Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine
Có 14 kết quả
Lực lượng đặc nhiệm đa phương REPO, có nhiệm vụ truy tìm tài sản của giới tài phiệt Nga trên toàn thế giới, ngày 29/6 cho biết, đã phong tỏa 330 tỷ USD nguồn tài chính thuộc sở hữu của giới tinh hoa và Ngân hàng Trung ương Nga, kể từ khi Moskva triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine hồi cuối tháng 2 vừa qua.
Tổng thống Indonesia Joko Widodo sẽ thăm Ukraine và Nga vào tuần tới, nhằm thúc đẩy 1 giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột đang diễn ra giữa 2 nước.
Tiến trình gia nhập Liên minh châu Âu (EU) của Ukraine có thể phải mất 15 đến 20 năm chứ không chỉ vài tháng hay vài năm.
Ngày 18/5, Ủy ban châu Âu (EC) công bố kế hoạch trị giá 210 tỷ euro để Liên minh châu Âu (EU) đến năm 2027 sẽ chấm dứt phụ thuộc vào nhiên liệu nhập từ Nga, tiếp đó tiến tới chuyển đổi nhanh hơn sang sử dụng năng lượng sạch.
Ngày 18/5, hai nước Phần Lan và Thụy Điển đã chính thức nộp đơn xin gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại trụ sở của liên minh quân sự này và dự kiến tiến trình gia nhập NATO sẽ được khởi động trong ít tuần tới.
Ngày 16/5, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tuyên bố việc Phần Lan và Thụy Điển lựa chọn tham gia Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) là một sai lầm nghiêm trọng.
Giới chức Liên minh châu Âu (EU) ngày 3/5 đưa ra 1 bản dự thảo kế hoạch cho các nước thành viên về gói trừng phạt mới đối với Nga, sau khi Moskva triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Tuy nhiên, một số nước thành viên EU ngỏ ý không tham gia lệnh cấm vận dầu mỏ này.
Ngày 30/4, hãng tin TASS (Nga) dẫn lời 1 quan chức ngoại giao Nga cho biết, đối thoại ổn định chiến lược giữa Moskva và Washington đã chính thức đóng băng.
Giá đồng ruble của Nga đã chạm mức cao nhất trong hơn 2 năm so đồng euro trong đầu phiên giao dịch ngày 26/4, trước khi chốt phiên ổn định gần mức ghi nhận vào cuối ngày 25/4.
Ngày 14/4, người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát quốc phòng Liên bang Nga, Đại tá Mikhail Mizintsev cho biết nước này đã mở các hành lang nhân đạo từ Kharkov và Mariupol ở Ukraine.
Theo Tân Hoa xã, ngày 1/4, Ukraine và Nga đã tiến hành trao đổi tù binh theo thỏa thuận đạt được trong cuộc đàm phán tuần này.
Ngày 26/2, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy, trong đó ông Guterres khẳng định Liên hợp quốc sẽ “tăng cường viện trợ nhân đạo cho người dân Ukraine”.
Đức, Hà Lan, Ba Lan, Bulgaria, Cộng hòa Séc và các quốc gia vùng Baltic gồm Estonia, Latvia và Litva đã đồng loạt đóng không phận với máy bay Nga sau khi Moskva tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.