Bão Fung-Wong, giật trên cấp 17, tiến sát Biển Đông
Hồi 19 giờ ngày 9/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,8 độ vĩ bắc, 122,0 độ kinh đông, trên vùng ven biển phía đông đảo Luzon (Philippines).
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#bão mạnh
Có 21 kết quả
Hồi 19 giờ ngày 9/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,8 độ vĩ bắc, 122,0 độ kinh đông, trên vùng ven biển phía đông đảo Luzon (Philippines).
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 13 giờ ngày 9/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,8 độ vĩ bắc, 123,3 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông đảo Luzon (Philippines).
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 1 giờ ngày 9/11, vị trí tâm bão Fung-Wong ở vào khoảng 13,7 độ vĩ bắc, 126,4 độ kinh đông.
Dự kiến, rạng sáng mai (5/11), bão Kalmaegi sẽ đi vào Biển Đông, mạnh cấp 13 và trở thành cơn bão thứ 13 trong năm nay. Từ tối hoặc đêm 6/11, bão có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền khu vực từ Đà Nẵng-Khánh Hòa với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-12, giật cấp 14-15.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 19 giờ ngày 3/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,6 độ vĩ bắc; 126,3 độ kinh đông, trên vùng ven biển phía đông miền trung Philippines.
Bão Halong đã gây mưa lớn và gió mạnh hiếm thấy tại khu vực phía Nam Tokyo, khiến nhiều người phải sơ tán và ít nhất một người thiệt mạng. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cảnh báo tình hình thời tiết cực đoan có thể tiếp diễn trong vài ngày tới.
Chia sẻ với báo chí chiều 3/10, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết: Bão Matmo sau khi vào Biển Đông sẽ trở thành cơn bão số 11 trong năm 2025, di chuyển nhanh và có khả năng đạt cường độ rất mạnh.
Ngày 27/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 174/CĐ-TTg yêu cầu các bộ, ngành, địa phương từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi tập trung cao độ ứng phó bão số 10 và mưa lũ, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét.
Chiều 27/9, tại cuộc họp cung cấp thông tin cho báo chí về diễn biến bão số 10, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng quốc gia cho biết, cơn bão này có đặc điểm di chuyển nhanh, hoàn lưu rộng, cường độ mạnh, nguy cơ rủi ro thiên tai ở cấp 4.
Hồi 15 giờ chiều 27/9, bão số 10 (Bualoi) đang mạnh cấp 12, giật cấp 15, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 200km về phía đông nam, cách Đà Nẵng khoảng 560km về phía đông đông nam. Bão tiếp tục di chuyển rất nhanh (30-35km/giờ) gây gió mạnh, sóng lớn trên vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi từ chiều tối nay.
Bão số 10 (Bualoi) đang di chuyển với tốc độ 35-40km/giờ, mạnh cấp 11-12, giật cấp 15 cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 580km. Đây là cơn bão di chuyển rất nhanh, cường độ bão mạnh, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.
Chia sẻ với báo chí chiều 18/9, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia) cho biết, dự báo đến chiều và đêm 19/9, bão Mitag sẽ đi vào tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), sau đó suy yếu thành vùng áp thấp trên đất liền Trung Quốc..
Chiều 24/8, chia sẻ với báo chí, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết bão số 5 (Kajiki) đã mạnh lên cấp 13-14, giật cấp 17, di chuyển nhanh, nhiều khả năng đổ bộ từ Thanh Hóa đến bắc Quảng Trị; nguy cơ mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất rất cao.
Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, cho biết bão số 5 có nhiều đặc điểm đặc biệt, với mức độ nguy hiểm cao, cần đặc biệt chú ý trong công tác ứng phó.
Biến đổi khí hậu làm gia tăng tần suất và cường độ của nhiều loại hình thiên tai tại miền trung Việt Nam.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 117/CĐ-TTg ngày 20/7/2025 yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương triển khai ứng phó khẩn cấp với bão số 3.
Sáng 19/7, trao đổi với báo chí, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia (Cục Khí tượng thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết: Bão Wipha đã vượt qua kinh tuyến 120, chính thức đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 3 trong năm 2025.
Các trường học và nhiều cơ sở kinh doanh ở Hồng Kông sáng nay phải đóng cửa sau khi chính quyền đêm qua cảnh báo cơn bão Toraji mạnh thứ 3, đi cách phía nam khoảng 150km.
Theo thông tin từ nhà chức trách bang Sao Paulo (Brazil), lở đất và lũ lụt do mưa lớn ở bang này trong cuối tuần qua đã khiến ít nhất 19 người thiệt mạng, trong đó có 7 trẻ em.