Mùa giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2026/27 sẽ khởi tranh từ cuối tháng 8 với trận Siêu cúp Quốc gia, trước khi V.League 1 lăn bóng ngày 4/9. Điểm nhấn lớn nhất của mùa giải là việc các đội bóng được sử dụng đồng thời bốn ngoại binh trên sân, cùng với sự mở rộng áp dụng VAR và nâng cấp chất lượng tổ chức.
Việc kết thúc hợp đồng với huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam Philippe Troussier chưa phải là giải pháp quan trọng nhất để nâng cao chất lượng đội tuyển quốc gia, đặc biệt trong thời điểm các cầu thủ kỳ cựu đã xuống phong độ mà lứa cầu thủ kế cận chưa đủ độ chín. Để có các đội tuyển quốc gia mạnh, bóng đá Việt Nam cần cải tổ hệ thống đào tạo trẻ và cần sự thay đổi từ chính các câu lạc bộ (CLB).
V.League đang ngày càng cho thấy những bước chuyển mình quan trọng với nhiều thay đổi tích cực trong những năm gần đây. Song, vẫn còn đó những thách thức trên con đường phát triển toàn diện. Là người tâm huyết với nền bóng đá nước nhà, ông Trần Anh Tú - Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có cuộc trò chuyện với Nhân Dân hằng tháng về những trăn trở của mình.
Chiều tối 20/10, Giải bóng đá vô địch quốc gia Night Wolf V.League 1-2023/2024 khai mạc với trận đấu sớm vòng 1 trên sân Lạch Tray giữa đội chủ nhà Hải Phòng và đội khách Hoàng Anh Gia Lai.
Chiều 31/8, Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) phối hợp Công ty TNHH Truyền hình FPT (FPT Play) tổ chức chương trình trao thưởng (V.League Awards) 2023 để tôn vinh các cá nhân cầu thủ, huấn luyện viên và đội bóng có thành tích xuất sắc tại mùa giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2023.
Sau quá trình đào tạo kéo dài 3 đợt xoay quanh vận hành công nghệ VAR, 18 trọng tài, trợ lý trọng tài tham dự khóa đào tạo VAR đầu tiên của Việt Nam chính thức vượt qua các bước kiểm tra của FIFA và được xác nhận hoàn thành khóa đào tạo.
Trong chương trình công tác tại tỉnh Hưng Yên, sáng 14/3, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác đến thăm Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF tại xã Long Hưng, huyện Văn Giang.
Ngày 7/3, tại Hà Nội Công ty cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) tổ chức Lễ bốc thăm xếp lịch thi đấu Giải bóng đá Hạng nhất quốc gia - Bia Sao Vàng 2023 (lần 2) sau khi câu lạc bộ Sài Gòn gửi công văn hủy đăng ký tham dự các Giải Bóng đá chuyên nghiệp Quốc gia 2023.
Ngày 1/11, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) và Công ty TNHH Truyền hình FPT (FPT Play) đã ký hợp đồng bản quyền truyền hình ba giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam trong năm mùa bóng liên tiếp.
Chiều 24/10, tại Hà Nội, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) và Tập đoàn thể thao Động Lực đã tiếp tục ký hợp đồng tài trợ trị giá 90 tỷ đồng trong bốn năm tới.
Ngày 20/7, Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) gửi văn bản đến các cổ đông và 27 câu lạc bộ về phương án tiếp tục tổ chức các Giải bóng đá Chuyên nghiệp Quốc gia 2021. Theo đó, V-League được dự kiến trở lại từ ngày 12/2/2022.
Ngày 26-4, Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) công bố danh sách giải thưởng tháng 4 của V-League 2021. Trong đó, Hoàng Anh Gia Lai giành tất cả danh hiệu cá nhân và tập thể xuất sắc nhất.
Trận đấu đầu tiên sẽ là cuộc đối đầu giữa Topenland Bình Định và CLB Long An vào ngày 24-4. Cùng với đó, Nhà vô địch Cúp Quốc gia 2021 sẽ nhận được khoản tiền thưởng 1 tỷ đồng.
Ngày 23-9, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) chính thức phê duyệt Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) là thành viên của Chương trình phát triển bóng đá trẻ cấp cao AFC (Elite Youth Scheme). Đồng thời, Trung tâm bóng đá trẻ PVF cũng được AFC công nhận là học viện 3 sao.
Sau gần một tháng rưỡi từ quyết định tạm dừng, hệ thống bóng đá chuyên nghiệp nước nhà sẽ trở lại với loạt trận ở tứ kết Cúp QG Bamboo Airways vào các ngày 11 đến 12-9.
Ngày 1-9, Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã gửi văn bản đến các CLB, xác nhận kế hoạch chuẩn bị tiếp tục tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2020.
Chiều 26-8, Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã gửi công văn cho tám CLB tham dự vòng tứ kết Cúp quốc gia 2020, và thông báo với LĐBĐVN về kế hoạch tổ chức trở lại của hệ thống giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2020.
Chiều 11-8, Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có cuộc họp để bàn về các phương án tổ chức các Giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam 2020. V-League dự kiến sẽ trở lại thi đấu vào ngày 12-9 hoặc 18-10.
Chiều 6-8, ông Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch CLB Thanh Hóa đã rút lại công văn xin bỏ tham dự giải đấu V-League 2020. Công văn được rút lại bởi chưa có sự đồng thuận của UBND và Sở VHTT&DL tỉnh Thanh Hóa.
Chiều 5-8, Chủ tịch CLB Thanh Hóa - ông Nguyễn Văn Đệ xác nhận đội bóng có gửi công văn lên VFF và VPF xin không tiếp tục tham gia V-League 2020 do gặp nhiều khó khăn về tài chính và chuyên môn.
Trong thời gian giải VĐQG V-League phải hoãn do dịch Covid-19, Đội tuyển (ĐT) Việt Nam và ĐT U22 sẽ hội quân tại Hà Nội để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022.
Chiều 28-7, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã tổ chức buổi trao đổi thông tin về kế hoạch tổ chức của các giải chuyên nghiệp trong thời gian tới, cũng như thảo luận về vấn đề tổ trọng tài đang được dư luận và người hâm mộ quan tâm theo dõi.
Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 tái diễn ở một số địa phương, Ban điều hành giải đấu đã đưa ra thông báo về việc điều chỉnh lịch trình thi đấu Giải Cúp quốc gia Bamboo Airways 2020.
Trước quyết định V-League 2020 tiếp tục phải tạm hoãn và chưa hẹn ngày trở lại, CLB Thanh Hóa, Quảng Nam và Sông Lam Nghệ An đã gửi văn bản tới VPF đề xuất kết thúc sớm giải đấu năm nay.
Chiều 26-7, Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã quyết định hoãn giải bóng đá VĐQG V-League 2020 một lần nữa do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại TP Đà Nẵng.
Sáng 26-7, Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã họp khẩn các thành viên BTC để lên phương án tổ chức vòng 12 giải bóng đá V-League 2020. Giải đấu có thể sẽ bị hoãn do các ca mắc Covid-19 vừa phát hiện tại TP Đà Nẵng.