tế, mạo danh bác sĩ để thực hiện hành vi lừa đảo, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của ngành y.
Số tiền tiết kiệm cho kỳ nghỉ hè phút chốc tan thành mây khói khi những "combo du lịch siêu rẻ" hóa ra chỉ là một cú lừa có tổ chức. Mạo danh khách sạn, lợi dụng tích xanh Facebook, tạo niềm tin ảo… lại nóng trong mùa cao điểm du lịch năm nay.
Ngày 23-12, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Sau một thời gian lập án đấu tranh, Công an huyện Như Xuân đã thực hiện thắng lợi Chuyên án 002L, bắt giữ Võ Ngọc Trung, sinh năm 1997, ở xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của công dân với số tiền gần 3 tỷ đồng.