Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tỉnh Bắc Kạn đã phê duyệt, cho phép triển khai nhiều dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị và hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng. Tuy nhiên, đã xảy ra tình trạng một số dự án có dấu hiệu thiếu minh bạch, không đúng với định mức kinh tế kỹ thuật đã hướng dẫn.
Những năm gần đây, huyện Phú Bình (Thái Nguyên) đã quan tâm chỉ đạo phòng chuyên môn và các xã, thị trấn triển khai nhiều giải pháp để nâng cao năng suất, giá trị kinh tế chăn nuôi bò theo hướng bền vững, hàng hóa. Từ đó, góp phần đa dạng các sản phẩm chăn nuôi, nâng cao thu nhập cho người dân.
Cục Hậu cần Quân khu 4 vừa tổ chức trao dê và bò giống tặng các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách ở bản Mó, xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An. Chứng kiến buổi trao con giống ai cũng vui mừng, phấn khởi, mong rằng các gia đình sau khi nhận được con giống về chăn nuôi tốt để góp phần phát triển kinh tế gia đình và vươn lên thoát nghèo.
Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp đã quan tâm, đẩy mạnh đầu tư cho phát triển khoa học và công nghệ, nhất là các lĩnh vực mới phục vụ phát triển xanh, bền vững, thân thiện môi trường, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế tuần hoàn.
Sáng 17/5, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị phối hợp Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc (KRX), Phong trào Chia sẻ Dân sự toàn cầu Hàn Quốc (GCS) triển khai dự án ngân hàng bò thứ 7 cho 45 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại các xã Gio An và Gio Quang với số tiền 720 triệu đồng.
Thành phố Hà Nội đang tập trung đẩy mạnh công tác lai tạo, nâng cao chất lượng giống bò thịt nhằm tăng hiệu quả kinh tế cho người chăn nuôi; phát triển chuỗi liên kết trong chăn nuôi bò thịt, xây dựng thương hiệu “Bò thịt Hà Nội”.