Tối 13/12, Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam 2025 (Techfest Việt Nam 2025) với chủ đề “Khởi nghiệp sáng tạo toàn dân-Động lực tăng trưởng mới” khai mạc tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội). Sự kiện do Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức.
Nguồn lực tổng hợp đến từ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng có vai trò quan trọng trong việc giải bài toán phát triển đất nước trong bối cảnh đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế sâu rộng.
Đây là lần đầu tiên Báo cáo tổng quan hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo ở Việt Nam được công bố, do Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp khoa học công nghệ cùng Cục Thông tin khoa học, công nghệ quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ) phối hợp phát hành.
Theo Báo cáo của Tổ chức Sở hữu trí tuệ, chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu của Việt Nam năm 2024 tăng 2 bậc, từ vị trí 46 lên vị trí 44/133 quốc gia. Trong đó, đáng chú ý là chỉ số về đầu tư mạo hiểm có xu hướng phát triển tích cực, với số thương vụ đầu tư mạo hiểm tăng 27 bậc, xếp thứ 50/133 quốc gia; số thương vụ nhận được vốn đầu tư mạo hiểm tăng 10 bậc, lên vị trí 44/133 quốc gia. Điều đó phản ánh môi trường đầu tư và chất lượng của các start-up được cải thiện.
Thời gian qua, làn sóng khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam phát triển với tốc độ chóng mặt, thu hút sự quan tâm của đông đảo các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Yếu tố quan trọng quyết định sự thành bại của các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo (start-up) là khả năng tiếp cận nguồn vốn, thế nhưng, vẫn còn nhiều rào cản trong rót vốn, rút vốn của nhà đầu tư, khiến thị trường vốn cho khởi nghiệp sáng tạo chưa phát triển như kỳ vọng.
Đổi mới sáng tạo đang được xem là một trong những công cụ đắc lực, tiềm năng nhất để doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Đây cũng đang là xu hướng tất yếu và là yếu tố mang tính sống còn giúp doanh nghiệp tăng trưởng nhanh, bền vững.
Các công ty khởi nghiệp châu Phi đã thu hút khoản đầu tư mạo hiểm cao kỷ lục, đạt 3,5 tỷ USD trong nửa đầu năm nay, trái ngược với xu thế suy giảm trên toàn cầu trong hoạt động đầu tư khởi nghiệp do bất ổn kinh tế.
Bất chấp đại dịch Covid-19, các công ty khởi nghiệp ở châu Phi vẫn thu hút được khoản đầu tư mạo hiểm cao kỷ lục lên tới 5,2 tỷ USD vào năm 2021, cao gấp gần 5 lần so với mức đầu tư trước đó 1 năm.