Thai nhi bị đảo ngược phủ tạng theo kiểu “soi gương” chào đời khỏe mạnh
Bé gái có phủ tạng đảo ngược được các bác sĩ theo dõi từ tuần thai thứ 20 vừa chào đời khỏe mạnh nặng 3,5kg, không có dị tật đi kèm.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#dị tật bẩm sinh
Có 15 kết quả
Bé gái có phủ tạng đảo ngược được các bác sĩ theo dõi từ tuần thai thứ 20 vừa chào đời khỏe mạnh nặng 3,5kg, không có dị tật đi kèm.
Ngày 9/12, Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột cho biết: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa có văn bản thống nhất triển khai Chương trình phẫu thuật nụ cười cho trẻ em có dị tật khe hở môi-vòm miệng, dị tật hàm mặt và các dị tật khác trên địa bàn tỉnh. Chương trình do Tổ chức Operation Smile, Inc, (O/SHoa Kỳ) tài trợ.
Các bác sĩ Bệnh viện Thanh Nhàn vừa phát hiện một trường hợp lâm sàng hiếm gặp đến mức gần như “gặp một lần trong đời làm nghề” đó là bệnh nhân nam 40 tuổi mắc hội chứng Prune Belly (Eagle–Barrett). Đây là hội chứng hiếm gặp, ước tính chỉ gặp ở 1/30.000 trẻ sinh sống.
Ngày 17/7, Bệnh viện Từ Dũ cho biết vừa ghi dấu ca can thiệp bào thai lần thứ 8 đón chào bé trai chào đời khỏe mạnh sau hành trình điều trị dị tật tim phức tạp từ trong bụng mẹ.
Gần 60 bệnh nhân là người nghèo, trẻ em bị dị tật bẩm sinh hoặc mắc các bệnh về hệ vận động đã được đoàn công tác của Câu lạc bộ Nhân đạo Sala và các thầy thuốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thăm khám, tư vấn tận tình; tiến hành phẫu thuật chỉnh hình cho hơn 10 ca khó tại Yên Bái.
Do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, nhiều trẻ mắc các bệnh như bệnh thận ứ nước, dị tật tiết niệu sinh dục, bệnh lý về tiêu hóa… không được thăm khám thường xuyên và kịp thời dẫn tới nhập viện khi bệnh đã tiến triển nặng.