Thông tin về việc điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận xã hội. Để chính sách này sớm đi vào cuộc sống, cần có thêm nhiều giải pháp đồng bộ, trọng tâm là kiểm soát tốt chỉ số giá tiêu dùng; gắn điều chỉnh thuế với cải cách tiền lương và chính sách an sinh xã hội.
Theo Cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 9 tháng tăng 3,27% so cùng kỳ năm 2024, vẫn nằm trong ngưỡng mục tiêu Quốc hội đặt ra cho năm nay. Kết quả này cho thấy công tác điều hành giá đã được triển khai đồng bộ, linh hoạt và hiệu quả, góp phần duy trì ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát tốt lạm phát.
Chiều 12/9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp nhằm tiếp tục cụ thể hóa một bước Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2025 về công tác chỉ đạo, điều hành kinh tế nói chung và kinh tế vĩ mô nói riêng. Cùng dự có Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc.
Tại cuộc họp Chính phủ ngày 6/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các Phó Thủ tướng và cơ quan liên quan nắm chắc tình hình, đưa ra giải pháp kịp thời đối với các lĩnh vực quản lý, trong đó có thị trường vàng, bất động sản, chứng khoán.
Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc, Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá, tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo. Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương theo dõi sát diễn biến giá các hàng hóa chiến lược, kinh tế và lạm phát thế giới để kịp thời có giải pháp ứng phó.
Trải qua hơn 74 năm phát triển, ngành ngân hàng Việt Nam từng bước khẳng định vai trò bảo vệ, điều phối và định hướng sự ổn định, phát triển của hệ thống tài chính-tiền tệ quốc gia; góp phần quan trọng tạo dựng nền móng độc lập về tiền tệ, chủ quyền về kinh tế-tài chính và giữ vững ổn định trong hội nhập quốc tế.
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Kạn (nay thuộc tỉnh Thái Nguyên) về nguy cơ giá cả leo thang khi thực hiện tăng mức hỗ trợ cho cán bộ, công chức sau sắp xếp đơn vị hành chính, Bộ Tài chính khẳng định sẽ tiếp tục điều hành giá linh hoạt, phối hợp với bộ, ngành triển khai các biện pháp bình ổn thị trường, kiểm soát lạm phát.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 104/CĐ-TTg ngày 6/7/2025 về tăng cường hiệu quả điều hành chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa và tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2025.
Tại cuộc họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế-xã hội quý I/2025 diễn ra ngày 6/4, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) thông tin, trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn, tăng trưởng kinh tế nước ta vẫn đạt được nhiều kết quả tích cực. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I ước tính tăng 6,93% so cùng kỳ năm trước, đạt mức tăng cao nhất so với quý I các năm trong giai đoạn 2020-2025.
Trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; khó khăn, thách thức nhiều hơn thuận lợi, thời cơ; chính vì vậy, yêu cầu đặt ra cho công tác điều hành kinh tế những tháng cuối năm là phải khai thác hiệu quả các cơ hội, nhất là đẩy mạnh động lực tăng trưởng từ đầu tư, tiêu dùng trong nước để phấn đấu tăng trưởng cao hơn nữa trong năm 2024, củng cố và giữ vững đà tăng trưởng trong năm 2025.
Bão số 3 (Yagi) đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản đối với nhiều địa phương Bắc Bộ, nhưng ngay trong những thời khắc khó khăn nhất luôn có sự vào cuộc chủ động, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, qua đó góp phần giảm đến mức tối đa thiệt hại; đồng thời cũng đặt ra nhiều nhiệm vụ quan trọng đối với các cấp, các ngành, các địa phương để nhanh chóng ổn định đời sống nhân dân, sớm khôi phục các hoạt động kinh tế-xã hội, phục hồi sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hiện thực hoá mục tiêu phát triển nhanh và bền vững ở vùng bị thiên tai nói riêng và cả nước nói chung.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các cấp, ngành, địa phương thời gian tới cần phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, phát huy hơn nữa tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp, sự chủ động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm để giữ vững đà phục hồi của nền kinh tế, phấn đấu tăng trưởng quý III đạt kịch bản 6,5-7,4%.
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 71/CĐ-TTg về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô tháng 7 và quý III/2024
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 93/NQ-CP ngày 18/6/2024 về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2024.
Ngày 12/6, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Trưởng ban Chỉ đạo điều hành giá chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo để đánh giá kết quả công tác quản lý, điều hành 6 tháng đầu năm, định hướng công tác điều hành giá những tháng còn lại của năm 2024.
Sáng 24/4, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo nhằm xem xét công tác quản lý, điều hành giá quý I và định hướng công tác điều hành giá những tháng còn lại của năm 2024.
Thị trường hàng hóa thế giới vừa trải qua một năm có nhiều biến động do chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố kinh tế, chính trị, xã hội. Lạm phát toàn cầu có xu hướng giảm dần từ đầu năm nhưng vẫn ở mức cao đối với nhiều quốc gia. Trong bối cảnh đó, Quốc hội điều chỉnh tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân năm 2023 khoảng 4,5%, cao hơn so với mức 4% của những năm trước.
Việt Nam thuộc nhóm các nước kiểm soát tốt lạm phát nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro từ tác động của lạm phát thế giới và đang có xu hướng tăng giá hàng hóa những tháng cuối năm ở thị trường trong nước.
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 332/TB-VPCP về Kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp về nhiệm vụ, giải pháp lớn ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế trong những tháng cuối năm 2023.
Theo Tổng cục Thống kê, sáu tháng đầu năm, GDP đã tăng 3,72% so với cùng kỳ, nhưng CPI bình quân lại tăng 3,29% so với bình quân cùng kỳ. Tuy nhiên, đây lại là mức tăng CPI bình quân sáu tháng so với cùng kỳ thấp hơn của các năm 2014, 2017 và 2020, nhưng cao hơn hoặc bằng so với các năm còn lại trong giai đoạn 2014-2023.
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ vừa tổ chức tọa đàm trực tuyến với chủ đề "Ổn định kinh tế vĩ mô và phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp" để thảo luận về các biện pháp tiếp tục ổn định và giúp thị trường hoạt động đúng khuôn khổ pháp luật, góp sức cho nền kinh tế.
Tình hình kinh tế-xã hội những tháng đầu năm 2023 đã đạt nhiều kết quả tích cực, kinh tế vĩ mô tiếp tục duy trì ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức hợp lý; tuy nhiên điều hành chính sách tiền tệ có thể khó khăn hơn, xuất nhập khẩu, thu hút FDI gặp nhiều thách thức.
Thị trường hàng hóa kết thúc phiên giao dịch đầu tuần ngày 6/2 với lực bán chiếm ưu thế, đặc biệt là các mặt hàng trong nhóm kim loại. Điều này đã kéo chỉ số MXV-Index quay đầu giảm 0,63% xuống 2.339 điểm, mức điểm thấp nhất được ghi nhận trong vòng 1 tháng qua.
Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV diễn ra trong tình hình đất nước 9 tháng qua đã đạt được những kết quả tích cực, nhiều dấu ấn nổi bật, khá toàn diện, qua đó tạo thêm thuận lợi, thời cơ để phát triển.
Trong bối cảnh thị trường tiền tệ và ngoại hối biến động mạnh, Ngân hàng Nhà nước xác định trọng tâm, trọng điểm là bảo đảm hoạt động ổn định của hệ thống ngân hàng và sẵn sàng cung ứng, thanh khoản để đáp ứng nhu cầu chi trả cho các tổ chức tín dụng.
Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Chỉ thị số 15/CT-TTg về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế trong tình hình mới.
Chiều 30/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc làm việc với lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương, các chuyên gia, nhà khoa học, tổ chức quốc tế tại Việt Nam để thảo luận vấn đề giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, thúc đẩy phục hồi nhanh và phát triển bền vững. Cùng dự có Phó Thủ tướng Lê Minh Khái.
Sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) nâng lãi suất thêm 0,75% vào đêm 27/7 và ngân hàng trung ương nhiều nước đã có nhiều đợt tăng lãi suất để ứng phó với lạm phát tăng mạnh gần đây, sáng 28/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp với lãnh đạo một số bộ, ngành bàn về những giải pháp, đối sách phù hợp cả trước mắt và lâu dài để tiếp tục kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội.
Thời gian gần đây, tình trạng gần cạn ‘“room” tín dụng tại một số ngân hàng thương mại khiến việc mở rộng hoạt động tín dụng tại các ngân hàng này phần nào bị ảnh hưởng.