"Lần đầu tay trong tay cầm kết quả báo tin vui, vợ chồng tôi nhìn nhau rất lâu khóc nói: 'Mình đã thành công rồi'", Trung tá Lò Khắc Quỳnh (1990), công tác tại Viện Kiểm sát Quân sự-Quân khu 2 lặng người khi chia sẻ về điều kỳ diệu có hai con gái sinh đôi nhờ chương trình hỗ trợ làm IVF miễn phí sau 10 năm hiếm muộn.
Thụ tinh trong ống nghiệm (In vitro fertilization-IVF) là công nghệ hỗ trợ sinh sản hiệu quả nhất giúp điều trị các trường hợp vô sinh-hiếm muộn hoặc các vấn đề liên quan tới di truyền.
Trong phiên thảo luận ở hội trường về dự thảo Luật Dân số chiều 10/11, các đại biểu Quốc hội bày tỏ đồng thuận cao với sự cần thiết ban hành luật mới, đồng thời đóng góp nhiều ý kiến thiết thực về các chính sách duy trì mức sinh thay thế và tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ thực hiện thiên chức làm mẹ.
Với thông điệp "trao cơ hội-gieo hy vọng" cho các gia đình đang trên hành trình tìm kiếm hạnh phúc làm cha, làm mẹ, sáng 1/11, Tạp chí Gia đình Việt Nam phối hợp cùng Trung tâm Hiếm muộn và y học giới tính Hà Nội, Bệnh viện đa khoa Hà Nội tổ chức Lễ công bố và ra mắt chương trình “Hành trình cỏ bốn lá”.
Hơn 20 năm khoác trên mình hai màu áo - màu xanh quân phục và màu trắng áo blouse, Đại tá, tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Đoàn Thị Hằng luôn bền bỉ đi trên hành trình đặc biệt đó là mang đến sự sống, niềm tin và hạnh phúc cho những gia đình hiếm muộn.
"Phác đồ Sài Gòn" được đánh giá là một bước ngoặt trong điều trị hiếm muộn với việc sản phụ không cần thực hiện kỹ thuật kích trứng, hoàn toàn loại bỏ nguy cơ quá kích buồng trứng và bệnh nhân vẫn có thể được chuyển phôi tươi an toàn, hiệu quả.
“Ống nghiệm tiết kiệm – Ai cũng có thể làm IVF” sẽ mang lại cơ hội quý giá cho 50 gia đình công nhân làm ở các khu công nghiệp có hoàn cảnh khó khăn, hiếm muộn được thăm khám miễn phí để sớm có cơ hội làm cha mẹ.
Ngày 22/08/2025, tại Bệnh viện Phụ Sản Trung ương, một bé gái khỏe mạnh cất tiếng khóc chào đời. Vượt lên trên một ca sinh nở thông thường, sự kiện này đánh dấu một thành tựu y học đầy ý nghĩa, khi bé gái ấy được sinh ra từ một phôi thai đã được lưu trữ suốt 11 năm.
Khó khăn về tài chính đã khiến nhiều gia đình hiếm muộn chưa từng mơ ước sẽ có thể làm thụ tinh trong ống nghiệm để "săn con". Với sự hỗ trợ làm IVF miễn phí tại Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, những nỗi tủi hờn của họ như được trút bỏ và đang khao khát từng ngày được đón con thơ.
Cạn ối, vỡ tử cung, sản phụ Trần Vân Anh sốc khi một số cơ sở y tế khuyên không thể giữ được thai. Cơ hội cuối cùng lóe lên với sản phụ khi được bác sĩ Sim nói: "Chúng tôi sẽ cố gắng giữ thai cho em". Hành trình nuôi dưỡng bào thai từ 24 tuần trong bụng mẹ đến 31 tuần chào đời khỏe mạnh với Vân Anh như một giấc mơ.
Bỏ ra hàng trăm triệu làm thụ tinh trong ống nghiệm là một kinh phí quá lớn với gia đình anh Phùng Văn Ba (người dân tộc Mường, sinh năm 1991) và chị H Dla Buôn Ya (người dân tộc Ê đê, sinh năm 1996). Họ chưa từng nghĩ có ngày phép màu đến với gia đình.
Trải qua hai lần đau đớn đến tận cùng bởi hệ lụy của bệnh lý di truyền đơn gene mang tên thalassemia, chị Bùi Thị Quyên và anh Bùi Văn Đông (Hòa Bình) đã vượt qua hành trình 7 năm hiếm muộn và chào đón thiên thần nhỏ.
Vợ chồng chị N.T.H (35 tuổi) đối mặt với muôn vàn khó khăn trong hành trình "săn con" khi chồng đứt gãy ADN tinh trùng, vợ đã cắt một bên vòi trứng, tiền sử thai ngoài tử cung lặp lại, thai sinh hoá và từng thất bại chuyển phôi nhiều lần.
Đau đớn vì mất cả 2 con trai khi mới chào đời một thời gian ngắn, sản phụ ở Hà Nội được xét nghiệm chuyên sâu phát hiện mang đột biến gây bệnh trên gene CYBB - di truyền lặn liên kết nhiễm sắc thể X (gây bệnh u hạt mạn tính). Đây là bệnh hiếm, xuất hiện với tỷ lệ khoảng 1/200.000-250.000 người, nguy cơ gây ra tử vong cho trẻ.
Tỷ lệ phụ nữ hiếm muộn do suy giảm dự trữ buồng trứng đang ngày càng trẻ hóa. Ước mơ làm mẹ của nhiều người càng trở nên thách thức và có những người phải trải qua nhiều lần thụ tinh trong ống nghiệm mới "săn con" thành công.
Gánh nặng tài chính là cản trở lớn với nhiều gia đình hiếm muộn trên hành trình đi tìm tiếng trẻ thơ. Vì thế, sự hỗ trợ về mặt chuyên môn và tài chính của bệnh viện sẽ tiếp thêm sức mạnh cho các gia đình vững bước trên con đường tìm kiếm niềm hạnh phúc trọn vẹn.
Quỹ hy vọng ra đời hướng tới mục tiêu giúp các gia đình vô sinh, hiếm muộn có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận với các phương pháp điều trị hiện đại mà không gặp rào cản bởi chi phí. Từ đó, rút ngắn khoảng cách của họ trong hành trình tìm con.
Bốn lần chọc trứng, 5 lần chuyển phôi nhưng con yêu chưa chịu về đó là những tháng ngày vợ chồng chị Hoan không thể nào quên trên hành trình tìm con, trước khi chạm đến hạnh phúc ngọt ngào như ngày hôm nay.
Khi tiếng khóc đầu đời của hai em bé Nguyễn Ngọc Minh Anh và Nguyễn Ngọc Minh Ánh cất lên vào tháng 8/2024, bao nhiêu ẩn ức và tủi hờn của 12 năm hiếm muộn khiến chị Liên cứ ngỡ hạnh phúc trong tay như là giấc mơ. Tết năm nay, là cái Tết ấm áp nhất sau 14 năm chị lập gia đình.
Trong suốt hành trình cùng chồng "săn con", Đỗ Thị Phương Anh (1996) đã không cô độc. Những lần làm IVF thất bại, những lần mất đi bào thai chỉ trong chốc lát, bị cắt tử cung, Phương Anh vẫn luôn có mẹ chồng - một người phụ nữ luôn âm thầm bên cạnh, truyền động lực, luôn sưởi ấm trái tim chị bằng sự yêu thương, khích lệ.
Với việc khai trương thêm một bệnh viện đa khoa hiện đại tại quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, người dân tại địa bàn này sẽ được thăm khám chất lượng cao, toàn diện, đặc biệt là khám chuyên sâu về hiếm muộn.
13 năm hiếm muộn, bao lần làm thụ tinh trong ống nghiệm đều hỏng, mất con ở tuần thứ 9 vì không còn tim thai... những nỗi đau và tuyệt vọng cứ thế làm cho chị Hà suy sụp. Nhưng sự kiên trì và khát khao làm cha mẹ của vợ chồng chị Hà cuối cùng đã mang đến một thành quả tuyệt vời là hai con sinh đôi.
Sau 2 lần làm thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) với 3 lần chuyển phôi thất bại, năm 2018, cô giáo mầm non Bùi Thị Giang (1988) đón nhận niềm hạnh phúc lớn lao khi hạ sinh được nàng công chúa đầu tiên và 2 năm sau đó tiếp tục đón thêm 2 con.
Thạc sĩ, bác sĩ nội trú Trịnh Thị Ngọc Yến - Trung tâm Hỗ trợ sinh sản và Công nghệ mô ghép - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết, hiện nay, xu thế vô sinh đang trẻ hóa dần. Có rất nhiều trường hợp trẻ tuổi, khi đi khám mới phát hiện dự trữ buồng trứng đã bị suy giảm rất nhiều.
Khó khăn về tài chính sau nhiều lần thất bại liên tiếp làm thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) khiến nhiều gia đình dang dở ước mơ tìm con. Vì thế, các cơ sở y tế đã có nhiều chương trình tiếp thêm động lực cho các gia đình về mặt tài chính với những chính sách rất nhân văn.
Ngày 4/10, lãnh đạo Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, với những kết quả ấn tượng trong “Ươm mầm hạnh phúc” năm 2023 mùa thứ 10, năm nay, Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột tiếp tục đồng hành cùng chương trình “Ươm mầm hạnh phúc” 2024 mùa thứ 11.
“Ươm mầm hạnh phúc” là chuỗi chương trình hỗ trợ chi phí điều trị cho những trường hợp đã có chỉ định thụ tinh trong ống nghiệm nhưng chưa thực hiện được do chưa đủ điều kiện kinh tế . Đơn vị hỗ trợ sinh sản IVFMD Buôn Ma Thuột - Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk chính thức góp mặt trong chương trình năm 2023 với những kết quả ấn tượng và tiếp tục đồng hành cùng các cặp vợ chồng hiếm muộn có hoàn cảnh khó khăn ở Tây Nguyên .
Bế hai thiên thần nhỏ trên tay, cô giáo Nguyễn Thị Tuyết như trút được bao nỗi tủi hờn, kiệt quệ tinh thần của mình trong suốt 12 năm hiếm muộn. Chị bảo, phải ai trải qua những năm tháng tìm con trong nước mắt, những lần lưu thai, sảy thai, ra vào viện liên tục, mới thấy được hạnh phúc có con lớn lao đến thế nào.
“Tri ân thầy, cô giáo - Gieo hạt yêu thương” là chương trình đặc biệt ý nghĩa dành tặng nhiều hỗ trợ đến các thầy, cô giáo hiếm muộn, trong quá trình thăm khám và thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) tại Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội từ ngày 8/3 đến 30/11/2024.